Hiện, trang trại trồng dừa Mã Lai của anh Thanh đang cho thu hoạch. Đây là trang trại trồng dừa lớn nhất huyện Tân Phước.
Nhờ tháo phèn thành công, anh nông dân Lê Chí Thanh (xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) đã trồng dừa Mã Lai ngay trong "rốn phèn". Ảnh: Trần Đáng.
"Rốn phèn" Tân Phước xưa nay "Đất phèn cháy vàng những bàn tay lam lũ".
Những năm gần đây, vùng đất này lại gánh thêm những đợt xâm nhập mặn uy hiếp cây trồng.
Thế mà, hơn 3 năm trước, anh Thanh quyết định tháo chua, rửa phèn để trồng dừa đỏ Mã Lai.
Chính vì thế, khi bắt đầu có ý tưởng trồng dừa đỏ Mã Lai, anh Thanh đã nghĩ đến việc lắp đặt hệ thống nước tưới.
Theo đó, khi mới đặt giống, anh đã cho bố trí hệ thống tưới tràn trên mặt liếp. Nước được lấy từ kênh lớn ngoài trang trại.
Dưới mỗi gốc dừa Mã Lai có một béc tưới cho cây và tháo phèn. Ảnh: Trần Đáng.
Khi dừa cho trái, anh Thanh bơm nước vào ngập mặt liếp cho cây lấy nước nuôi trái. Sau một đêm vườn dừa ngâm nước, anh tháo nước ra.
Quy trình này được lặp lại sau vài ngày.
"Không chỉ cho cây lấy nước nuôi trái mà còn để tháo phèn cho trang trại. Cách này rất hiệu quả để tháo phèn", anh Thanh chia sẻ.
Hiện, trong trang trại anh Thanh đã thay hệ thống tưới tràn bằng tưới béc. 2.500 gốc dừa, mỗi gốc đều có một béc tưới.
Theo anh Thanh, dừa đỏ Mã Lai có nhiều ưu điểm, trồng 24 tháng cho trái, trái sai. Cây ít sâu bệnh, đuông gây hại.
Quan trọng hơn, thị trường rất ưa chuộng dừa Mã Lai do nước nhiều, ngọt thanh. Dừa Mã Lai rất dễ bán.
Khi đến thu hoạch thương lái tự đến cắt trái. Trung bình, trong năm giá dừa khoảng 50.000 đồng/chục. Có những thời điểm giá dừa trên dưới 100.000 đồng/chục.
Về doanh thu, dừa đỏ Mã Lai trồng chuyên canh đạt lợi nhuận bình quân 8 - 12 triệu đồng/công/năm.
Anh Thanh cho biết, trung bình mỗi tháng, thu hoạch dừa 1 lần.
Thương lai thu mua dừa Mã Lai. Trồng dừa Mã Lai thành công, anh Thanh thu về tiền tỷ. Ảnh: Trần Đáng.
Trong các tháng cao điểm mùa mưa, số lần thu hoạch dày hơn, 2 tháng thu hoạch 3 đợt trái. Mỗi cây thu hoạch 12 - 15 trái/lần.
Tính trung bình, mỗi tháng anh Thanh thu được khoảng 80 triệu đồng từ vườn dừa.
"Thị trường dừa Mã Lai rất tốt cả trong nước và xuất khẩu", anh Thanh thông tin.
Việt Nam đứng thứ ba thế giới về sử dụng mì ăn liền. Tuy nhiên, nếu xét trung bình số lượng mì mà mỗi người tiêu thụ, thì người Việt ăn nhiều nhất thế giới.
Những chiếc lồng đèn kích thước lớn, mang dáng vẻ hoài cổ đem lại gần như nguyên vẹn không khí Tết Trung thu xưa đang hiện diện tại TP.HCM. Lồng đèn này có giá vài triệu đồng mỗi chiếc, được làm từ những người rất trẻ, họ phải mất gần cả ngày để hoàn thành chúng.
Tập đoàn Boeing đang tìm kiếm nhà cung ứng tại Việt Nam và đã làm việc với công ty chuyên công nghiệp hỗ trợ Thaco Industries của tỷ phú Trần Bá Dương.
Cuốn theo đam mê, dì Gái (78 tuổi, chủ tiệm bánh Như Lan) quyết định không lấy chồng. Một thân một mình giữa cuộc sống đổi thay, dì vẫn nói không với internet, điện thoại thông minh, thẻ ngân hàng...
Chỉ còn vài ngày nữa tới Tết Trung thu, nhưng nhiều đại lý, chủ cửa hàng nhận định, thị trường bánh Trung thu trầm lắng, sức mua năm nay sụt giảm so với những năm trước, nhiều cửa hàng nhưng ít người mua.
7 tháng đầu năm 2023, người Việt đã chi 33,3 triệu USD nhập khẩu tôm hùm Úc, chiếm đến 79% tổng giá trị hải sản nhập khẩu từ Úc vào Việt Nam.