Thứ tư, 15/05/2024

Nhóm cổ phiếu ngân hàng "kéo" thị trường, VN-Index vẫn chìm trong sắc đỏ

08/04/2024 4:59 PM (GMT+7)

Trong phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng khoán tiếp tục ghi nhận áp lực khiến chỉ số VN-Index để mất mốc 1.260 điểm. Mặc dù nhóm ngân hàng và bất động sản tiếp tục thu hút được dòng tiền trong phiên chiều, tuy nhiên nhiều cổ phiếu không thể giữ được mức giá cao nhất phiên.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng "kéo" thị trường, VN-Index vẫn chìm trong sắc đỏ- Ảnh 1.

VN-Index phiên hôm nay giảm 4,7 điểm (tương ứng mức giảm 0,38%) xuống mức 1.250,36 điểm.

Gây chú ý trong phiên giao dịch hôm nay là mã cổ phiếu NVL. Kết phiên giao dịch, NVL giảm về vùng 18.100 đồng/cp, với tổng giá trị giao dịch đạt gần 50 triệu đơn vị, tương ứng 921,33 tỷ đồng.

Diễn biến phiên giao dịch, lực mua và bán trải mạnh trên toàn NVL với trung bình mỗi lệnh đạt 50.000 đơn vị. Đặc biệt, ghi nhận cuối phiên, đà bán liên tục rút khỏi NVL với thanh khoản lớn, với nhiều lệnh đạt 150.000 đơn vị.

Xét về nhóm ngành, phiên hôm nay tại nhóm đầu tư công, các mã cổ phiếu thuộc liên danh VIETUR gồm CC1, VCG, HAN,... bắt đầu hồi phục với thanh khoản tương đối.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu thép có phần giữ nhịp. Bộ 3 cổ phiếu HPG, HSG, NKG ghi nhận mức mức giảm quanh 2%. Cá biệt, cổ phiếu POM tiếp tục nằm sàn sau khi đón nhận tin xấu về việc bị hủy niêm yết.

Tại nhóm chứng khoán, dòng tiền có tín hiệu tăng dần so với phiên sáng, dẫn tới diễn biến phân hóa rõ ràng. Tuy nhiên, số lượng mã đỏ chiếm ưu thế với các cổ phiếu như VND, SSI, FTS, BSI, HCM,... đồng loạt giảm điểm với biên độ từ 2% - 4%.

Tại nhóm ngân hàng, ngược chiều với HDB, các mã như STB, SHB, VPB... đồng loạt giảm điểm với thanh khoản lớn. Cá biệt, STB chưa thể kết thúc xu hướng giảm giá khi lui về mốc 29.000 đồng.

Tại nhóm dầu khí, các mã PVD, PVS, BSR, PVC phân hóa trong sắc xanh, đỏ đan xen với thanh khoản tương đối.

Riêng với nhóm bất động sản, các cổ phiếu như DIG, CEO, HDC, DXG,... phân hóa trong sắc xanh, dao động từ 1% - 3%.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN-Index giảm 4,7 điểm (tương ứng mức giảm 0,38%) xuống mức 1.250,36 điểm với 355 mã giảm, 112 mã tăng và 81 mã tham chiếu. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 23,39 nghìn tỷ đồng.

Diễn biến cùng chiều, chỉ số VN30 ghi nhận giảm 3,06 điểm, tương ứng giảm 0,24% với 17 mã giảm, 9 mã tăng và 4 mã tham chiếu. Trong đó, HDB, BID, CTG là các cổ phiếu tăng mạnh nhất nhóm. Đáng chú ý, HDB tiếp tục bứt phá với mức tăng hơn 2%. Chiều ngược lại, VRE giảm gần 5% sau thông tin chính thức rời khỏi hệ sinh thái Vingroup.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng "kéo" thị trường, VN-Index vẫn chìm trong sắc đỏ- Ảnh 2.

Các mã cổ phiếu ảnh hưởng đến VN-Index phiên hôm nay (8/4)

Về mức độ ảnh hưởng, GAS, VRE, VNM và MWG là những mã có tác động tiêu cực nhất khi lấy đi hơn 2 điểm của chỉ số. Ở chiều ngược lại, BID, HDB, CTG và TCB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 1,9 điểm tăng.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng gây chú ý trong phiên hôm nay khi Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng.

Theo đó, thông tư 02/2023/TT-NHNN (Thông tư 02) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành vào cuối tháng 4/2023 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2024.

