Trong 3 vụ nghi ngộ độc botulinum khiến 6 người ở TP.HCM nhập viện, đến thời điểm này vẫn không thể kết luận chính xác các nạn nhân đã nhiễm độc tố botulinum.
Nhu cầu mua sắm, sử dụng thực phẩm tăng cao trong dịp Tết, kéo theo đó là nguy cơ ngộ độc thực phẩm nếu người dân chủ quan.
Tiến sĩ Charles Gerba, giáo sư vi sinh học và khoa học môi trường tại Đại học Arizona, tiết lộ những món đồ bẩn nhất, chứa nhiều vi trùng nhất trong siêu thị.
Nhiều phụ huynh cho rằng, việc tổ chức an toàn bữa ăn bán trú cho học sinh là trách nhiệm của nhà trường và các trường bắt buộc phải thực hiện tốt điều này chứ không phải nhờ vào sự giám sát của phụ huynh.
Liên quan đến sự việc hàng trăm học sinh ngộ độc ở Trường iSchool (Nha Trang), lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, đơn vị đã yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa bám sát và báo cáo thường xuyên. Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên toàn quốc kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm vào trường học...
Theo phản ánh của phụ huynh, trường mầm non cấm phụ huynh mang sữa cho con, có mang vào cũng không cho sử dụng. Nếu phụ huynh muốn cho trẻ uống thêm sữa bổ sung thì phải mua sữa nhà trường cung cấp.
Một gia đình ở huyện Hóc Môn, TP.HCM tố bị đau bụng, ói mửa, vã mồ hôi... sau khi sử dụng sản phẩm chả lụa quết thanh trùng được mua tại cửa hàng Bách Hóa Xanh.