Hà Nội lắp camera phạt nguội tại những nút giao thông nào?
PV(t/h)
17/01/2025 11:34 AM (GMT+7)
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo thực hiện giám sát, xử phạt nguội xe vi phạm tại nút giao thông Thanh Xuân (Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển). Thời gian thực hiện từ ngày 18/1 (thứ Bảy).
Từ 18/1 xử phạt nguội xe vi phạm tại nút giao thông Thanh Xuân
Thông báo của Sở GTVT Hà Nội cho biết, bắt đầu từ 6h ngày 18/1/2025 (thứ Bảy) cho đến khi có thông báo thay thế, Sở GTVT Hà Nội thực hiện thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông đường bộ qua nút giao Thanh Xuân (quận Thanh Xuân).
Nút giao thông Thanh Xuân sẽ tổ chức lại giao thông và thực hiện xử phạt trực tiếp và nguội từ 18/1.
Cụ thể, từ thời gian trên các phương tiện đi Nguyễn Trãi (hướng đi Hà Đông) di chuyển qua trung tâm nút giao và đi thẳng vào đường Nguyễn Trãi theo chỉ dẫn của hệ thống đèn tín hiệu, vạch sơn và biển báo hiệu; các phương tiện được phép quay đầu tại làn quay đầu liên tục khu vực trung tâm nút.
Hướng đường Nguyễn Trãi (Hà Đông đi Trung tâm thành phố) di chuyển qua trung tâm nút giao và đi thẳng vào đường Nguyễn Trãi theo chỉ dẫn của hệ thống đèn tín hiệu, vạch sơn và biển báo hiệu; nếu rẽ sang đường Nguyễn Xiển: rẽ phải vào làn rẽ phải liên tục trước nút giao; đi vào Khuất Duy Tiến, đi qua trung tâm nút giao và rẽ trái vào đường Khuất Duy Tiến theo chỉ dẫn của hệ thống đèn tín hiệu, vạch sơn và biển báo hiệu; hướng này các phương tiện được phép quay đầu tại làn quay đầu liên tục khu vực trung tâm nút.
Hướng từ đường Khuất Duy Tiến đi qua nút giao: nếu đi về Hà Đông thì rẽ phải vào làn rẽ phải liên tục trước nút giao; đi Trung tâm thành phố, đi đường Nguyễn Xiển di chuyển qua trung tâm nút giao và rẽ theo chỉ dẫn của hệ thống đèn tín hiệu, vạch sơn và biển báo hiệu.
Hướng từ đường Nguyễn Xiển đi Khuất Duy Tiến hoặc Hà Đông đi qua nút giao rồi đi theo chỉ dẫn của hệ thống đèn tín hiệu, vạch sơn và biển báo hiệu; đi về trung tâm thành phố thì rẽ phải vào làn rẽ phải liên tục trước nút giao.
Mô phỏng phương tiện sẽ lưu thông qua nút giao Thanh Xuân bằng đảo giao thông được Sở GTVT cung cấp và sẽ thực hiện từ 18/1.
Trước đó, ngày 13/1 trao đổi với báo chí về tình trạng ùn tắc trên địa bàn thành phố, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, để hạn chế ùn tắc kéo dài tại một số tuyến đường, nút giao thông, thời gian tới Sở sẽ điều chỉnh, tổ chức lại giao thông. Trước mắt cuối tuần này, sẽ thực hiện tại nút giao Thanh Xuân.
