Thứ sáu, 26/04/2024

Phanh khẩn cấp tự động trở thành tính năng tiêu chuẩn trên xe hơi

14/12/2022 6:18 AM (GMT+7)

Công nghệ này đang được các hãng xe gấp rút áp dụng lên phương tiện của mình trước khi quy định bắt đầu có hiệu lực tại Mỹ từ năm 2023.

Phanh khẩn cấp tự động (AEB) là một tính năng an toàn mà tất cả các phương tiện mới tại Mỹ sẽ phải được trang bị trước ngày 31 tháng 8 năm 2023. Đây là quy định được chính quyền liên bang ban hành từ năm 2021.

Cho đến nay, 15 nhà sản xuất ô tô đã đưa tính năng này trở thành tính năng tiêu chuẩn. Theo hãng thông tấn Associated Press và dữ liệu từ Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS), các nhà sản xuất ô tô sau đây đã đạt được mục tiêu này: Audi, BMW, Ford/Lincoln, Honda/Acura, Hyundai/Genesis, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan/ Infiniti, Stellantis, Subaru, Tesla, Toyota/Lexus, Volkswagen và Volvo.

Phanh khẩn cấp tự động trở thành tính năng tiêu chuẩn trên xe hơi - Ảnh 1.

Những hãng xe đang chuẩn bị cho quá trình ứng dụng phanh khẩn cấp tự động là General Motors, Porsche, Jaguar Land Rover, Kia và Maserati. Thiết bị an toàn này được thiết kế để phát hiện các vật thể phía trước xe và sẽ giảm tốc độ hoặc dừng hẳn phương tiện nếu cần thiết để ngăn ngừa va chạm hoặc ít nhất là giảm bớt mức độ nghiêm trọng của tai nạn.

Theo các nghiên cứu và dự báo, một khi tất cả các nhà sản xuất ô tô cam kết sử dụng phanh khẩn cấp tự động đạt tiêu chuẩn, khoảng 42.000 vụ va chạm và 20.000 trường hợp bị thương sẽ được ngăn chặn vào năm 2025. Sự kết hợp giữa cảnh báo va chạm phía trước và phanh khẩn cấp tự động sẽ có thể giảm một nửa số vụ va chạm từ phía sau.

Mặc dù không có hệ thống tiêu chuẩn trên tất cả các dòng xe mới của mình, GM cho biết 73% số xe của họ sẽ được trang bị công nghệ này vào cuối năm nay. Con số này sẽ tăng lên 98% vào cuối năm 2023, trong trường hợp không có vấn đề gì về chuỗi cung ứng.

Phanh khẩn cấp tự động trở thành tính năng tiêu chuẩn trên xe hơi - Ảnh 2.

Ngoài General Motors, 94% số xe mới của Kia đạt tiêu chuẩn với hệ thống này cho các phiên bản xe năm 2022 và sẽ tăng lên 95% vào năm 2023. Trong khi đó, Jaguar Land Rover và Porsche sẽ gia nhập với khoảng 75% số phương tiện mới của họ.

Tổng cộng có 20 nhà sản xuất ô tô đã cam kết vào năm 2016 để trang bị phanh khẩn cấp tự động tiêu chuẩn trên gần như tất cả các mẫu xe mới cũng như các phương tiện kích thước lớn, ví dụ như xe tải hạng nặng. Thời hạn các xe cần hoàn thành việc trang bị AEB sẽ là tháng 9 năm 2025.

Theo Tiền Phong

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Việc tỷ phú Elon Musk sa thải nguyên nhóm marketing trong Tesla làm việc mới được 4 tháng cho thấy cuộc "sắp xếp" lại nhân sự đã bắt đầu tại công ty sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua 4 dự luật, trong đó có việc sẽ cấm TikTok tại Mỹ nếu công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) không bán ứng dụng này cho doanh nghiệp khác.

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

Việt Nam sẽ có nhà máy trí tuệ nhân tạo của FPT với các hệ thống siêu máy tính hoạt động trên công nghệ mới nhất của Nvidia.

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Dịp lễ 30/4, nhiều hãng xe đã sớm tung ra các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu thị trường ô tô trong nước.

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford, "ông lớn" ngành xe của Mỹ, đang triệu hồi hơn 450.000 xe gầm cao thể thao Bronco và bán tải cỡ nhỏ Maverick do lỗi bình ắc-quy khiến xe bị chết máy.

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Không lâu sau khi ra mắt tại Indonesia, mẫu xe tay ga Honda Stylo 160 mới đây đã có mặt tại Việt Nam.