Đối tượng được xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là những khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và gặp khó khăn trong việc trả nợ các khoản vay phục vụ đời sống, tiêu dùng. Ngân hàng Nhà nước trao quyền chủ động cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc xem xét, đánh giá khó khăn của khách hàng để quyết định việc cơ cấu lại khoản nợ vay của khách hàng.

Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ do tổ chức tín dụng quyết định nhưng không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 31/12/2023, có gần 188.000 lượt khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02, với tổng giá trị nợ gốc và lãi được cơ cấu là trên 183.500 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, số lượng mã đỏ đã chiếm ưu thế, chỉ số HNX-Index tiến về vùng 238 điểm. Thanh khoản trên sàn HNX tiếp tục được duy trì mức cao, tương đương 109 triệu đơn vị, trị giá khoảng hơn 2.200 tỷ đồng.

Còn trên UPCoM, dòng tiền đã có sự phân hóa rõ ràng. Chốt phiên, UPCoM-Index ghi nhận biến động không quá lớn.

Về giao dịch của khối ngoại, khối này tiếp tục bán ròng gần 253 tỷ đồng trên sàn HoSE, tập trung tại các mã VHM (254,2 tỷ), VRE (123,83 tỷ), FRT (36,46 tỷ) và DIG (27,87 tỷ). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng gần 74 tỷ đồng, tập trung vào mã PVS (64,47 tỷ), IDC (13,22 tỷ) và MBS (7,62 tỷ).

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vàng nhẫn, vàng miếng đua nhau lao dốc trước giờ đấu thầu vàng lần thứ 6

Vàng nhẫn, vàng miếng đua nhau lao dốc trước giờ đấu thầu vàng lần thứ 6

Giá vàng thế giới hôm nay (14/5) quay đầu giảm mạnh do nhà đầu tư chốt lời trước dữ liệu lạm phát được công bố. Trong nước, giá vàng nhẫn giảm khá mạnh, niêm yết cao nhất ở mức 76,8 triệu đồng/lượng; còn vàng miếng SJC tiếp tục giảm về 90 triệu đồng/lượng.

Yếu tố giúp cổ phiếu MWG vào vùng giá cao nhất trong 19 tháng

Yếu tố giúp cổ phiếu MWG vào vùng giá cao nhất trong 19 tháng

Sức mua mạnh từ các nhà đầu tư nước ngoài gần đây đã đẩy cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động lên vùng cao nhất trong vòng gần 2 năm.

Giá vàng lao dốc, người vui mừng chốt lời, kẻ ngậm ngùi chịu lỗ

Giá vàng lao dốc, người vui mừng chốt lời, kẻ ngậm ngùi chịu lỗ

Chỉ sau 2 ngày, giá vàng miếng SJC giảm mạnh hơn 3 triệu đồng/lượng. Cộng thêm khoảng cách mua vào - bán ra hơn 2 triệu đồng/lượng khiến nhiều nhà đầu tư lao vào đỉnh “sóng” ngậm ngùi chịu lỗ. Bên cạnh đó, cũng có nhiều nhà đầu tư chốt lời thành công.

Việt Nam ở đâu trong thứ hạng dân số siêu giàu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương?

Việt Nam ở đâu trong thứ hạng dân số siêu giàu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương?

Số người siêu giàu ở Việt Nam - là những cá nhân sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên - được ước tính là 752 người vào năm 2023, tăng 2,4% so với năm 2022. Mức tăng này cao gấp ba lần Thái Lan, với 0,8%.

Bầu Đức: Nguồn lực mới, người mới để củng cố Hoàng Anh Gia Lai

Bầu Đức: Nguồn lực mới, người mới để củng cố Hoàng Anh Gia Lai

Hợp tác toàn diện với Ngân hàng LPBank, thêm người mới vào HĐQT và Ban kiểm soát, tích cực tuyển thêm hàng loạt kỹ sư để phục vụ nông nghiệp, CTCP Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng những kết quả năm tốt hơn 2023.

"Ông lớn" SK Group vẫn là cổ đông lớn tại Masan

"Ông lớn" SK Group vẫn là cổ đông lớn tại Masan

SK Group, tập đoàn lớn thứ hai Hàn Quốc sau Samsung tính theo doanh thu, vẫn là cổ đông lớn tại Masan Group và là một trong những đối tác lớn của tập đoàn đa ngành của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang.