Thứ ba, 23/04/2024

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

02/02/2023 7:00 PM (GMT+7)

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 612 trang, chia làm 3 phần, trong đó phần thứ nhất là một số vấn đề rút ra từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Ngày 2-2, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự lễ ra mắt có các có các Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

 

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ ra mắt sách


Báo cáo khái quát quá trình biên soạn, xuất bản, ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, cho biết quá trình biên soạn, xuất bản đã thực hiện nhiều công việc cụ thể, qua nhiều bước theo quy trình chặt chẽ, bài bản, khoa học để cuốn sách đảm bảo yêu cầu về chất lượng, nội dung, hình thức và tiến độ.

Trong đó, có 4 bước chính, gồm: Ban hành kế hoạch, thành lập Tổ Biên soạn, xây dựng đề cương sơ bộ, sưu tầm, tập hợp tài liệu, tư liệu, hình ảnh; hoàn chỉnh đề cương, biên soạn từng phần và từng bước hoàn thiện bản thảo cuốn sách; hoàn thiện bản thảo, xin ý kiến các lãnh đạo và báo cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về bản thảo cuốn sách và bước cuối cùng là xuất bản.

Theo ông Nguyễn Thái Học, toàn bộ nội dung cuốn sách được kết cấu làm 3 phần, với 612 trang, 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh  công bố lần đầu.

Cuốn sách trình bày có hệ thống những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo từng nhóm vấn đề, thể hiện tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên,…

Cuốn sách chia làm 3 phần. Trong đó, phần thứ nhất là một số vấn đề rút ra từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; trình bày một cách hệ thống, xuyên suốt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 4 Hội nghị toàn quốc và 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.

Phần thứ hai tập hợp những bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; như tại các Hội nghị Trung ương 4 của các khóa XI, XII, XIII hay các bài viết về công tác này từ thời ông còn công tác tại Tạp chí Cộng sản, cho thấy xuyên suốt qua nhiều vị trí công tác, Tổng Bí thư luôn đặc biệt trăn trở, quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 2.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


Phần thứ ba tập hợp các ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả, bạn bè quốc tế thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin với cuộc chiến chống "giặc nội xâm” của Đảng ta, do Tổng Bí thư khởi xướng và lãnh đạo.

Phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Thời gian qua, công tác này đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực qua hơn 10 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, phương pháp tiến hành trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, khẳng định qua thực tiễn, đúc kết rút ra nhiều bài học quý, có giá trị về cả lý luận và thực tiễn.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh 3.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng



Theo Thường trực Ban Bí thư, việc tập hợp, hệ thống lại những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những bài viết có giá trị lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ đảng viên nắm vững và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới là rất cần thiết.

"Đó chính là lý do để hôm nay chúng ta tỏ chức ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" - ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Võ Văn Thưởng, những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư trong cuốn sách được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh đó, cuốn sách cho thấy nhất quán giữa nói và làm, kiên trì, đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày thêm trong sạch, vững mạnh.

"Nội dung cuốn sách còn biểu hiện sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam" - ông Võ Văn Thưởng khẳng định tại lễ ra mắt.

Cũng tại buổi lễ ra mắt, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu ngay sau lễ ra mắt cuốn sách, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan báo chí tuyên truyền, giới thiệu nội dung cuốn sách tới đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Theo NLĐO

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Còn dư 13.400 lượng vàng SJC sau đấu thầu

Còn dư 13.400 lượng vàng SJC sau đấu thầu

Chỉ có hai trong tổng cộng 11 thành viên được trúng thầu hôm nay (23/4) với tổng khối lượng 34 lô (3.400 lượng vàng). Như vậy, còn dư lại 13.400 lượng vàng miếng SJC.

Giá vàng lao dốc trước phiên đấu thầu

Giá vàng lao dốc trước phiên đấu thầu

Trước khi bước vào phiên đấu thầu chính thức lúc 9h sáng nay (23/4), giá niêm yết của vàng bất ngờ lao dốc.

Vì sao đấu thầu vàng SJC hôm nay bị hoãn?

Vì sao đấu thầu vàng SJC hôm nay bị hoãn?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải hoãn đợt đấu thầu vàng miếng SJC hôm nay 22/4 do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu. Dự kiến sẽ tổ chức lại vào ngày mai.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

10 giờ sáng nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành đấu thầu vàng miếng tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước (TP Hà Nội). Đây là phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên sau 11 năm.

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Ý kiến trên được chuyên gia quy hoạch và kiến trúc đô thị đưa ra sau khi có thông tin chặt hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2 ở TP.HCM

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ giảm nhẹ

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ giảm nhẹ

Thị trường vàng trong nước trong trạng thái ổn định hiếm thấy hôm nay 21/4. Các chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ giảm nhưng không đáng kể.