Thứ bảy, 27/04/2024

Thiếu tá CSGT nhờ người quay video đưa người bị tai nạn đi cấp cứu

04/10/2022 7:00 PM (GMT+7)

Tránh gây hiểu nhầm thậm chí là vu oan, Thiếu tá CSGT ở Hà Nội đã nhờ người dân quay giúp video để chứng minh mình không phải là người gây ra tai nạn giao thông trong lúc đưa người bị tai nạn đi cấp cứu.


Thiếu tá Nguyễn Ninh Dương (cán bộ của Đội CSGT số 6 - Công an TP. Hà Nội) cho biết: "Thời điểm đó tôi đang di chuyển trên đường, chứng kiến một người phụ nữ bị tai nạn giao thông đang rất đau đớn, lúc đó tôi không nghĩ nhiều, đã kêu gọi mọi người hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu".

Thiếu tá CSGT nhờ người quay video đưa người bị tai nạn đi cấp cứu  - Ảnh 1.

Thiếu tá Nguyễn Ninh Dương (cán bộ của Đội CSGT số 6 - Công an TP. Hà Nội) nhờ người dân quay clip lại để chứng minh mình không phải là người gây ra tai nạn giao thông.

Chia sẻ về lý do vì sao lại nhờ người dân quay video lại hành động cứu giúp trên, Thiếu tá Nguyễn Ninh Dương cho rằng: "Là cán bộ thường xuyên thực hiện nhiệm vụ xử lý rất nhiều vụ tai nạn, tôi gặp không ít những vụ việc hiểu nhầm thậm chí là vu oan cho người có lòng tốt đưa nạn nhân đi cấp cứu nên tôi nhờ người dân quay giúp video để chứng minh mình không phải là người gây ra tai nạn giao thông chứ không vì mục đích nào khác.

Tôi cũng muốn khuyến cáo với người dân cần có tinh thần tương thân tương ái hơn nữa nhất là lúc gặp những người gặp nạn trên đường, cần nhanh chóng cứu giúp họ. Tuy nhiên, khi hỗ trợ cấp cứu cũng cần làm sao cho đúng cách và cẩn trọng, tránh gây hiểu nhầm hoặc tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng".

Trước đó, theo thông tin từ Thiếu tá Trần Quang Chinh - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội), vào khoảng 7h15 ngày 2/10, Thiếu tá Nguyễn Ninh Dương (cán bộ của Đội) điều khiển xe ô tô cá nhân di chuyển trên đường Nguyễn Xiển, hướng từ Nguyễn Xiển đi ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), khi gần đến ngã tư, Thiếu tá Nguyễn Ninh Dương thấy có một đám đông người tụ tập, đến nơi phát hiện có một người phụ nữ đang nằm trên vỉa hè, vùng đầu và mặt có vết máu do tai nạn giao thông.

Thiếu tá CSGT nhờ người quay video đưa người bị tai nạn đi cấp cứu  - Ảnh 2.

Nạn nhân được hỗ trợ đưa lên xe Thiếu tá Nguyễn Ninh Dương đi cấp cứu kịp thời sau vụ va chạm giao thông.

Thiếu tá Dương ngay lập tức nhờ người dân quay giúp video để "chứng minh mình không phải là người gây ra tai nạn giao thông", đồng thời đưa người bị nạn đi cấp cứu. Người phụ nữ bị tai nạn giao thông trong vụ việc trên là Phương (nhà ở Khu đô thị Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội).

Nói về hành động nhờ quay clip của Thiếu tá Dương, Thiếu tá Trần Quang Chinh cho biết, đây là hành động cần thiết để phòng tránh người thân nạn nhân vì thương xót sẽ dễ nảy sinh bức xúc, hành xử không đúng, nhầm lẫn khi gặp người giúp đỡ.

"Khi có clip thể hiện mình không phải là người gây TNGT mà là người giúp đỡ thì người nhà nạn nhân sẽ không có những hành xử thiếu kiềm chế như xô xát, đánh người giúp đỡ. Đây cũng là việc làm giúp người thân của nạn nhân không vi phạm pháp luật".

Theo VOV

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Giá USD lại bất ngờ tăng vọt

Giá USD lại bất ngờ tăng vọt

Đồng USD tăng trở lại gần sát ngưỡng 106 khi dữ liệu lạm phát của Mỹ không có dấu hiệu hạ nhiệt, phù hợp với dự báo và khẳng định kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong năm nay.

5 ngày nghỉ lễ, TP.HCM có mưa không?

5 ngày nghỉ lễ, TP.HCM có mưa không?

Trong 5 ngày nghỉ dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay, thời tiết TP.HCM được nhiều người quan tâm, đặc biệt là việc TP.HCM có mưa trong dịp này không.

Kinh doanh thuốc lá điện tử trái phép bị phạt nặng

Kinh doanh thuốc lá điện tử trái phép bị phạt nặng

Bốn cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử vừa bị xử phạt trên 132 triệu đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.