Theo thông tin từ Cảnh sát giao thông Hà Nội, thành phố hiện đã triển khai cho lắp đặt camera giám sát vi phạm giao thông tại hơn 40 điểm và đã đi vào hoạt động. Cụ thể, danh sách các điểm lắp các điểm lắp camera phạt nguội Hà Nội hiện nay bao gồm:
1- Điện Biên Phủ – Trần Phú
2- Phan Đình Phùng – Hùng Vương
3- Ô Chợ Dừa
4- Đại Cồ Việt – Giải Phóng
5- Đường Giải Phóng đoạn qua Bệnh Viện Bạch Mai
6- Hàng Giấy – Hàng Đậu
7- Quán Thánh – Thanh Niên ( Ba Đình)
8- Xuân Thủy – Nguyễn Phong Sắc
9- Giảng Võ – Cát Linh
10- Giảng Võ – Láng Hạ
11- Láng Hạ – Thái Hà
12- Láng Hạ – Đường Láng
13- Phố Huế – Trần Khát Chân
14- Phan Đình Phùng – Hàng Cót
15- Thanh Niên – Yên Phụ
16- Giải Phóng – Kim Đồng
17- Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến
18- Phạm Văn Đồng–Hoàng Quốc Việt
19- Phạm Văn Đồng – Cổ Nhuế
20- Phạm Văn Đồng – Xuân Đỉnh
21- Lê Văn Lương – Khuất Duy Tiến
22- Khuất Duy Tiến – Trần Duy Hưng
23- Xã Đàn – Phạm Ngọc Thạch
24- Âu Cơ – Lạc Long Quân
25- Phạm Văn Đồng – Bộ Công An
26- Hoàng Cầu – La Thành
27- Phạm Hùng – Mễ Trì
28- Kim Mã – Núi Trúc
29- Phố Huế – Hàng Bài
30- Nguyễn Thái Học – Tôn Đức Thắng
31- Tuyến đường Tây Sơn
32- Tuyến đường Bà Triệu
33- Tuyến đường Tràng Tiền
34- Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng
35- Tuyến đường Hai Bà Trưng
36- Tuyến đường Cầu Giấy
37- Thăng Long – Nội Bài
38- Nhật Tân – Nội Bài mới
39- Lý Thường Kiệt – Hàng Bài ( Hoàn Kiếm)
40- Tràng Thi – Cửa Nam ( Hoàn Kiếm)
41- Lê Duẩn – Nguyễn Thái Học
42- Nguyễn Thái Học- Trịnh Hoài Đức
43- Võ Chí Công – Nguyễn Hoàng Tôn
44- Võ Chí Công – Xuân La
45- km263, Cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45
46- Đường Trần Hưng Đạo đoạn qua cổng Bệnh viện 108, Phường Bạch Đằng
Theo quyết định của Thủ tướng, giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng; thời gian cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày xuống còn 4,5 ngày.
Năm 2026, người lao động nếu được nghỉ cả thứ Bảy và Chủ nhật sẽ có tổng cộng 115 ngày nghỉ, gồm 104 ngày cuối tuần và 11 ngày lễ, Tết theo quy định (chưa bao gồm nghỉ phép hàng năm).
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Hai kêu gọi đẩy nhanh việc thành lập một Ngân hàng Phát triển phục vụ 10 quốc gia Á - Âu trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), coi đây là công cụ quan trọng để hỗ trợ hợp tác kinh tế và an ninh của các thành viên.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ông sẽ cho phép hơn nửa triệu sinh viên mới từ Trung Quốc đến học tập tại Hoa Kỳ - bất chấp quan điểm của một số người ủng hộ ông rằng điều này không phù hợp với chính sách "Nước Mỹ trên hết".
Tổng Bí thư Tô Lâm cuối năm ngoái tuyên bố về sự khởi đầu của “một kỷ nguyên phát triển mới”. Bài phát biểu này không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn đánh dấu bước khởi động cho cuộc cải cách kinh tế lớn của Việt Nam trong nhiều thập kỷ.
Theo quyết định của Thủ tướng, giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng; thời gian cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày xuống còn 4,5 ngày.
Năm 2026, người lao động nếu được nghỉ cả thứ Bảy và Chủ nhật sẽ có tổng cộng 115 ngày nghỉ, gồm 104 ngày cuối tuần và 11 ngày lễ, Tết theo quy định (chưa bao gồm nghỉ phép hàng năm).
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Hai kêu gọi đẩy nhanh việc thành lập một Ngân hàng Phát triển phục vụ 10 quốc gia Á - Âu trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), coi đây là công cụ quan trọng để hỗ trợ hợp tác kinh tế và an ninh của các thành viên.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ông sẽ cho phép hơn nửa triệu sinh viên mới từ Trung Quốc đến học tập tại Hoa Kỳ - bất chấp quan điểm của một số người ủng hộ ông rằng điều này không phù hợp với chính sách "Nước Mỹ trên hết".
Tổng Bí thư Tô Lâm cuối năm ngoái tuyên bố về sự khởi đầu của “một kỷ nguyên phát triển mới”. Bài phát biểu này không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn đánh dấu bước khởi động cho cuộc cải cách kinh tế lớn của Việt Nam trong nhiều thập kỷ.