Mỹ - Trung đạt thỏa thuận đàm phán thương mại, thị trường phản ứng tích cực
V.N (Theo Reuters)
11/06/2025 11:08 AM (GMT+7)
Các quan chức Mỹ và Trung Quốc cho biết hôm thứ Ba 10/6 rằng họ đã nhất trí về một khuôn khổ để đưa lệnh đình chiến thương mại của họ trở lại đúng hướng và xóa bỏ các hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong rời khỏi cuộc đàm phán ở London. Ảnh: Reuters.
Cuộc đàm phán song phương hai ngày đầy căng thẳng đã kết thúc khoảng nửa đêm theo giờ London (23hGMT). Sau đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nói với các phóng viên rằng hai bên đã đi đến một thỏa thuận khung, trong đó làm rõ một thỏa thuận đạt được vào tháng trước tại Geneva nhằm nới lỏng thuế quan trả đũa song phương đã lên tới mức ba chữ số.
Nhưng thỏa thuận Geneva đã bị đình trệ do Trung Quốc tiếp tục hạn chế xuất khẩu khoáng sản quan trọng, khiến chính quyền Trump phải đáp trả bằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của riêng mình, ngăn chặn các lô hàng phần mềm thiết kế chất bán dẫn, hóa chất và các mặt hàng công nghệ khác sang Trung Quốc.
Ông Lutnick cho biết thỏa thuận khung đạt được tại London sẽ xóa bỏ một số hạn chế xuất khẩu gần đây của Mỹ, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Nhưng ông cho biết hai bên sẽ báo cáo lên các nhà lãnh đạo của họ.
"Chúng tôi đã đạt được một khuôn khổ để thực hiện sự đồng thuận tại Geneva và cuộc gọi giữa hai tổng thống" - Lutnick cho biết. "Ý tưởng là chúng ta sẽ quay lại và nói chuyện với Tổng thống Trump và đảm bảo ông ấy chấp thuận. Họ sẽ quay lại và nói chuyện với Chủ tịch Tập và đảm bảo ông ấy chấp thuận, và nếu được chấp thuận, chúng ta sẽ triển khai khuôn khổ này".
Ông Lutnick cho biết các hạn chế của Trung Quốc đối với việc xuất khẩu khoáng sản đất hiếm và nam châm sang Mỹ sẽ được giải quyết như một phần "cơ bản" của thỏa thuận khung.
"Ngoài ra, Mỹ đã áp dụng một số biện pháp khi những loại đất hiếm đó không đến" - ông Lutnick cho biết. "Bạn nên mong đợi những biện pháp đó sẽ được gỡ bỏ, giống như Tổng thống Trump đã nói, theo cách cân bằng".
Trong một cuộc họp báo riêng, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Li Chenggang cũng cho biết một khuôn khổ thương mại đã đạt được và sẽ được chuyển lại cho các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc.
"Về nguyên tắc, hai bên đã đạt được một khuôn khổ để thực hiện sự đồng thuận mà hai nguyên thủ quốc gia đạt được trong cuộc điện đàm ngày 5/6 và sự đồng thuận đạt được tại cuộc họp Geneva" - ông Li nói với các phóng viên.
Josh Lipsky, giám đốc cấp cao của Trung tâm Địa kinh tế của Hội đồng Đại Tây Dương tại Washington cho biết, hai bên rời Geneva với quan điểm khác nhau về các điều khoản của thỏa thuận đó và cần phải cụ thể hơn về các hành động cần thiết, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với trước đó.
Hai bên có thời gian cho đến ngày 10 tháng 8 để đàm phán một thỏa thuận toàn diện hơn nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại, nếu không, thuế quan sẽ tăng trở lại từ khoảng 30% lên 145% đối với phía Mỹ và từ 10% lên 125% đối với phía Trung Quốc.
Thị trường tăng trở lại
Thị trường chứng khoán và đồng USD sáng nay đã chào đón thận trọng những dấu hiệu tiến triển mới nhất trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung , trong khi chờ đợi thêm thông tin chi tiết về những gì đã được quyết định và liệu nó có được duy trì lâu dài hay không.
Các nhà đầu tư trái phiếu cũng đang chú ý đến chỉ số lạm phát của Mỹ có thể cho thấy tác động ban đầu của thuế quan đối với giá cả, và cuộc đấu giá trái phiếu Kho bạc sẽ kiểm tra nhu cầu về nợ.
