Thứ sáu, 19/04/2024

Du lịch TP.HCM đón tin vui sau Tết

27/01/2023 7:00 PM (GMT+7)

Nhiều tin vui liên tục tới với ngành du lịch TP.HCM trong những ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Du lịch TP.HCM kỳ vọng sẽ nối tiếp đà tăng trưởng năm 2022, bứt tốc vào năm 2023.

Kỷ lục khách vui chơi, tham quan dịp Tết

Nhiều điểm vui chơi, tham quan, giải trí tại TP.HCM trong dịp Tết Quý Mão 2023 đâu đâu cũng thấy khách du lịch và người dân thành phố du lịch ngay tại thành phố. Ngoài ra, dịp Tết năm nay, TP.HCM đón một số lượng lớn Việt kiều về quê đón Tết. 

Vợ chồng anh Thanh Tâm (Việt kiều Úc) về Việt Nam sau 5 năm cho biết tham quan được nhiều nơi tại thành phố, trong đó có đường hoa Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành. Nhiều tour du lịch khám phá TP.HCM trong ngày như tour Ký ức Sài Gòn - Chợ Lớn, Về Chợ Lớn xem múa lân, Sống động Sài Gòn, Ký ức Biệt động Sài Gòn, Sài Gòn - Di sản trăm năm, Quận 1 - Sống động Sài Gòn… được anh Tâm và nhiều Việt kiều cũng như người dân thành phố lựa chọn tham quan dịp Tết.

Du lịch TP.HCM đón tin vui sau Tết - Ảnh 1.

Du lịch TP.HCM: Việt kiều, khách nội địa đổ về các điểm tham quan tại TP.HCM dịp Tết 2023. Ảnh: Phúc Minh

Các điểm tham quan, vui chơi, giải trí cũng ghi nhận lượng khách ấn tượng. Công viên văn hóa Đầm Sen năm nay không tăng giá vé, Suối Tiên ra mắt nhiều sản phẩm độc đáo, mới lạ như Suối Tiên Farm, Farm Dừa Suối Tiên, Farm Cừu… Lượng khách đến các điểm tham quan hơn 80.000 lượt với doanh thu khoảng 60 tỷ đồng dịp Tết.

Đại diện Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) - đơn vị tổ chức thực hiện đường hoa Nguyễn Huệ cho biết lượng khách đến đường hoa đạt kỷ lục cao nhất trong 20 năm qua với hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan. Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân và du khách. Hơn 70 linh vật năm Quý Mão đa dạng sắc thái là điểm thu hút mọi người chụp ảnh từ khi đường hoa chưa mở cửa đến khi đường hoa đóng cửa để thu dọn.

Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão 2023 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay chính thức khép lại vào tối mùng 5 Tết. Lễ hội đón hơn 585.000 lượt người tham quan và mua sách, doanh thu đạt hơn 6 tỷ đồng. So với năm 2022, doanh thu tại Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão tăng gấp 1,5 lần, số lượng người tham quan và mua sách tăng gấp 2 lần.

Tín hiệu vui từ khách quốc tế

Thông tin mới nhất từ Sở Du lịch TP.HCM về hoạt động du lịch tại thành phố dịp Tết Quý Mão cho biết, dịp Tết Nguyên đán, doanh thu ngành du lịch ấn tượng với con số khoảng 6.300 tỷ đồng.

Đáng chú ý là sự khởi sắc của mảng du lịch quốc tế. Dịp Tết, khách quốc tế đến thành phố ước đạt khoảng 65.000 lượt. 

Đối với khách đi du lịch nước ngoài, các doanh nghiệp phục vụ khoảng 18.000 lượt khách, doanh thu khoảng 432 tỷ đồng. Lượng khách quốc tế đến TP.HCM đi du lịch từ các tỉnh thành khoảng 3.500 lượt với doanh thu khoảng 27 tỷ đồng, từ các nước Mỹ, Nhật Bản, Đức, Thái Lan, Anh…

Du lịch TP.HCM đón tin vui sau Tết - Ảnh 2.

