Thứ tư, 09/10/2024

Thị trường Rằm tháng Giêng: Hàng hóa dồi dào, giá hạ nhiệt

05/02/2023 1:16 PM (GMT+7)

Thị trường hàng hóa, dịch vụ phục vụ lễ cúng Rằm tháng Giêng tại Hà Nội đa dạng, giá giảm nhẹ so với những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Thị trường Rằm tháng Giêng: Hàng hóa dồi dào, giá hạ nhiệt - Ảnh 1.

Hôm nay, ngày 5/2, đúng ngày Rằm tháng Giêng, ngày lễ quan trọng đầu tiên của năm mới theo tâm thức của người Việt. Đây là dịp các gia đình soạn sửa mâm lễ để dâng cúng tổ tiên, thần linh, cầu bình an và những điều tốt đẹp đến với gia đình trong năm. 

Năm nay, Rằm tháng Giêng rơi đúng vào ngày chủ nhật cuối tuần. Dù thời tiết tại Hà Nội không thuận lợi, có mưa nhiều vào đầu giờ sáng, thời điểm nhiều người soạn sửa mua sắm, làm lễ, song ghi nhận tại các khu chợ truyền thống khu vực nội thành thủ đô, việc mua sắm vẫn diễn ra tấp nập. Hàng hóa, dịch vụ trên thị trường cũng đa dạng, dồi dào, với đủ sản phẩm phục vụ cho mâm lễ cúng chay và mặn của các gia đình.

Thực phẩm cúng Rằm hạ nhiệt

Trên thị trường truyền thống, giá các mặt hàng thực phẩm phục vụ cho mâm cỗ cúng Rằm như gà, giò, thủy hải sản, trái cây, rau xanh… dồi dào. 

Chị Hoàng Thị Huyền (tiểu thương tại quận Ba Đình) cho biết: So với thời điểm trước Tết, rau xanh đa dạng chủng loại, giá cả cũng rẻ hơn rất nhiều. Cụ thể, giá bắp cải 15.000/kg, hoa lơ xanh 10.000 đồng/cái, hoa lơ trắng 15.000 đồng/cái, rau cần 10.000 đồng/mớ, su hào 10.000 đồng/củ, ra cải xanh10.000 đồng/mớ to, cà chua 20.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thị Hoa (tiểu thương tại chợ Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội) cho biết, dịp này, giá các thực phẩm thiết yếu, quen thuộc trong mâm cúng như gà trống, giò, thịt bò, thịt heo tăng cao, nhưng các tiểu thương vẫn giữ bán tương đương, có loại giảm nhẹ so với dịp Tết. 

Thị trường Rằm tháng Giêng: Hàng hóa dồi dào, giá hạ nhiệt - Ảnh 1.

Giá thực phẩm tươi sống tại các chợ dồi dào, mức giá hạ nhiệt

Trong đó, thịt bò dao động ở mức 230.000 đồng đến 350.000 đồng/kg; gà làm sạch giá bán ở mức 150.000 đồng - 170.000 đồng/kg, giá thịt heo từ 110.000 đồng đến 160.000 đồng/kg. Giá tôm dao động từ 280.000 đồng đến 350.000 đồng/kg, hạ nhiệt hơn rất nhiều so với những ngày cận Tết (từ 380.000 đồng đến 500.000 đồng/kg). Giá các loại cá nước ngọt như cá rô phi, cá chép, cá trắm, cá quả… dao động từ 50.000 đồng đến 120.000 đồng/kg, tùy theo từng chủng loại.

Tại các chợ, hoa tươi và trái cây phục vụ lễ cúng Rằm cũng phong phú và có mức bán hợp lý. Cụ thể: cam Canh có giá 50.000 đồng – 60.000 đồng/kg; xoài Thái, xoài Cát Chu có giá 60.000 đồng- 80.000 đồng; thanh long giá 45.000 - 50.000 đồng/kg; bưởi 25.000 - 30.000 đồng/quả; táo xanh, táo đỏ giá 60.000 - 150.000 đồng/kg.

Thị trường Rằm tháng Giêng: Hàng hóa dồi dào, giá hạ nhiệt - Ảnh 2.