Các nhà đầu tư, những người đã bị tổn thương nặng nề bởi tình hình bất ổn thương mại trước đây, đã đưa ra phản ứng thận trọng và chỉ số MSCI rộng nhất về cổ phiếu Châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản tăng 0,2%.
Nikkei của Nhật Bản tăng thêm 0,4% và cổ phiếu Úc tăng 0,4%.
Hợp đồng tương lai EUROSTOXX 50, hợp đồng tương lai FTSE và hợp đồng tương lai DAX đều giảm 0,2%, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai Nasdaq đều giảm 0,1%.
Phản ứng trên thị trường tiền tệ cũng được kiềm chế, với đồng USD giảm 0,1% so với đồng yên Nhật xuống 144,73. Đồng euro tăng nhẹ lên 1,1433 USD và chỉ số USD giữ ổn định ở mức 98,971.
Các nhà đầu tư trái phiếu có những điều khác phải lo lắng và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hầu như không thay đổi ở mức 4,467%. Một cuộc đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm trị giá 39 tỷ USD sẽ diễn ra vào cuối ngày và thị trường đang nóng lòng muốn xem liệu người mua nước ngoài có xuất hiện hay không.
Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, cho biết: "Mặc dù thông tin chi tiết còn ít, nhưng miễn là hai bên đàm phán, tôi nghĩ thị trường sẽ vui mừng".
Trong bốn tháng kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, châu Á - khu vực nhập khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới - lại đang giảm mạnh mua dầu, khí và than từ Mỹ. Lượng hàng hóa năng lượng mà châu Á nhập khẩu từ Mỹ đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp khi hai bên gặp nhau vào ngày thứ hai 10/6 tại London, nhằm tìm kiếm đột phá về kiểm soát xuất khẩu vốn đe dọa sự rạn nứt mới giữa hai siêu cường.
Các công ty Mỹ đang kêu gọi chính quyền Trump giảm thuế đối với Việt Nam, lập luận rằng quốc gia Đông Nam Á này đã trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược đa dạng hóa "Trung Quốc cộng một", theo Financial Times.
Số liệu từ tháng 1 tới tháng 4 năm nay cho thấy có 96,5 nghìn doanh nghiệp rời bỏ thị trường (tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động chờ giải thể, hoàn tất giải thể), cao hơn lượng gia nhập là 89,9 nghìn.
Trong cuộc gặp mới đây với lãnh đạo tập đoàn Bolt của Estonia, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ ủng hộ các mô hình giao thông xanh, kinh tế chia sẻ và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn này gia nhập thị trường Việt Nam.
Áp lực phải vượt qua kỳ thi đã biến dịch vụ gia sư riêng thành một ngành công nghiệp trị giá 1,4 tỷ đô la tại Singapore, nhưng áp lực tương tự có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh.
Trong bốn tháng kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, châu Á - khu vực nhập khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới - lại đang giảm mạnh mua dầu, khí và than từ Mỹ. Lượng hàng hóa năng lượng mà châu Á nhập khẩu từ Mỹ đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp khi hai bên gặp nhau vào ngày thứ hai 10/6 tại London, nhằm tìm kiếm đột phá về kiểm soát xuất khẩu vốn đe dọa sự rạn nứt mới giữa hai siêu cường.
Các công ty Mỹ đang kêu gọi chính quyền Trump giảm thuế đối với Việt Nam, lập luận rằng quốc gia Đông Nam Á này đã trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược đa dạng hóa "Trung Quốc cộng một", theo Financial Times.
Số liệu từ tháng 1 tới tháng 4 năm nay cho thấy có 96,5 nghìn doanh nghiệp rời bỏ thị trường (tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động chờ giải thể, hoàn tất giải thể), cao hơn lượng gia nhập là 89,9 nghìn.
Trong cuộc gặp mới đây với lãnh đạo tập đoàn Bolt của Estonia, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ ủng hộ các mô hình giao thông xanh, kinh tế chia sẻ và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn này gia nhập thị trường Việt Nam.
Áp lực phải vượt qua kỳ thi đã biến dịch vụ gia sư riêng thành một ngành công nghiệp trị giá 1,4 tỷ đô la tại Singapore, nhưng áp lực tương tự có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh.