Thứ ba, 16/04/2024

Độc đáo: 30.000 vỏ lon phế liệu hô biến thành cây thông Noel

19/12/2022 1:00 PM (GMT+7)

Một cây thông cao hơn 22 m, đường kính khoảng 5 m, gắn hàng ngàn bóng đèn nhấp nháy được người dân giáo xứ Minh Hòa, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai dựng lên để chuẩn bị đón Giáng sinh. Nét độc đáo của cây thông này là được làm bằng phế liệu.

Cây thông sặc sỡ với những vỏ lon nhiều màu sắc gồm 4 tầng hình nón và trang trí người tuyết ở dưới gốc cây. Khoảng 30.000 vỏ lon các loại được người dân sử dụng để tạo nên cây thông cao này. Đây là thành quả của nhiều người dân giáo xứ thực hiện trong gần một tháng.

Từ khi cây thông được hoàn thành, giáo xứ Minh Hòa trở thành điểm đến của nhiều người dân trong khu vực. Vào buổi tối, giáo xứ thu hút đông người đến vui chơi, chụp hình lưu niệm.

Độc đáo: 30.000 vỏ lon phế liệu hô biến thành cây thông Noel - Ảnh 1.

"Cây thông" Noel độc đáo bằng phế liệu tại Giáo xứ Minh Hòa, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Ông Võ Minh Luân, ngụ xã lộ 25, huyện Thống Nhất bày tỏ sự hào hứng trước “cây thông” độc lạ: “Năm nay đẹp hơn nhiều so với năm trước. Đặc biệt có "cây thông" làm bằng vỏ chai bia và lon nước ngọt. Trước cây thông đẹp như thế này, tôi đưa vợ con đến đây chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc đẹp của mùa Giáng sinh”.

Kể về quá trình thực hiện cây thông bằng phế liệu, ông Nguyễn Văn Giản, ngụ xã lộ 25, huyện Thống Nhất cho biết: Từ ý tưởng của cha xứ và ban hành giáo, người dân giáo xứ đã bàn bạc, sắp xếp thời gian, công sức thực hiện. Những thanh niên có sức trẻ được huy động để thu gom lon nước ngọt, vỏ chai bia ở các gia đình trong giáo xứ và các khu công nghiệp trong huyện.

Độc đáo: 30.000 vỏ lon phế liệu hô biến thành cây thông Noel - Ảnh 2.

"Cây thông" cao khoảng 22 mét, được làm từ 33.000 vỏ lon nước ngọt, chai bia.

Sau khi có nguyên liệu để làm “lớp áo”, tiếp đến là phần khung sắt thép được đội thợ hàn tính toán, thiết kế cẩn thận, tỉ mỉ. Số vỏ lon, vỏ chai thu về được nhiều người cắt bỏ phần đáy rồi xâu chuỗi lại với nhau. Cứ đến tối, khoảng chục người tập hợp lại để làm, tranh thủ thời gian vì ban ngày nhiều người phải đi làm công nhân. Khi hoàn thiện mỗi tầng của cây thông, người dân thuê xe cẩu để lắp ráp từ tầng dưới lên trên cùng.

Mặc dù vất vả, mất nhiều thời gian, nhưng đến khi cây thông được dựng lên thì ai cũng vui mừng, thích thú.

“Lúc đầu suy nghĩ còn hơi bối rối nhưng đến khi làm xong, dựng lên thì cũng tốt đẹp. Toàn bộ huy động các anh em giới trẻ, hoặc ai không làm cũng ủng hộ về mặt tinh thần” - ông Nguyễn Văn Giản nói.

Độc đáo: 30.000 vỏ lon phế liệu hô biến thành cây thông Noel - Ảnh 3.

Nhiều người dân thích thú với "cây thông", đưa gia đình tới vui chơi.

Theo Linh mục Nguyễn Bửu Khánh – Chánh xứ Giáo xứ Minh Hòa, việc giáo xứ làm cây thông bằng phế liệu là muốn truyền đi thông điệp về sự hiệp sức, đồng lòng đoàn kết và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường: “Tôi muốn giáo dân sống biết bảo vệ môi trường, giữ những chất thải để làm đẹp môi trường. Ngay cả việc những lon nước mình uống xong rồi không sử dụng được nữa, nhưng tôi vẫn sử dụng để trở thành nét đẹp cho giáo dân tôi năm nay”.

Những ý tưởng độc đáo, mang ý nghĩa nhân văn của người dân Công giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang tạo nên sức lan tỏa lớn. Giáng sinh không chỉ là dịp lễ của đồng bào có đạo mà đã trở nên phổ biến với tất cả người dân. Do đó, những thông điệp nhân văn từ các giáo xứ sẽ được nhân lên rộng rãi, góp phần làm cho cuộc sống thêm đẹp, xây dựng đất nước văn minh.

Theo VOV

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Hé lộ vở đại nhạc kịch “Chuyến tàu huyền thoại” tại Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024

Hé lộ vở đại nhạc kịch “Chuyến tàu huyền thoại” tại Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024

Lễ hội Sông nước TP.HCM 2024 kéo dài đến 10 ngày, từ 31/5 đến 9/6. Điểm nhấn của lễ hội Sông nước TP.HCM 2024 là vở đại nhạc kịch “Chuyến tàu huyền thoại” trên sông Sài Gòn.

Hơn 50.000 quyển sách phục vụ bạn đọc trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Hơn 50.000 quyển sách phục vụ bạn đọc trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam có sự tham gia của 31 đơn vị cùng 42 gian hàng, mang đến gần 50.000 quyển sách với hơn 300 hoạt động diễn ra từ 15/5 - 1/5.

Các tỷ phú ăn gì, chơi đâu khi đến Việt Nam

Các tỷ phú ăn gì, chơi đâu khi đến Việt Nam

Tim Cook khá thích thú với món cà phê trứng ở Hà Nội. Bill Gates trải nghiệm buổi thiền trà đặc biệt trên đỉnh Bàn Cờ, Đà Nẵng.

Phát hiện 22 hang động mới "đẹp lung linh" tại Quảng Bình

Phát hiện 22 hang động mới "đẹp lung linh" tại Quảng Bình

Đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt vừa phát hiện thêm 22 hang động tại Quảng Bình với tổng chiều dài 3.550m. Những gì mới phát hiện được đánh giá đẹp lung linh không kém 400 hang động đã tìm ra trước đó.

Háo hức chờ Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín

Háo hức chờ Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín

Lễ hội Lái Thiêu mùa trái chín năm 2024 với chủ đề Lái Thiêu mùa hẹn, dự kiến tổ chức từ ngày 8-15/6 (từ mùng 3 đến mùng 7/5 âm lịch), tại phường Hưng Định, TP.Thuận An (Bình Dương).

Khách Việt tấp nập qua Nhật ngắm hoa anh đào nở rộ

Khách Việt tấp nập qua Nhật ngắm hoa anh đào nở rộ

Nhu cầu đi du lịch nước ngoài ngắm hoa anh đào nở rộ tăng cao đối với khách Việt, nhất là những chuyến bay charter - thuê bao nguyên chuyến.