Các loại hoa tươi, trái cây rẻ hơn nhiều so với thời điểm sát Tết Nguyên đán 2023

Đặc biệt, các loại hoa tươi có giá bán rẻ hơn dịp Tết rất nhiều. Nếu như trước Tết, hoa hồng, hoa cúc có giá 70.000 đồng/chục; hoa dơn có giá 110.000 đồng – 130.000 đồng/chục; thược dược có giá 100.000 đồng/bó; hoa đào dăm có giá 50.000 đồng – 100.000 đồng/bó thì ở thời điểm hiện tại, giá hoa hồng, hoa cúc là 50.000 đồng/chục; hoa dơn: 60.000 đồng – 80.000 đồng/chục; thược dược: 40.000 đồng/bó; hoa đào dăm: 30.000 đồng – 50.000 đồng/bó.

Thị trường Rằm tháng Giêng: Hàng hóa dồi dào, giá hạ nhiệt - Ảnh 3.

Hoa tươi, hoa lễ đa dạng chủng loại

Trong lễ cúng Rằm tháng Giêng, bên cạnh mâm lễ mặn, nhiều gia đình cũng lựa chọn mâm cúng chay để dâng cúng tổ tiên, thần linh. Các sản phẩm chay trong dịp này cũng đa dạng không kém thực phẩm mặn. hầu hết hàng chay bán trên thị trường do các nhà sản xuất trong nước cung cấp, với các loại nem chay, gà chay, tôm cá chay, giò chả chay… mức giá dao động từ 50.000 đồng trở lên/món.

Thị trường Rằm tháng Giêng: Hàng hóa dồi dào, giá hạ nhiệt - Ảnh 4.

Món chay được nhiều người lựa chọn

Để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, các món đồ lễ chế biến sẵn, mâm cỗ cúng trọn gói cũng được cung cấp. Trong đó, mâm cỗ mặn dao động từ 800.000 đồng đến 1,4 triệu đồng; mâm cỗ chay dao động từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng; giá các món ăn sơ chế sẵn như nem rán, canh bóng, chim câu hầm, giò hoa ngũ sắc… dao động từ 70.000 đồng/món.

Dịp Rằm tháng Giêng, các dịch vụ buffet chay cũng được các hàng, quán bán món chay phục vụ với giá từ 80.000 đồng – 250.000 đồng/người.  

Theo PNO

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

5 ngày thỏa sức săn đặc sản Sóc Trăng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

5 ngày thỏa sức săn đặc sản Sóc Trăng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Nếu khó tìm mua gạo ST25 Ông Cua chính hiệu, bánh pía đúng chuẩn vị Sóc Trăng và các đặc sản khác của tỉnh này thì đây là cơ hội dành cho người dân tại TP.HCM. Chương trình diễn ra tư nay đến cuối tuần, trong 5 ngày liên tục.

2,5 triệu đồng để ăn dĩa cơm tấm Chợ Cũ, đặt trước mới có

2,5 triệu đồng để ăn dĩa cơm tấm Chợ Cũ, đặt trước mới có

Dĩa cơm tấm tại 1 nhà hàng trên đường Tôn Thất Đạm (Quận 1, TP.HCM) do đầu bếp người Mỹ gốc Việt chuẩn bị có giá 100 USD, tương đương 2,5 triệu đồng. Nếu không đặt món trước, nhà hàng không có sẵn.

Vé tàu Tết Nguyên đán 2025 biến động ra sao?

Vé tàu Tết Nguyên đán 2025 biến động ra sao?

Ngành đường sắt đã chính thức mở bán vé tàu Tết 2025. Theo đó, giá vé năm nay tăng bình quân từ 4% đến 5% so với cùng kỳ Tết 2024 (tùy vào từng cung chặng, thời điểm và mác tàu khác nhau).

Nếm thử trái cây đặc sản Nhật Bản ngay trung tâm TP.HCM

Nếm thử trái cây đặc sản Nhật Bản ngay trung tâm TP.HCM

Quả lê Nhật Bản chỉ có vào mùa thu, giá bán lên đến 300.000 đồng/kg và bán theo quả

TP.HCM đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng cuối năm

TP.HCM đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng cuối năm

Ngành công thương TP.HCM đang tích cực chuẩn bị triển khai kế hoạch bình ổn hàng hóa, kích cầu tiêu dùng, bảo đảm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân dịp cuối năm.

Chỉ cần xách giỏ đi chợ, chị em nội trợ biến Côn Đảo thành đảo xanh trù phú

Chỉ cần xách giỏ đi chợ, chị em nội trợ biến Côn Đảo thành đảo xanh trù phú

Huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang trở thành đảo xanh trong mắt du khách. Với mô hình “Xách giỏ đi chợ thay túi ni lông”, người dân nơi đây đang chung tay làm kinh tế tuần hoàn, môi trường xanh giúp ngành “kinh tế không khói” nơi đây phát triển.