Khách quốc tế tham quan TP.HCM dịp Tết Quý Mão 2023. Ảnh: Phúc Minh

Ông Trần Quốc Bảo - Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết, công ty ghi nhận tín hiệu lạc quan từ thị trường khách quốc tế, khi liên tục đón 6 đoàn khách đa quốc tịch đến Việt Nam xông đất đầu năm Quý Mão. Đó là các đoàn khách quốc tịch Mỹ, Pháp, Đức, Thuỵ Sỹ tham gia tham gia các hành trình liên tuyến 9 ngày trên sông từ TP.HCM đi Mỹ Tho - Cái Bè - Vĩnh Long - Sa Đéc - Châu Đốc và nối tuyến Campuchia. 

Theo lịch trình, các đoàn sẽ tham quan tại TP.HCM và địa đạo Củ Chi, sau đó tiếp tục hành trình bằng tàu sông xuôi theo dòng sông Mê Kong và ghé thăm các điểm đến nổi bật, trải nghiệm chợ nổi và tìm hiểu cuộc sống thường nhật của người dân địa phương dịp Tết Nguyên đán.

“Mảng du lịch tàu biển quốc tế cũng đánh dấu năm mới đầy lạc quan bằng chuyến hải trình đến Việt Nam của tàu biển Silver Spirit thuộc hãng Silversea Cruises do Lữ hành Saigontourist cung cấp dịch vụ đại lý hàng hải. Tàu biển Silver Spirit đến Hạ Long vào đúng ngày 30 Tết, sau đó cập cảng tại Đà Nẵng mùng 2 Tết và đến TP.HCM hôm mùng 4 Tết”, ông Bảo cho biết thêm.

Các tín hiệu này thêm phần lạc quan cho mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế của TP.HCM trong năm 2023. Ở mảng đưa khách Việt đi du lịch quốc tế, các doanh nghiệp lữ hành như Saigontourist, Vietravel, Fiditour-Vietluxtour, TST Tourist, Benthanh Tourist… ghi nhận số lượng tour khởi hành dịp Tết năm nay khả quan. 

Theo đánh giá của Sở Du lịch TP.HCM, Tết này, du khách đã hào hứng với kế hoạch đi du lịch nước ngoài, đến những điểm hầu như đã mở cửa bình thường trở lại, chính sách visa thuận tiện hơn, như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ. Đây được xem là "miếng bánh" giúp ngành du lịch bật tăng sau khi đã tạo được sự đột phá về du lịch nội địa trong năm 2022.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao xu hướng tăng giá thuê bất động sản công nghiệp khó dừng?

Vì sao xu hướng tăng giá thuê bất động sản công nghiệp khó dừng?

Giá thuê đất công nghiệp được trong ba năm tới được dự báo tăng liên tục ở cả phía Nam và phía Bắc nhờ triển vọng tốt trong phân khúc này vì Việt Nam tiếp tục là địa chỉ đầu tư của các công ty đa quốc gia.

Có nên làm tủ bếp cao kịch trần?

Có nên làm tủ bếp cao kịch trần?

Với nhiều người, bếp là linh hồn, là trái tim của ngôi nhà, nơi gia chủ thể hiện tình yêu với ẩm thực và sự quan tâm, vun vén tới các thành viên trong gia đình. Trong đó, tủ bếp đóng một vai trò thiết thực trong không gian - nơi tạo ra những món ăn ngon tạo nên sự gắn gia đình.

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Sau khi thị xã Bến Cát trở thành TP Bến Cát, Bình Dương sẽ có tổng cộng 5 thành phố và là tỉnh có nhiều thành phố nhất cả nước.

Trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4 dự án nhà ở tại TP Thủ Đức

Trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4 dự án nhà ở tại TP Thủ Đức

UBND TP Thủ Đức (TP.HCM) đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 4 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án nhà ở với tổng vốn đầu tư 6.860 tỉ đồng.

Bình Dương sẽ dời nhiều trụ sở công ty khỏi khu công nghiệp Bình Đường

Bình Dương sẽ dời nhiều trụ sở công ty khỏi khu công nghiệp Bình Đường

Đa số các công ty trong khu công nghiệp Bình Đường (tỉnh Bình Dương) mong muốn tiếp tục tham gia chuyển đổi công năng phát triển thương mại và dịch vụ của khu công nghiệp.

Khởi động dự án khu đô thị có vốn đầu tư 1 tỷ USD ở Bình Dương

Khởi động dự án khu đô thị có vốn đầu tư 1 tỷ USD ở Bình Dương

UBND tỉnh Bình Dương đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bất động sản Khu đô thị Một Thế Giới cho Tập đoàn Kim Oanh (Kim Oanh Group). Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD