Tỷ lệ học sinh dưới 12 tuổi tại TP.HCM tiêm vaccine Covid-19 thấp hơn gần 30% so với trung bình cả nước.
Sở Y tế TP.HCM vừa có chỉ đạo khẩn về các biện pháp giám sát, tăng cường sàng lọc nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ.
Chỉ trong 1 tháng qua, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã xử phạt nhiều cá nhân, công ty vi phạm trong lĩnh vực y tế, trong đó rất nhiều người đã bị tước chứng chỉ hành nghề y, dược.
Ngày 14/6, Sở Y tế TP.HCM sẽ phát động Tháng cao điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 tại các quận huyện, TP.Thủ Đức, trong đó tập trung vào tiêm mũi 4 cho nhóm người nguy cơ, tuyến đầu và tiêm cho trẻ em.
Nhiều bệnh nhân có BHYT đến khám tại Bệnh viện TP.Thủ Đức đã bức xúc trước tình trạng thiếu thuốc theo danh mục BHYT, họ phải mua thuốc bên ngoài để duy trì việc điều trị bệnh.
Tại họp báo chiều 24/3, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, TP đã cho phép người tiếp xúc gần (F1) được đi học, đi làm.
Gần 36.000 học sinh trở thành F0 sau khi TP.HCM cho phép toàn bộ các cấp quay trở lại học tập trực tiếp. Để ứng phó,có trường đã thành lập mô hình tổ phòng chống Covid-19 do chính học sinh thực hiện.
Mạng xã hội liên tục truyền tải thông tin về việc Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức họp khẩn để đưa ra quyết định có dừng việc dạy học trực tiếp hay không. Trước thông tin này, nhiều phụ huynh hoang mang, lo lắng.
Sau một tuần tổ chức học tập trực tiếp, các ca nhiễm Covid-19 đã xuất hiện nhiều trong trường học. Nhiều phụ huynh ngán ngẩm quay trở về kịch bản cũ, tất bật vừa làm vừa trông con.
Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản yêu cầu trường Tiểu học - THCS-THPT Nam Sài Gòn thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19, đồng thời nghiêm khắc phê bình cá nhân liên quan.