Thứ ba, 21/05/2024

Làng nghề trồng nấm lớn nhất Đồng Nai tất bật vào vụ tết

15/12/2021 6:30 PM (GMT+7)

Thời tiết đang thuận lợi, giá nấm các loại đang tăng cao sau đại dịch. Làng nghề trồng nấm lớn nhất Đồng Nai cũng đang tất bật chuẩn bị vụ tết với hi vọng được mùa được giá.

Làng nghề trồng nấm lớn nhất Đồng Nai phục hồi sau đại dịch

Nghề trồng nấm đã có mặt ở TP.Long Khánh (Đồng Nai) hơn 20 năm nay. TP.Long Khánh được coi là nơi sản xuất nấm lớn nhất tỉnh với sản lượng nấm các loại khoảng 300 tấn/năm.

Dịch Covid 19 đợt thứ 4 bùng phát vừa qua khiến nhiều mặt hàng nông sản rớt giá vì khó tiêu thụ. Nông dân trồng nấm ở TP.Long Khánh cũng chịu thiệt hại nặng nề.

Người dân chăm sóc trại nấm mèo ở TP.Long Khánh (Đồng Nai). Ảnh: Bảo Quang

Người dân chăm sóc trại nấm mèo ở TP.Long Khánh (Đồng Nai). Ảnh: Bảo Quang

Ông Phùng Văn Tôn trồng nấm mèo ở xã Bàu Trâm kể, trong mùa dịch, giá nấm từ khoảng 80.000 đồng/kg rớt xuống chỉ còn 10.000-15.000 đồng/kg. Gia đình ông thua lỗ gần nửa tỷ đồng trong mùa dịch.

Không thể bỏ trống trang trại, ông Tôn quyết tâm khôi phục sản xuất, duy trì nghề trồng nấm với hy vọng kinh tế khởi sắc sau dịch bệnh.

Hiện ông Tôn đã tái đầu tư, treo 75 thiên (1 thiên = 1.000) phôi nấm thêm vào số 300 thiên ở 4 trang trại của ông.

Bà Hà Thị Hoa, người trồng nấm sò ở ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang cũng bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.

300 thiên nấm sò của bà thu hoạch xong không bán được, đành đổ bỏ hoặc đem cho người dân xung quanh.

Tuy nhiên, nếu chán nản mà bỏ bê trại nấm thì thu nhập càng túng thiếu. Sau khi kiểm soát dịch bệnh, giá nấm khởi sắc trở lại đã tạo động lực để gia đình bà Hoa và nhiều hộ dân xung đầu tư trồng lứa nấm tiếp theo.

"Còn hơn 1 tháng rưỡi nữa đến tết Nguyên đán. Làng nghề trồng nấm ấp Bàu Cối đang tất bật cho vụ Tết, vụ mùa được mong đợi nhất trong năm", bà Hoa kể.

Nấm mèo là mặt hàng chủ lực ở ấp Bàu Cối (xã Bảo Quang). Ảnh: Trần Khánh

Nấm mèo là mặt hàng chủ lực ở ấp Bàu Cối (xã Bảo Quang). Ảnh: Trần Khánh

Ở ấp Bàu Cối (xã Bảo Quang), nấm mèo được coi là mặt hàng chủ lực của làng nghề. Đây cũng là khu vực trồng nấm mèo lớn nhất TP.Long Khánh

Ông Nguyễn Duy Tiện, ở ấp Bàu Cối cũng vừa đầu tư thêm 20 thiên nấm mèo; nâng tổng số nấm mèo của gia đình gần 100 thiên (gần 100.000 phôi nấm).

Hiện tại giá nấm mèo đang khá cao, trên 100.000 đồng/kg. Ông Tiện dự kiến thu khoảng 5 tấn nấm khô, đem lại doanh thu khoảng 500 triệu đồng.

Tất bật vào vụ tết

Ông Tiện cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi. Giá bán nấm các loại cũng đang ổn định ở mức cao.

Ngoài nấm mèo tăng giá, nấm bào ngư đang dao động từ 40.000-45.000 đồng/kg, cao hơn 10.000 đồng/kg so với thời điểm trước dịch; nấm sò có giá từ 13.000-15.000 đồng/kg.

"Bà con trồng nấm đang hi vọng sẽ có một vụ thu hoạch nấm được mùa được giá", ông Tiện nói.

Một cơ sở sản xuất phôi nấm ở ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang. Ảnh: Phước Thọ

Một cơ sở sản xuất phôi nấm ở ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang. Ảnh: Phước Thọ

Không chỉ trồng nấm mèo, ấp Bàu Cối (xã Bảo Quang) còn có nhiều cơ sở sản xuất các loại phôi nấm.

