Cùng với nông dân cả nước, nông dân xứ Lạng đang quyết tâm chuyển đổi, làm chủ công nghệ, làm giàu từ kinh tế số, hướng tới xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, vững bước cùng Đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Nhiệm kỳ 2023 – 2025
vừa qua trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều biến động của thiên tai, dịch
bệnh và thị trường, nhưng những người nông dân xứ Lạng vẫn kiên cường bám đất,
bám đồng, giữ vững ổn định sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực với
sản lượng hằng năm đạt trên 305 nghìn tấn.
Hàng năm Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành công Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn. Ảnh: Hoàng Tính
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau
làm giàu và giảm nghèo bền vững luôn là điểm sáng, khơi dậy tinh thần tự lực, tự
cường mạnh mẽ trong cộng đồng. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2024 – 2025, toàn
tỉnh Lạng Sơn đã có 22.773 lượt hộ đạt danh hiệu “Hộ sản xuất kinh doanh giỏi”
các cấp, đạt 133% chỉ tiêu Đại hội X đề ra.
Đặc biệt, những hộ sản
xuất, kinh doanh giỏi này đã trở thành "đầu tàu" hỗ trợ, giúp đỡ
1.420 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về vốn, cây – con giống, việc làm để
vươn lên thoát nghèo.
Đời sống nông dân nông
dân đã được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt 69,8 triệu đồng và tỷ lệ hộ nghèo toàn
tỉnh ước đến hết năm 2025 chỉ còn 1,36%.
Bên cạnh đó, Hội Nông
dân các cấp tỉnh Lạng Sơn đã trở thành vai trò nòng cốt trong xây dựng nông
thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Nông dân tỉnh Lạng Sơn đã tích cực
tham gia hiến hơn 10.550,9 m² đất,
đóng góp trên 3,389 tỷ đồng và
hơn 282.095 ngày công lao động
để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.
Tính đến trước thời
điểm sáp nhập đơn vị hành chính, Lạng Sơn đã có 106 xã đạt chuẩn nông thôn mới,
từ đó đã góp phần tạo nên diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp, kiến tạo
nhiều miền quê đáng sống.
Từ tổ chức
tinh gọn đến chuyển đối số
Một điểm nhấn quan
trọng trong nhiệm kỳ qua là việc Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn đã đi đầu, thực
hiện thành công chủ trương sắp xếp,
tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị.
Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn đã chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương để kết tổ chức Hội thảo thúc đẩy cho hoạt động phát triển sản xuất của người dân, hội viên nông dân được thuận lợi. Ảnh: Hoàng Tính
Từ 3 đầu mối cơ quan
cấp tỉnh, Hội đã hợp nhất thành 01 Ban Công tác Nông dân trực thuộc Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, giảm từ 21 xuống còn 10 cán bộ công chức. Đây là
bước đổi mới căn bản, giúp tổ chức Hội hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của
tình hình mới.
Hoạt động xây dựng tổ
chức Hội theo hướng nghề nghiệp cũng được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã thành lập được
116 chi hội và 365 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Đây
chính là nền tảng để phát triển kinh tế tập thể và tạo ra các chuỗi liên kết
giá trị bền vững.
Giai đoạn 2024 – 2025,
Hội Nông dân tỉnh đã hướng dẫn thành lập mới 25 hợp tác xã nông nghiệp (đạt 227% chỉ tiêu) và 70 tổ hợp tác (đạt 106% kế hoạch),
nâng tổng số hội viên tham gia kinh tế tập thể lên 9.510 người.
Đặc biệt, Hội cũng đã
tiên phong đưa nông dân bước vào kỷ
nguyên số. Năm 2025, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức thành công hội thảo
quan trọng về “Chuyển đổi số trong nông
nghiệp, nông thôn và cơ hội của nông dân Lạng Sơn”.
Các cấp Hội đã hỗ trợ 5.536 nông dân có tài khoản thanh toán điện
tử, xây dựng 12 cửa hàng trên các sàn thương mại điện tử, giúp nông sản xứ
Lạng dễ dàng tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.
Với việc tinh gọn bộ
máy, đẩy mạnh chuyển đổi số và thành lập các tổ chức hội nghề nghiệp, người
nông dân đang làm chủ công nghệ, làm giàu từ kinh tế số... Trong giai đoạn tới
nông dân xứ Lạng chắc chắn sẽ gặt hái thêm thành công để cùng nông dân cả nước vững
bước vào kỷ nguyên mới.
Năm 2025, dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi từ thiên nhiên (khô hạn đầu năm và 2 cơn bão 10-11), nhưng nhờ ứng phó kịp thời và phát triển cây lâu năm, ngành Nông nghiệp Lạng Sơn vẫn tăng trưởng ấn tượng
UBND phường Nam Triệu, TP.Hải Phòng đang kêu gọi hỗ trợ giải cứu tiêu thụ 1 ngàn tấn cá trắm đen để tiến kịp độ bàn giao mặt bằng phục vụ dự án quốc phòng trọng điểm.
Theo số liệu từ sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Quảng Ninh, tỉnh này dự kiến sẽ kết thúc năm 2025 với kết quả 21 triệu lượt khách và doanh thu gần 60 nghìn tỷ đồng.
Sáng 7/12/2025, không khí náo nhiệt đã bao trùm sân bóng Húc Động, xã Bình Liêu. Sau 5 ngày tranh tài quyết liệt, Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025 – Cúp VTV5 đã khép lại với ngôi vương xứng đáng thuộc về đội bóng đến từ vùng cao Tây Bắc.
Ngày hội cam, quýt và phiên chợ nông sản xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên năm 2025 đã thu hút cả vạn người tham quan, trải nghiệm. Rất nhiều sản phẩm nông sản đặc hữu của địa phương bị "cháy" hàng.
Năm 2025, dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi từ thiên nhiên (khô hạn đầu năm và 2 cơn bão 10-11), nhưng nhờ ứng phó kịp thời và phát triển cây lâu năm, ngành Nông nghiệp Lạng Sơn vẫn tăng trưởng ấn tượng
UBND phường Nam Triệu, TP.Hải Phòng đang kêu gọi hỗ trợ giải cứu tiêu thụ 1 ngàn tấn cá trắm đen để tiến kịp độ bàn giao mặt bằng phục vụ dự án quốc phòng trọng điểm.
Theo số liệu từ sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Quảng Ninh, tỉnh này dự kiến sẽ kết thúc năm 2025 với kết quả 21 triệu lượt khách và doanh thu gần 60 nghìn tỷ đồng.
Sáng 7/12/2025, không khí náo nhiệt đã bao trùm sân bóng Húc Động, xã Bình Liêu. Sau 5 ngày tranh tài quyết liệt, Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025 – Cúp VTV5 đã khép lại với ngôi vương xứng đáng thuộc về đội bóng đến từ vùng cao Tây Bắc.
Ngày hội cam, quýt và phiên chợ nông sản xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên năm 2025 đã thu hút cả vạn người tham quan, trải nghiệm. Rất nhiều sản phẩm nông sản đặc hữu của địa phương bị "cháy" hàng.