Nếu như tháng trước, bà Nguyễn Thị Oanh, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, bán dừa chỉ với giá 15.000 đồng/chục (sau khi trừ chi phí thu hoạch) thì nay giá dừa tăng lên 47.000 đồng/chục. Với mức giá này tuy chưa đủ trang trải chi tiêu của gia đình, nhưng bà Oanh cũng rất vui mừng vì thị trường dừa đang dần trở lại như trước đây.
Bà Oanh chia sẻ, hiện tại, gia đình dần chuyển đổi sang canh tác theo hướng hữu cơ khi đó chi phí phân bón sẽ giảm. Mặt khác, giá dừa hữu cơ sẽ cao hơn từ 10.000-15.000 đồng/chục giúp cho thu nhập nông dân được tăng lên.
Theo ông Trần Văn Hiền, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, đa số kinh tế người dân dựa vào cây dừa là nguồn thu nhập chính. Tuy nhiên, thời gian qua giá dừa xuống thấp, những hộ có diện tích canh tác dưới 5.000m2 đất sẽ không đủ chi phí trang trải cuộc sống, nên không đủ chi phí đầu tư chăm sóc cho cây dừa. Hiện nay, giá dừa dần tăng lên người dân phấn khởi hơn, hy vọng giá dừa sẽ trở lại như trước đây.
Theo ông Hiền, để người dân có thể sống được, giá dừa phải từ 80.000 đồng/chục trở lên mới giúp người dân ổn định cuộc sống. Ông Hiền chia sẻ, ngoài việc trồng dừa ông Hiền còn trồng xen cỏ voi trong vườn dừa để chăn nuôi bò, giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập trên cùng diện tích đất canh tác.
Theo thương lái thu mua dừa tại Giồng Trôm, do thị trường trong nước tiêu thụ mạnh để sản xuất bánh kẹo phục vụ tết trung thu và thị trường tết cuối năm. Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu nước ngoài bắt đầu mở cửa trở lại. Các công ty đang tìm nguyên liệu để duy trì sản xuất, trong khi đó vụ mùa dừa đang bắt đầu thời điểm treo trái.
Theo ông Huỳnh Quang Đức, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bến Tre, dự kiến từ đầu tháng 8 giá dừa sẽ cải thiện vì bắt đầu bước vào mùa dừa treo và một số doanh nghiệp tăng cường mua nguyên liệu. Dừa trái xô có giá bán tại chợ hơn 3.500 đồng/kg (tăng 200 – 300 đ/kg so với trước đây); giá cơm dừa, giá nước đồng loạt tăng giúp cho giá dừa tại Bến Tre đang dần tăng lên.
Ông Huỳnh Quang Đức cho hay, hiện ngành chức năng đang tập trung hướng dẫn, khuyến khích người dân chuyển đổi sang canh tác dừa theo hướng hữu cơ, khi đó nông dân sẽ được ký kết bao tiêu với các công ty thu mua và giá dừa hữu cơ sẽ cao hơn dừa trồng bình thường từ 10.000-15.000 đồng/chục. Mặt khác, canh tác dừa hữu cơ sẽ giảm chi phí phân bón, giảm chi phí đầu tư, lợi nhuận của người dân trồng dừa sẽ tăng lên. Tỉnh Bến Tre có hơn 77.000 ha dừa; trong đó có hơn 14.000 ha dừa canh tác theo hướng hữu cơ.
4 tháng đầu năm 2024, đơn hàng xuất khẩu ngành gỗ, dệt may, máy móc… tăng vọt. Dù vậy, chủ nhiều doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng tại TP.HCM vẫn chưa thể lạc quan.
Qantas Airways, hãng hàng không quốc gia Úc, đã đồng ý chi ra 120 triệu đô-la Úc (79 triệu USD) để giải quyết cho hành vi lừa dối khách hàng vì đã bán hàng ngàn vé cho "các chuyến bay ma".
Cộng tác theo mô hình tiếp thị liên kết của Shopee, nhiều đối tác hiện đang hoang mang vì rơi vào vòng xoáy nợ nần và có nguy cơ đối diện với pháp luật.
Chỉ cần quan sát ở các chợ, siêu thị hoặc trên mạng xã hội, người tiêu dùng không khó nhận thấy mặt hàng rau, củ quả sấy được bày bán la liệt, đủ loại với nhiều mức giá khác nhau.
Có thêm cơ hội mới cho các đặc sản Việt Nam vì Sở Công Thương và Sở Du lịch TP.HCM sẽ phối hợp đưa sản phẩm OCOP của địa phương vào các khách sạn 4 - 5 sao tại thành phố để quảng bá, giới thiệu với du khách trong và ngoài nước.
Trời nắng nóng, sức mua các loại nước giải khát, nước ép giải nhiệt tăng mạnh. Dừa tươi đang tăng giá sốc, người bán cũng đau đầu vì không có hàng để bán, xuất khẩu.