Trong kiến nghị vừa gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã chỉ ra hàng loạt dấu hiệu cho thấy thị trường bất động sản chưa thật sự minh bạch, an toàn và bền vững…
Nhu cầu tìm mua các loại hình bất động sản (BĐS) đều giảm mạnh trong tháng 9, lượt tìm kiếm đất nền cả nước giảm 50%, căn hộ giảm 9%, nhà riêng giảm 25% và biệt thự liền kề giảm 12% so với giai đoạn đầu năm
Trong bối cảnh thị trường bất động sản TP.HCM đang chững lại, nhà liền thổ và căn hộ là những phân khúc hiếm hoi có dấu hiệu tích cực.
Theo một số chuyên gia, thời điểm này khá “nhạy cảm” để các thị trường im ắng giao dịch có thể “bật dậy”. Đó chính là lý do, một vài thị trường đã bắt đầu xuất hiện “sóng ảo”, để kích thích nhu cầu mua bán từ này đến cuối năm.
Từ năm 2008, thị trường bất động sản TP.HCM đã xuất hiện loại hình sản phẩm căn hộ dịch vụ xây dựng trên đất thương mại, dịch vụ để bán cho khách hàng theo chế độ sở hữu nhà ở có thời hạn
Luật Kinh doanh bất động sản sẽ được sửa đổi trên tinh thần giải quyết được bất cập từ thực tiễn gây kìm hãm sự phát triển KT-XH; loại bỏ chồng chéo trong thực thi pháp luật, thủ tục hành chính.
Đầu năm 2022, dòng tiền đầu tư vào bất động sản đang có xu hướng dịch chuyển từ Nam ra Bắc và miền Trung. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng dòng tiền sẽ sớm quay lại khu vực phía Nam.
Bức tranh chung cho thị trường bất động sản 9 tháng đầu năm 2022 khá ảm đạm vì thiếu nguồn cung, thanh khoản giảm. Tuy vậy, giá bán sản phẩm liên tục leo thang ở hầu hết các phân khúc.
Nhiều nhà đầu tư "ăn theo" độ nóng của thị trường, sử dụng đòn bẩy tài chính để rồi khi cơn sốt đất qua đi buộc phải bán tháo giữa vòng xoáy giảm nhiệt của thị trường nhà, đất.
Việc nới room tín dụng cùng chủ công khai minh bạch thông tin quy hoạch... được dự báo sẽ là lực đẩy quan trọng cho thị trường bất động sản hồi phục và sôi động sau thời gian dài trầm lắng.