9 tháng đầu năm, thị trường bất động sản TP.HCM đã có dấu hiệu phục hồi, trong đó điểm sáng là ở phân khúc bất động sản công nghiệp và logistics, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn do còn hàng loạt vướng mắc về thể chế và khâu thực thi pháp luật, khiến hơn 100 dự án của hơn 80 doanh nghiệp vẫn “dậm chân” tại chỗ
Hàng loạt dự án bất động sản, nhà ở thương mại tại TP.HCM bị "trùm mền" thời gian dài vừa được các doanh nghiệp mua và tái khởi động.
Gần chục thanh niên xăm trổ lao vào đánh một người bị thương nặng phải nhập viện điều trị do mâu thuẫn làm ăn.
Trước tình trạng nhiều dự án lâm vào cảnh "đứng yên một chỗ" vì vướng các thủ tục pháp lý, nhiều người mua nhà đang tìm kiếm những dự án có pháp lý hoàn chỉnh để dễ đầu tư và hạn chế nhiều rủi ro. Tuy nhiên, số lượng các dự án này không nhiều.
Nhiều năm qua, hàng loạt dự án bất động sản tại TP.HCM vì ách tắc tiền sử dụng đất hoặc nghĩa vụ tài chính bổ sung mà không thể ra sổ hồng cho cư dân.
Hàng loạt dự án bất động sản tại TP.HCM phải nằm chờ thời gian dài, không thể ra sổ hồng cho cư dân vì cơ quan chức năng chưa tính xong tiền sử dụng đất hoặc nghĩa vụ tài chính bổ sung.
Hàng loạt dự án bất động sản tại TP.HCM phải nằm chờ thời gian dài, không thể ra sổ hồng cho cư dân vì cơ quan chức năng chưa tính xong tiền sử dụng đất hoặc nghĩa vụ tài chính bổ sung.
Trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động, xu hướng dịch chuyển đầu tư vào các dự án bất động sản an toàn để hạn chế rủi ro là sự lựa chọn thận trọng cần thiết.
Giữa tháng 6/2022, tổ hợp căn hộ khoáng nóng đầu tiên tại TPHCM của Gotec Land đã được công bố ra thị trường với tỷ lệ hấp thụ 90% và mang về hơn 1000 tỷ đồng doanh thu. Tiếp nối dự án này, trong năm 2022 - 2023, Gotec Land sẽ phát triển chuỗi 10 dự án bất động sản (BĐS) trị liệu trên khắp cả nước.
Thị trường bất động sản hiện tại đã thiết lập kỷ lục giá mới trong khi phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ gần như biến mất.