Mặc dù thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã "rã đông" nhưng vẫn chưa thực sự khởi sắc bởi tâm lý nhà đầu tư chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh. Xếp hạng tín dụng được xem là một giải pháp tăng niềm tin đầu tư, nâng bền vững thị trường.
Báo cáo tài chính năm 2022 và 2023 của FLC chưa được doanh nghiệp công bố trên website sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt. Lãnh đạo FLC tiết lộ trong tháng 2: Tổng giá trị tài sản của tập đoàn ước tính hơn 21.000 tỷ đồng.
Một số công ty thuộc hệ sinh thái KN Investment Group của đại gia Lê Văn Kiểm đã hé lộ tình hình tài chính cũng như "gánh nặng" nợ phải trả đang ngày càng tăng.
Công ty CP Giáo dục Quốc tế Mỹ (AIS), đơn vị điều hành Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam tại TP.HCM, đã có 2 lần huy động vốn từ trái phiếu, thu về 500 tỷ đồng. Doanh nghiệp này phải khất nợ trái phiếu đến hạn vì những khó khăn tài chính.
Bức tranh trái phiếu doanh nghiệp trong 2 tháng đầu năm 2024 vẫn chưa khởi sắc dù nhiều chính sách tháo gỡ đã được triển khai với kỳ vọng là kênh huy động vốn "chia lửa" cho tín dụng ngân hàng
Theo SSI Research, chi phí tín dụng trong 9 tháng 2023 thấp hơn so với số lượng nợ xấu mới hình thành (bao gồm VAMC và khoản vay tái cơ cấu). Nhìn chung, bộ đệm dự phòng đang thấp hơn so với giá trị của các khoản vay có vấn đề tại hầu hết các ngân hàng, ngoại trừ VCB.
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu liên tiếp từ 2/1 đến 8/1 với tổng vốn huy động thêm đạt 9.750 tỷ đồng.
Cả năm 2023, nhà đầu tư trong nước mở thêm 385.700 tài khoản chứng khoán, sụt giảm mạnh so với 2 năm 2021 - 2022 (mở mới hơn 4,1 triệu tài khoản).
Bộ Tài chính đã xử phạt 6 công ty chứng khoán, đưa vào diện kiểm soát 1 công ty chứng khoán và 2 công ty trong tình trạng cảnh báo.
Tổng giá trị trái phiếu cần phải trả nợ trong năm 2024 do đến hạn là 276.990 tỷ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp bất động sản phải thanh toán gần 113.486 tỷ đồng, ứng với 41% tổng số. Nhóm ngân hàng đứng thứ nhì với 20%, tức gần 54.497 tỷ đồng. Những ngành khác chiếm 39% còn lại.