Chủ nhật, 28/04/2024
kết quả tìm kiếm (23)
TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2025 phải có hơn 26.000 căn nhà ở xã hội

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2025 phải có hơn 26.000 căn nhà ở xã hội

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ thực hiện ít nhất 26.200 căn nhà ở xã hội. Thành phố giao các đơn vị rà soát 2 quy trình đất công và đất của nhà đầu tư, rút ngắn thời gian làm thủ tục, thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội.

TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng gỡ vướng thủ tục cho người mua nhà ở xã hội

TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng gỡ vướng thủ tục cho người mua nhà ở xã hội

Việc quy định người lao động muốn hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội phải "chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình" đang là rào cản đối với người mua nhà ở xã hội

Nghịch lý cung - cầu nhà ở xã hội tại TP.HCM

Nghịch lý cung - cầu nhà ở xã hội tại TP.HCM

Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở xã hội tại TP.HCM đang thiếu hụt, một số dự án hiếm hoi được tung ra thị trường lại không tìm được khách mua do gặp khó khăn về thủ tục, hồ sơ

Hàng không áp dụng loạt giải pháp giảm thời gian chờ đợi cho người dân

Hàng không áp dụng loạt giải pháp giảm thời gian chờ đợi cho người dân

Ngành hàng không đang triển khai hàng loạt các giải pháp công nghệ, ứng dụng 4.0 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm nguy cơ ùn tắc và giúp hành khách tiết kiệm thời gian chờ đợi.

Vì sao lượng khách sử dụng VNeID làm thủ tục bay tại Tân Sơn Nhất vẫn ít ỏi?

Vì sao lượng khách sử dụng VNeID làm thủ tục bay tại Tân Sơn Nhất vẫn ít ỏi?

Số lượng người dân sử dụng VNeID để làm thủ tục so với giấy tờ tùy thân tại sân bay Tân Sơn Nhất vẫn khá khiêm tốn. Nhiều người cho biết vì chưa có tài khoản VNeID, không có điện thoại thông minh, sợ gặp trục trặc kĩ thuật... nên vẫn sử dụng giấy tờ tùy thân.

Tiếp tục đẩy nhanh cấp sổ hồng nhiều dự án nhà ở tại TP.HCM

Tiếp tục đẩy nhanh cấp sổ hồng nhiều dự án nhà ở tại TP.HCM

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) trên địa bàn.

Cục Hàng không thí điểm làm thủ tục bay không cần giấy tờ tùy thân đến hết hè

Cục Hàng không thí điểm làm thủ tục bay không cần giấy tờ tùy thân đến hết hè

Cục Hàng không đã thống nhất với đề nghị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tiếp tục thí điểm xác thực sinh trắc học làm thủ tục cho hành đến ngày 31/8/2023, tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và Phú Bài.

Khách dùng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 làm thủ tục tại Tân Sơn Nhất vẫn hạn chế

Khách dùng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 làm thủ tục tại Tân Sơn Nhất vẫn hạn chế

Gần 1 tuần thí điểm tại sân bay Tân Sơn Nhất, số lượng hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để làm thủ tục đi máy bay vẫn chưa nhiều.

Chuyến bay của hành khách dịp hè có thể bị trục trặc vì sơ suất, Tân Sơn Nhất đưa ra khuyến cáo

Chuyến bay của hành khách dịp hè có thể bị trục trặc vì sơ suất, Tân Sơn Nhất đưa ra khuyến cáo

Sự cố liên quan đến giấy tờ tuỳ thân của hành khách khi đi máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất thường có xu hướng gia tăng trong dịp hè.

Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn chưa thể dùng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 làm thủ tục

Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn chưa thể dùng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 làm thủ tục

Hành khách đến/đi sân bay Tân Sơn Nhất hiện vẫn chưa thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thay thế cho căn cước công dân khi làm thủ tục đi máy bay.