Thứ bảy, 20/04/2024

Không có chuyện trái cây xuất sang Trung Quốc bị kiểm tra chặt hơn nước khác

09/11/2021 1:00 PM (GMT+7)

Tất cả các lô hàng trái cây khi xuất khẩu sang Trung Quốc đều phải thực hiện kiểm dịch thực vật, không có chuyện được miễn hay giảm tỷ lệ lấy mẫu các lô hàng.

Tại Diễn đàn trực tuyến Chia sẻ thông tin, thích ứng với quy định mới trong xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào thị trường Trung Quốc (Lệnh 248 & 249) do Tổ Điều hành Diễn đàn Thông tin kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản (Diễn đàn Kết nối nông sản 970), Bộ NN-PTNT phối hợp tổ chức, ông Thang Thành Vỹ, Chủ tịch Hiệp hội hoa quả quốc tế Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc) có nêu thông tin: Hoa quả Việt Nam khi nhập khẩu vào Trung Quốc đang phải kiểm tra 100%, điều này khác với hoa quả nhập từ Thái Lan, nguồn hàng này chỉ phải kiểm tra trực tiếp 30%?

Không có chuyện trái cây xuất sang Trung Quốc bị kiểm tra chặt hơn nước khác - Ảnh 1.

Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật. Ảnh: Lê Bền.

Qua diễn đàn, ông Thang Thành Vỹ hi vọng Bộ NN-PTNT Việt Nam có thể ký kết các thủ tục với cơ quan chức năng Trung Quốc để có thể chỉ kiểm tra 30% (?)…

Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) cho biết: Đây là thông tin không có căn cứ về mặt pháp lý, không chính thống, và không phải là thông tin do cơ quan có thẩm quyền của phía Trung Quốc thông báo cho phía cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật (Cục BVTV) của Việt Nam.

Ông Hoàng Trung cho biết theo thông lệ quốc tế (trong đó có Hiệp định SPS khi Việt Nam tham gia vào WTO), đối với hoạt động kiểm dịch thực vật (KDTV), không có quy định nào về việc hàng hóa giữa các nước được miễn, giảm hay kiểm tra các lô hàng theo xác suất. Tất cả các lô hàng khi xuất khẩu đều phải thực hiện các quy định về thủ tục KDTV đối với tất cả các đối tượng sinh vật gây hại thuộc diện phải kiểm dịch.

Hiện nay, Việt Nam cũng đã ký các nghị định thư về yêu cầu KDTV đối với một số sản phẩm nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc như măng cụt, gạo, cám, thạch đen… Trong các nghị định thư này, cũng không có quy định nào về việc chỉ kiểm tra, kiểm dịch các lô hàng xuất khẩu với tỷ lệ bao nhiêu %.

Không có chuyện trái cây xuất sang Trung Quốc bị kiểm tra chặt hơn nước khác - Ảnh 2.

Thực hiện thủ tục kiểm dịch thực vật trái cây xuất khẩu tại Việt Nam. Ảnh: LB.

“Tất cả các lô hàng thuộc diện phải KDTV, dù to, dù nhỏ khi xuất khẩu đi các nước (trong đó có Trung Quốc) đều phải thực hiện thủ tục kiểm dịch, không hề có chuyện được miễn hay giảm tỷ lệ lấy mẫu của các lô hàng. Có chăng, trong KDTV, chỉ là quy định về tỷ lệ lấy mẫu là bao nhiêu % trong một lô hàng (ví dụ thường là 2%/lô hàng)”, ông Hoàng Trung khẳng định.

Đối với 8 loại trái cây của nước ta hiện đã được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và đã được đăng tải chính thống trên hệ thống của hải quan phía Trung Quốc, đây là các mặt hàng trái cây đã được xuất khẩu truyền thống. Cơ quan có thẩm quyền về KDTV hai nước sẽ chuẩn hóa về thủ kiểm dịch để tiến tới ký chung một nghị định thư, với điều kiện giữ nguyên các quy định, thủ tục, biện pháp KDTV như hiện hành.

Về các quy định mới của phía Trung Quốc trong xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào thị trường Trung Quốc (Lệnh 248 & 249), ông Hoàng Trung đánh giá, các quy định này sẽ không có nhiều ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu trái cây cũng như các mặt hàng nông sản thuộc diện KDTV của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.

Bởi các mặt hàng trái cây, nông sản đã được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc đều đã có các nghị định thư cũng như đã thống nhất được các quy định giữa 2 nước về thủ tục KDTV. Các quy định mới trong Lệnh 248 và 249 cũng không có sự thay đổi về đối tượng sinh vật gây hại thuộc diện kiểm dịch nên đều không có những phát sinh mới…

Không có chuyện trái cây xuất sang Trung Quốc bị kiểm tra chặt hơn nước khác - Ảnh 3.

Cục BVTV khuyến cáo các địa phương cần thực hiện nghiêm việc cấp và sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Ảnh: LB.

Đối với vấn đề về kiểm soát vi khuẩn, tồn dư kim loại nặng, đây là những chỉ tiêu mà các mặt hàng trái cây của chúng ta rất ít nguy cơ nên cũng không đáng lo.

Cũng theo ông Hoàng Trung, hiện nay, đến nay, các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây của chúng ta hầu hết cũng đã thực hiện tốt các quy định của phía Trung Quốc liên quan tới các quy định về cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, các quy định về đóng gói, ghi nhãn… khi xuất khẩu mặt hàng trái cây sang thị trường Trung Quốc.

Mặc dù vậy, các địa phương, đơn vị sản xuất, các doanh nghiệp cần tiếp tục chú trọng thực hiện nghiêm các quy định trong việc cấp, sử dụng mã số vùng trồng. Bởi các năm trước đây, phía Trung Quốc vẫn chấp nhận cơ chế cho phép phía Việt Nam chủ động cung cấp danh sách các mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói để phía Trung Quốc kiểm tra hồ sơ và công nhận.

Tuy nhiên tới đây, phía Trung Quốc sẽ triển khai việc trực tiếp sang kiểm tra định kỳ đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói…

Đối với các đối tượng sinh vật gây hại có nguy cơ, các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất cần phải đặc biệt quan tâm nhằm kiểm soát tốt nhóm ruồi đục quả và rệp. Bởi đây là đối tượng kiểm dịch có nguy cơ cao.


“Cục BVTV sẽ giải quyết ngay nếu có những vấn đề phát sinh liên quan tới KDTV. Cái mà chúng ta cần quan tâm nhất khi xuất khẩu rau quả nói chung, trong đó có thị trường Trung Quốc nói riêng, đó là vấn đề về tồn dư hóa chất thuốc BVTV. Đáng mừng là từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù các mặt hàng trái cây chúng ta vẫn xuất khẩu bình thường sang Trung Quốc và vẫn tăng mạnh về lượng, song chưa có một lô hàng nào bị phía Trung Quốc thông báo về việc tồn dư hóa chất vượt mức tối đa cho phép (MRL)”, ông Hoàng Trung cho biết.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Một loạt nhà bán lẻ hàng đầu khu vực Mỹ la tinh cho biết sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung cấp thuộc nhiều ngành hàng như thực phẩm, quần áo, giày dép, đồ điện gia dụng…

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Chỉ còn 1 tuần nữa đến kỳ nghỉ 5 ngày từ 27-4 đến 1-5, giá vé máy bay từ Hà Nội/TP HCM tới các điểm du lịch nhiều chặng bay gần cạn vé, song có một số đường bay đã được bổ sung nhiều chuyến bay đêm, tăng cung nhiều vé giá mềm

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tăng trở lại trong tháng 3/2024 nâng sản lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 944.930 tấn, trị giá 430,44 triệu USD. Đặc biệt, Việt Nam vượt Thái Lan trở thành thị trường cung cấp tinh bột sắn lớn nhất cho Trung Quốc.

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phát huy thành công và hiệu ứng tích cực năm 2023, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) tiếp tục triển khai chuỗi chương trình thực tế “Tham quan nhà máy – Gặt hái mùa vàng” năm 2024 dành cho bà con nông dân, các đại lý đồng hành.

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Mảng điện thoại, công nghệ đã bão hòa, đụng thêm kinh tế khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop đang chuyển hướng và dồn lực vào mảng chăm sóc sức khỏe. Tổng quy mô thị trường này được dự báo lên tới 21 tỷ USD.

Giá trứng gà đồng loạt giảm sâu, siêu thị nói đang bán bao rẻ

Giá trứng gà đồng loạt giảm sâu, siêu thị nói đang bán bao rẻ

Vài ngày gần đây, giá trứng gia cầm, nhất là trứng gà bán lẻ tại nhiều siêu thị giảm sâu. Ghi nhận của Thế Giới Tiếp Thị cho thấy hệ thống siêu thị nào cũng đồng loạt giảm giá mặt hàng thiết yếu này.