Do thị trường vẫn đang ảm đạm, thanh khoản nhỏ giọt, áp lực trả nợ trái phiếu tăng, việc tồn kho tăng mạnh kèm theo âm dòng tiền đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tài chính và chất lượng tài sản của các công ty bất động sản.
Việc tìm ra các giải pháp nhằm khơi thông nguồn vốn để thúc đẩy sự phục hồi và phát triển thị trường bất động sản được đánh giá là rất cấp thiết.
Phiên giao dịch chứng khoán hôm nay (25/1), dòng tiền giảm sâu về mức kém khả quan, tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường chỉ đạt hơn 12,6 nghìn tỷ đồng.
Khi thị trường bất động sản khó khăn, không có tính thanh khoản, nhiều khách hàng lựa chọn phương án thanh lý với chủ đầu tư nhưng vẫn chưa biết khi nào tiền về túi.
Thời gian gần đây, thị trường bất động sản chứng kiến thông tin rao bán "cắt lỗ" xuất hiện ở khắp mọi nơi. Mặc dù giá nhà đất tại nhiều khu vực hiện nay giảm mạnh, song một số nhà đầu tư đã mua từ lâu vẫn có lãi…
Nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản đang cố gắng chạy đua, tái khởi động các dự án bất động sản để vực dậy niềm tin từ người mua nhà, từ đó huy động được nguồn tiền mặt sẵn có trên thị trường, không phụ thuộc vào các nhà băng.
Nguồn tiền vẫn đang là vấn đề sống còn với nhiều doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM. Hiện một số doanh nghiệp phải tìm cách tái khởi động dự án để thu hút dòng tiền từ khách hàng đóng theo tiến độ xây dựng.
Trong bối cảnh thị trường đóng băng vì thắt chặt tín dụng cùng thanh khoản lao dốc, nhiều doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM phải nghĩ ra đủ cách để có tiền nhằm tồn tại qua giai đoạn khó khăn.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản TP.HCM nhiều biến động, một số nhà đầu tư vẫn dồn lực tài chính, thận trọng chờ xuất hiện vùng trũng giá giảm sâu mới xuống tiền.
Đầu năm 2022, dòng tiền đầu tư vào bất động sản đang có xu hướng dịch chuyển từ Nam ra Bắc và miền Trung. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng dòng tiền sẽ sớm quay lại khu vực phía Nam.