Hồng Yên Du (xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) từ loài cây trồng lấy bóng mát, khó nhân giống, trở thành trái cây "đặc sản". Hiện nay, bà con nông dân đã phát triển thành cây chủ lực, đạt OCOP 3 sao giúp nông dân thu về từ 100-200 triệu/hộ góp phần xóa đói giảm nghèo vùng khu vực miền núi.
Bơ 034 từng là loại trái cây khá đắt tiền - giá hơn 100.000 đồng/kg - nhưng nay được bán xổ, rẻ như rau ở nhiều nơi.
Quýt hồng Lai Vung vào cuối vụ có giá giảm mạnh, chỉ còn khoảng 25.000 đồng/kg.
Hiện nay, các nhà vườn tỉnh Tiền Giang đang chủ động chăm sóc, xử lý cho vườn cây ăn trái ra hoa để có thu hoạch vào dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023, vừa có giá cao vừa góp phần phục vụ nhu cầu tiêu thụ của người dân.
Những ngày này, đến xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) nhiều người dễ nhận thấy niềm vui của những gia đình nông dân theo nghề làm vườn, trồng măng cụt nơi đây. Năm nay, trái măng cụt của Hợp tác xã (HTX) Nông dân làm vườn được mùa, được giá, các gia đình trồng măng cụt ở đây rất phấn khởi vì có nguồn thu nhập cao.
“Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ lần thứ IX năm 2022 - hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới” dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23/9 đến ngày 26/9 với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, kích cầu du lịch.
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng và giá trị kinh tế ngành hàng trái cây, tỉnh Tiền Giang đã chọn 3 loại trái cây đặc sản chủ lực để hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Bên cạnh nhiều loại trái cây đặc sản đơm hoa kết trái, cư dân ở vùng Bảy Núi lại rộn ràng chuẩn bị đón một mùa thu hoạch các loại măng - một sản phẩm đặc trưng của vùng.
Hàng loạt trái cây đặc sản tỉnh Tiền Giang như xoài cát Hòa Lộc, sầu riêng Cai Lậy, thanh long Chợ Gạo, sơ ri Gò Công, khóm Tân Phước, mãng cầu xiêm Tân Phú Đông… đang có mặt tại nhiều siêu thị trên cả nước với giá ưu đãi.
Công viên trái cây Cái Bè có diện tích 9,5ha, được xây dựng trên đất bãi bồi ven sông Tiền thuộc địa bàn thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè với ngân sách gần 300 tỷ đồng.