Những ngày này, nhu cầu trồng nấm của người dân tăng cao. Các cơ sở làm phôi nấm cũng tăng hết công suất.

Bà Nguyễn Thị Huệ, chủ cơ sở sản xuất phôi nấm Luật Huệ ở xã Bảo Quang cho biết, không khí làm việc tại cơ sở đã khẩn trương trở lại ngay sau khi tỉnh Đồng Nai thực hiện bình thường mới.

Theo bà Huệ, hiện tại giá nấm đang tăng cao cao nên lượng phôi nấm cũng hút hàng. Thời gian dịch bệnh vừa qua, hàng không bán được nên bây giờ các cơ sở đang làm hết công suất để phục vụ cho bà con.

"Rất nhiều bà con cả trong và ngoài xã đặt mua nhưng cơ sở không cung cấp đủ", bà Huệ nói.

Nấm mèo dùng làm nguyên liệu chế biến nhiều món ăn. Ảnh: Trần Khánh

Nấm mèo dùng làm nguyên liệu chế biến nhiều món ăn. Ảnh: Trần Khánh

Ông Phạm Văn Hòa - Giám đốc HTX Nấm Bảo Quang cho biết, năm nào cũng vậy, cứ vào mùa này, bà con tăng gia sản xuất, đón đầu giá cả thị trường, mong đem lại nguồn thu lớn cho gia đình.

Trên địa bàn ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang hiện có 90 hộ dân tham gia chuỗi liên kết làng nghề nuôi trồng nấm mèo.

Vụ nấm tết năm nay được cho là khá thuận lợi vì thị trường tiêu thụ bắt đầu ấm dần lên sau đại dịch. Vụ tết này, lượng nấm trồng toàn xã ước tăng thêm khoảng 40% so với các vụ khác.

"Bà con cũng đang khấp khởi hi vọng một vụ nấm được mùa được giá để khôi phục kinh tế sau đại dịch", ông Hòa chia sẻ.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Giá thực phẩm tươi sống ở chợ truyền thống tăng cao

Giá thực phẩm tươi sống ở chợ truyền thống tăng cao

Trong 1-2 tuần gần đây, giá thực phẩm, rau củ quả tại chợ truyền thống ở TP.HCM tăng cao, làm cho người lao động gặp khó khăn và giảm chi tiêu. Nguyên nhân giá thực phẩm tăng do nguồn cung giảm sút.

Bản Quy hoạch Thủ đô đưa ra quan điểm mới về sự phát triển của Nam Hà Nội

Bản Quy hoạch Thủ đô đưa ra quan điểm mới về sự phát triển của Nam Hà Nội

Khu vực phía Nam Hà Nội được đánh giá còn nhiều dư địa để phát triển bất động sản. Đặc biệt, với sự phát triển vượt trội về hạ tầng, năm 2024 sẽ là đòn bẩy kích bất động sản khu Nam Hà Nội bứt phá.

Tung ra thiết kế áo thun theo thời sự

Tung ra thiết kế áo thun theo thời sự

“Tôi thấy màu sắc trang phục của ông Minh Tuệ mặc rất hài hòa, đẹp, và tôi thiết kế theo, ai ngờ được cư dân mạng hưởng ứng mạnh, hàng trăm áo thun được đặt hàng”, anh Nguyễn Ân, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM thổ lộ.

Tái hiện không gian trồng sâm Ngọc Linh tại Lễ hội sâm TP.HCM

Tái hiện không gian trồng sâm Ngọc Linh tại Lễ hội sâm TP.HCM

Tại Lễ hội Sâm và Hương liệu, dược liệu Quốc tế TP.HCM năm 2024 sẽ có không gian nhà màng, tái hiện mô hình trồng sâm Ngọc Linh.

Xe điện 'con cưng' của ông Phạm Nhật Vượng bàn giao ít nhất 20.000 chiếc trong năm nay, dự kiến thu về bao nhiêu tiền?

Xe điện 'con cưng' của ông Phạm Nhật Vượng bàn giao ít nhất 20.000 chiếc trong năm nay, dự kiến thu về bao nhiêu tiền?

Hãng xe điện Việt vừa công bố nhận cọc gần 28.000 chiếc VF 3 và đặt mục tiêu bàn giao ít nhất 20.000 xe ngay trong năm nay.

HoREA: Thị trường bất động sản TP.HCM vẫn lệch pha cung cầu

HoREA: Thị trường bất động sản TP.HCM vẫn lệch pha cung cầu

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng trong năm 2024, thị trường bất động sản TP.HCM sẽ còn tiếp tục mất cân đối "cung - cầu" nhà ở, thiếu hụt nguồn cung nhà ở dẫn tới hệ quả giá nhà có thể bị đẩy lên cao hoặc "neo giá cao".