Đó là chủ đề của chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ năm 2025, diễn ra tối ngày 7/2, tại quảng trường Nhân dân huyện Nậm Nhùn (Lai Châu).
Phát
biểu khai mạc chương trình nghệ thuật, ông Hà Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nậm
Nhùn, cho biết: Hôm nay, trên mảnh đất Nậm Nhùn, nơi có di tích lịch sử - văn
hóa quốc gia địa điểm lưu niệm Vua Lê Thái Tổ, lưu giữ Bảo vật quốc gia duy nhất
của tỉnh Lai Châu (Bia Lê Lợi). Cùng dòng chảy lịch sử, vùng đất Nậm Nhùn đã sản
sinh, hội tụ, lưu truyền bản sắc riêng có của các dân tộc và hòa quyện cùng
nhau tạo nên những sắc màu văn hóa rực rỡ.
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền thời Vua Lê Thái Tổ diễn ra tại quảng trường Nhân dân huyện Nậm Nhùn. (Ảnh: Đinh Lan)
Chủ tịch
UBND huyện Nậm Nhùn nhấn mạnh: Nậm Nhùn còn được thiên nhiên ưu ái với đỉnh
núi Pú Đao cao hơn 1.600m so với mực nước biển. Đây cũng là "nơi
ngắm mặt trời mọc/lặn đẹp nhất Đông Nam Á". Nậm Nhùn còn là nơi có công trình trọng điểm quốc gia Thủy điện
Lai Châu, có khu vực Mường Mô được ví như “Vịnh Hạ Long”.
Tất cả
các yếu tố đó đã và đang được khơi dậy để Nậm Nhùn phát huy tiềm năng về văn
hóa và du lịch trong thời kỳ đổi mới, góp phần đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị
quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền
thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025,
định hướng đến năm 2030...
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem. (Ảnh: Đinh Lan)
Với sự
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành
trong tỉnh, sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp và những nỗ lực, quyết tâm,
văn hóa, du lịch Nậm Nhùn nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung sẽ có bước phát
triển ấn tượng trong những năm tới, trở thành điểm đến hấp dẫn, tạo việc làm
cho người lao động trong tỉnh, góp phần ổn định, nâng cao đời sống của nhân dân
các dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.
Ông Hà Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật. (Ảnh: Đinh Lan)
Chương trình nghệ thuật
đặc sắc với chủ “Nậm Nhùn miền biên cương ngời sắc” đã mang đến cho khán
giả những màn biểu diễn hấp dẫn. Những giai điệu sông Đà kể chuyện Nậm Nhùn,
Lai Châu sông Đà ký sự, Hào khí Lai Châu, Ký Ức Nậm Nhùn, Sắc màu bản Mông, xao
xuyến bản Mường, Quê hương em Nậm Nhùn, Chiều biên giới vang lên đầy tự hào, khắc
họa một vùng đất vừa thơ mộng, vừa hào hùng.
Lễ hội Đền thờ Vua Lê
Thái Tổ năm 2025 là tổng hòa của nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc
sắc, là dịp để giới thiệu về mảnh đất Nậm Nhùn tươi đẹp, con người Nậm Nhùn nồng
hậu, thân thiện và mến khách.
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc. (Ảnh: Đinh Lan)
Lễ hội
Đền thờ Vua Lê Thái Tổ chính thức khai hội từ ngày 8/2, tại xã Lê Lợi (Nậm
Nhùn, Lai Châu). Đến với Lễ hội, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những
nét đặc sắc trong nghi thức phần Lễ, tham quan và chiêm bái Đền thờ Vua Lê Thái
Tổ linh thiêng, mà còn có những trải nghiệm, khám phá thú vị, ấn tượng sâu sắc
với nhiều hoạt động phong phú, độc đáo như: Giải Đua thuyền đuôi én, đua bè
trên dòng Sông Đà hùng vĩ, cùng tay nắm tay trong vòng xòe đoàn kết - Di sản
văn hóa phi vật thể của nhân loại, cùng thưởng thức những món ăn độc đáo mang
hương vị riêng của đồng bào các dân tộc Nậm Nhùn tại Lễ hội ẩm thực…
Nhiều cách làm hay nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho trẻ em vùng cao được các cấp chính quyền huyện Sìn Hồ, Lai Châu triển khai hiệu quả; đây cũng là giải pháp hữu hiệu từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển, mang lại tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ.
Sáng 3/2, tại Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025.
Miến dong Bình Lư, đặc sản nổi tiếng với sợi miến dai, mềm, thơm ngon, là nón ăn truyền thống không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết, mang đậm hương vị quê nhà.
Hát ống - nghệ thuật truyền thống độc đáo, được người dân vùng cao Lai Châu gìn giữ và phát triển qua nhiều thế hệ bằng cách kết hợp truyền dạy, sáng tạo và quảng bá rộng rãi đến công chúng.
Những câu hát, làn điệu dân ca dân tộc Lào đang được người dân ở bản Hào Nghè (xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, Lai Châu) bảo tồn và phát huy thông qua hoạt động biểu diễn của đội văn nghệ bản trong dịp lễ hội, Tết...
Trở lại Hô Tra (xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, Lai Châu), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những đổi thay của bản làng nơi đây; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Mông ở Hô Tra đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, đáng mừng.
Nhiều cách làm hay nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho trẻ em vùng cao được các cấp chính quyền huyện Sìn Hồ, Lai Châu triển khai hiệu quả; đây cũng là giải pháp hữu hiệu từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển, mang lại tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ.
Sáng 3/2, tại Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025.
Miến dong Bình Lư, đặc sản nổi tiếng với sợi miến dai, mềm, thơm ngon, là nón ăn truyền thống không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết, mang đậm hương vị quê nhà.
Hát ống - nghệ thuật truyền thống độc đáo, được người dân vùng cao Lai Châu gìn giữ và phát triển qua nhiều thế hệ bằng cách kết hợp truyền dạy, sáng tạo và quảng bá rộng rãi đến công chúng.
Những câu hát, làn điệu dân ca dân tộc Lào đang được người dân ở bản Hào Nghè (xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, Lai Châu) bảo tồn và phát huy thông qua hoạt động biểu diễn của đội văn nghệ bản trong dịp lễ hội, Tết...
Trở lại Hô Tra (xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, Lai Châu), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những đổi thay của bản làng nơi đây; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Mông ở Hô Tra đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, đáng mừng.