Phạt Vân Hugo là 70 triệu đồng, BTV Quang Minh 37,5 triệu vì quảng cáo sữa sai sự thật
V.A
22/04/2025 11:37 AM (GMT+7)
Đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết sau buổi làm việc với MC Vân Hugo, BTV Quang Minh, Cục xác định cả hai đã thực hiện hành vi quảng cáo sai sự thật. Dự kiến BTV Quang Minh sẽ bị phạt hơn 37,5 triệu đồng, MC Vân Hugo bị phạt 70 triệu đồng.
Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được tổ chức chiều 21/4, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - thông tin chính thức về việc xử lý các trường hợp quảng cáo sai sự thật gần đây.
Cụ thể, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã lập biên bản để xử phạt hành chính BTV Quang Minh, MC Vân Hugo. Cả hai từng bị cộng đồng mạng réo tên vì quảng cáo sản phẩm sữa HIUP.
MC Vân Hugo dự kiến bị phạt 70 triệu đồng vì quảng cáo sai sự thật. Ảnh: TL
Bà Huyền cho biết: "Cục đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan để xác minh và xử lý vụ việc. Thông qua quá trình xác minh các tài liệu liên quan, cả hai cá nhân này đều có hành vi quảng cáo không đúng với nội dung, sản phẩm đã được các cơ quan chức năng công bố và cấp phép",
Trong quá trình xác minh, cục xác định hai người trên có hành vi quảng cáo không đúng với các nội dung về sản phẩm đã được nhà sản xuất công bố với các cơ quan chức năng ngành y tế.
Đó là mắc lỗi quảng cáo lố, quảng cáo không phù hợp với tài liệu mà các nhãn hàng đã cung cấp tới cơ quan chức năng.
Ví dụ Vân Hugo quảng cáo uống sữa Hiup kiên trì trong vòng 3-6 tháng thì sẽ tăng 3-5cm chiều cao. Nhưng cơ quan chức năng xác định không có tài liệu nào nhãn hàng gửi kèm chứng minh điều đó.
Quang Minh thì quảng cáo đưa ra các thành phần trong sữa Hiup mà thực tế không có trong thành phần mà nhà sản xuất công bố.
Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử dự kiến xử phạt BTV Quang Minh 37,5 triệu đồng với vi phạm quảng cáo không phù hợp với các tài liệu quy định, quảng cáo sử dụng tên bác sĩ. Với MC Vân Hugo, Cục dự kiến xử phạt ở mức 70 triệu đồng với vi phạm quảng cáo gây nhầm lẫn về chất lượng, công dụng sản phẩm.
Bà Huyền cho biết, qua làm việc với các trường hợp vi phạm quảng cáo trên mạng xã hội, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử nhận thấy vi phạm phổ biến nhất là quảng cáo vượt quá công dụng, gây nhầm lẫn về chất lượng sản phẩm.
Theo bà, các nghệ sĩ, người nổi tiếng phải rút kinh nghiệm, khi nhận bất cứ hợp đồng quảng cáo nào thì ngoài việc kiểm tra kỹ các giấy phép liên quan thì phải kiểm tra xem nội dung họ muốn mình quảng cáo trong kịch bản liệu có vượt ra ngoài công dụng, tính năng, thành phần không.
Trao đổi về vấn đề này, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng cho rằng, bất kỳ nghệ sĩ, người nổi tiếng hay người bình thường nào nếu quảng cáo sai sự thật hoặc nói sai sự thật trong quảng cáo đều phải xử lý nghiêm trước pháp luật.
Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc nhấn mạnh thêm rằng, mặc dù Bộ VHTTDL và Cục Nghệ thuật biểu diễn đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Tuy nhiên, Bộ Quy tắc này không có chế tài xử phạt mà chỉ góp phần nâng cao nhận thức và cảnh báo các nghệ sĩ về ứng xử có chuẩn mực trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và trên không gian mạng.
Bộ Công Thương Việt Nam ngày 5/6 thông báo đã gửi một văn bản phản hồi các yêu cầu thương mại từ phía Mỹ đồng thời bày tỏ “quyết tâm và thiện chí” trong việc tìm kiếm tiếng nói chung giữa hai bên.
Bộ Tài chính cho biết, 5 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã rà soát gần 165.000 người nộp thuế kinh doanh qua thương mại điện tử. Hơn 25.000 trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh bị truy thu hơn 330 tỷ đồng.
Bán trà đá vỉa hè, mỗi ngày thu về đôi ba trăm nghìn, có vẻ chẳng đáng là bao. Nhưng khi nhà nước siết chặt quản lý thuế, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: “Làm ăn nhỏ vậy có phải nộp thuế không? Nếu có thì nộp bao nhiêu?”.
Thủ tướng ra Công điện 82, yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục cao điểm chống buôn lậu, gian lận, hàng giả. Kiên quyết xử lý cán bộ bao che, tiếp tay vi phạm.
Bộ Công Thương Việt Nam ngày 5/6 thông báo đã gửi một văn bản phản hồi các yêu cầu thương mại từ phía Mỹ đồng thời bày tỏ “quyết tâm và thiện chí” trong việc tìm kiếm tiếng nói chung giữa hai bên.
Bộ Tài chính cho biết, 5 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã rà soát gần 165.000 người nộp thuế kinh doanh qua thương mại điện tử. Hơn 25.000 trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh bị truy thu hơn 330 tỷ đồng.
Bán trà đá vỉa hè, mỗi ngày thu về đôi ba trăm nghìn, có vẻ chẳng đáng là bao. Nhưng khi nhà nước siết chặt quản lý thuế, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: “Làm ăn nhỏ vậy có phải nộp thuế không? Nếu có thì nộp bao nhiêu?”.
Thủ tướng ra Công điện 82, yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục cao điểm chống buôn lậu, gian lận, hàng giả. Kiên quyết xử lý cán bộ bao che, tiếp tay vi phạm.