Đầu năm 2023 sẽ có tàu cao tốc tuyến TP.HCM - Côn Đảo
Trọng Thịnh
04/10/2022 7:00 PM (GMT+7)
Tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo với hành trình 5-6 giờ, giá vé khoảng 900.000 đồng/lượt. Dự kiến, tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo sẽ phục vụ người dân và du khách vào đầu năm 2023.
Ông Trần Song Hải, Tổng giám đốc Công ty Greenlines DP cho biết, đơn vị đang có kế hoạch chuyển địa điểm bến đón trả khách tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo. Cụ thể, tại TP.HCM, bến đón trả khách sẽ chuyển từ bến Bạch Đằng (Quận 1) đến cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) hoặc cảng Cần Giờ (huyện Cần Giờ).
Tàu cao tốc đón khách tại Côn Đảo
Đồng thời, công ty cũng đang chờ lãnh đạo huyện Côn Đảo và các đơn vị liên quan sắp xếp, hỗ trợ bố trí cảng, bến để thuận tiện điều động phương tiện thủy tại đầu bến Côn Đảo.
Tàu cao tốctuyến TP.HCM - Côn Đảo do Công ty Greenlines DP đầu tư thực hiện có hành trình 5-6 giờ, giá vé khoảng 900.000 đồng/lượt. Dự kiến, tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo sẽ chính thức khai trương vào đầu năm 2023 để phục vụ cho người dân và du khách từ TP.HCM tới Côn Đảo.
Hiện tại, người dân TP.HCM muốn du lịch ở Côn Đảo chủ yếu phải đi bằng đường hàng không. Tuy nhiên, chỉ có 2 hãng hàng không khai thác tuyến bay TP.HCM - Côn Đảo với máy bay nhỏ nên chở được ít khách, đồng thời giá vé khá cao. Nhiều du khách từ TP.HCM muốn đi Côn Đảo phải đi xe khách xuống Vũng Tàu hay Sóc Trăng.
Ngoài ra, theo kế hoạch, cuối quý 1 năm 2023,sân bay Cỏ Ống(Côn Đảo) đóng cửa để nâng cấp nên khách có nhu cầu ra Côn Đảo từ TP.HCM sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Việc sớm mở tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo sẽ giúp vận tải ven biển và du lịch đường thủy phát triển, đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch của người dân hai địa phương.
TP Hà Nội thành lập 126 Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng thuộc UBND xã, phường, trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện hiện nay.
TP.HCM sẽ đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng để nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây. Thời gian thực hiện dự án từ 2025-2030.
TP.HCM sẽ có khoảng 360 khu vực với hơn 55.000 lô đất đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng, điều này giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm áp lực thủ tục hành chính.
TP Hà Nội thành lập 126 Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng thuộc UBND xã, phường, trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện hiện nay.
TP.HCM sẽ đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng để nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây. Thời gian thực hiện dự án từ 2025-2030.
TP.HCM sẽ có khoảng 360 khu vực với hơn 55.000 lô đất đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng, điều này giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm áp lực thủ tục hành chính.