Thứ bảy, 20/04/2024

Nhiều tỷ phú siêu giàu vẫn tự đi chợ, rửa bát, đổ rác hàng ngày

07/08/2022 1:00 PM (GMT+7)

Một cuộc khảo sát mới của Forbes về những người giàu nhất thế giới đã phát hiện ra rằng nhiều người trong số họ vẫn đang làm những công việc gia đình như đổ rác, đi chợ.

Thế giới của những người siêu giàu đầy rẫy những chiếc máy bay tư nhân, những dinh thự khổng lồ, du thuyền sang trọng. Trên thực tế, cuộc sống hàng ngày của họ bình thường hơn chúng ta nghĩ.

Kết quả một cuộc khảo sát gần đây của tạp chí Forbes với 65 người giàu nhất thế giới cho thấy, mặc dù họ dễ dàng bỏ tiền ra thuê người làm mọi việc nhưng nhiều tỷ phú vẫn chọn tự làm một số việc nhà giống như hầu hết chúng ta.

Hơn 1/3 trong số đó cho biết họ thường xuyên mua hàng tạp hóa và đổ rác, 40% tự nấu ăn và dắt chó đi dạo, 10% thích làm vườn, 8% vẫn làm công việc giặt giũ.

Có rất nhiều lý do tại sao ít nhất một số người siêu giàu vẫn làm những công việc vặt này. Người sáng lập Amazon - tỷ phú Jeff Bezos và người đồng sáng lập Microsoft - tỷ phú Bill Gates đều từng chia sẻ, họ vẫn rửa bát sau mỗi bữa tối.

“Có những người khác tình nguyện làm việc này, nhưng tôi thích cách mà tôi làm” - ông Gates cho biết.

Vì sao nhiều tỷ phú siêu giàu vẫn tự rửa bát, đi chợ, đổ rác hàng ngày? - Ảnh 1.

Tỷ phú Jeff Bezos thích rửa bát mỗi tối.

Đối với một số người như nhà đầu tư bất động sản Charles Cohen, người có đế chế bất động sản trị giá 3,6 tỷ USD làm việc nhà là một cách để thư giãn sau giờ làm việc. Ông vẫn sửa bóng đèn, vòi phun nước, làm mọi việc một mình.

Ông trùm bất động sản gọi những công việc như mua sắm hàng tạp hóa và nướng thịt là “một cách tuyệt vời để thay đổi không khí”.

Cohen cho biết ông lớn lên ở Westchester, ngoại ô New York, nhà có quản gia nhưng vợ chồng ông cố gắng làm nhiều việc nhà hơn để làm gương cho con cái.

“Tất cả là làm những gì bạn thích và tạo ra một lối sống xác định bạn là ai và bạn muốn con cái nhận thức về bạn như thế nào cũng như những giá trị mà bạn muốn chúng chấp nhận” - Cohen nói.

Frank Vandersloot, người sáng lập kiêm chủ tịch điều hành của Melaluca và là người đàn ông giàu nhất Idaho, cho biết ngày nhỏ ông đương nhiên phải làm việc nhà. Là con trai của một công nhân đường sắt, Vandersloot nhớ rằng đã phải thức dậy trước giờ học để chặt gỗ và vắt sữa bò trong trang trại của gia đình ở phía bắc Idaho.

“Mọi người hay nghĩ rằng bạn khác biệt vì số tiền trong tài khoản của bạn, nhưng không phải như vậy, ít nhất là tôi không nghĩ như vậy”, Vandersloot nói. Ông cho biết ông và vợ đã thuê người giúp dọn dẹp xung quanh ngôi nhà có 15 phòng ngủ cho 14 người con và 54 đứa cháu của họ tiện ghé thăm. Nhưng tự tay vợ chồng ông đảm đương hầu hết các công việc gia đình, bao gồm cả nấu ăn và giặt giũ. Họ cũng trả tiền công cho bọn trẻ làm vườn.

Ông nhấn mạnh: “Tôi nghĩ tiền bạc và thành công sẽ thử thách tính cách của bạn nhiều hơn là thất bại. Nếu thành công khiến bạn phấn khích, tôi cho rằng bạn đã bỏ lỡ cả cuộc đời”.

Vì sao nhiều tỷ phú siêu giàu vẫn tự rửa bát, đi chợ, đổ rác hàng ngày? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Một tỷ phú giấu tên khác cho biết ông làm mọi thứ từ đổ rác đến giặt quần áo bởi vì ông không thoải mái khi người khác làm hộ những việc cá nhân.

Tuy nhiên, không phải người giàu nào cũng thích làm việc nhà. Như kết quả khảo sát cho thấy: 60% không nấu ăn; 62% không đổ rác và 92% không tự giặt quần áo.

Jeff Greene, ông trùm bất động sản có trụ sở tại Palm Beach, khẳng định rằng mặc dù ông “rất bình thường”, nhưng hầu hết việc nhà trong gia đình ông đều do nhân viên quán xuyến. “Tôi đang điều hành một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la. Tôi có rất nhiều việc phải làm, vì vậy rõ ràng là tự làm việc nhà không phải là cách tôi sử dụng tốt nhất thời gian của tôi. Thay vào đó, tôi thuê người làm” - ông nói.

Khi có thời gian rảnh, Green thích dành cho 3 đứa con nhỏ. Ông vẫn tự lái xe đưa chúng đến trường mỗi ngày. “Chúng tôi rất gắn bó với con cái… Tôi thà bị mắc kẹt với lũ trẻ hơn là tranh cãi về tiến độ với một nhà thầu”.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Xóa ám ảnh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Xóa ám ảnh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Mặc dù thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã "rã đông" nhưng vẫn chưa thực sự khởi sắc bởi tâm lý nhà đầu tư chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh. Xếp hạng tín dụng được xem là một giải pháp tăng niềm tin đầu tư, nâng bền vững thị trường.

Xe điện khuấy động thị trường taxi

Xe điện khuấy động thị trường taxi

Tiềm năng của thị trường gọi xe công nghệ ở Việt Nam còn rất lớn, các doanh nghiệp dẫn đầu đang vẽ lại bức tranh thị trường

Quyết liệt kiểm soát thị trường vàng

Quyết liệt kiểm soát thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai ngay giải pháp tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch cao

NHNN đề xuất giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với ngân hàng nhận chuyển giao TCTD yếu kém

NHNN đề xuất giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với ngân hàng nhận chuyển giao TCTD yếu kém

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2019/TT-NHNN quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung 4 điều trong Thông tư 30 là Điều 3, Điều 7, Điều 13 và Điều 16.

Giá vàng liên tục "nhảy số", bất thường nằm ở đâu?

Giá vàng liên tục "nhảy số", bất thường nằm ở đâu?

Giá vàng không còn đứng ở mức đỉnh "chót vót" ghi nhận trong ngày hôm qua đối với vàng nhẫn 9999, song giá vàng miếng SJC vẫn đang "đu đỉnh" gần 85 triệu đồng/lượng. Các chuyên gia chỉ điểm "bình thường" và "bất thường" khi vàng "nhảy múa".

Đất nền tan băng nhưng khó sốt

Đất nền tan băng nhưng khó sốt

Trong khi phân khúc chung cư tăng giá vùn vụt suốt cả năm 2023 kéo dài tới hiện tại vẫn ở biểu đồ đi lên thì đất nền, nhất là đất ven đô lại "ngủ" khá lâu.