VN-Index lại giảm sâu, chính thức "thủng" mốc 1.200 điểm
Quốc Hải
17/04/2024 3:49 PM (GMT+7)
Phe bán tiếp tục chiếm áp đảo trên các bảng điện tử. Sự thận trọng của nhà đầu tư trong phiên đáo hạn phái sinh khiến thanh khoản sụt giảm mạnh, thị trường thiếu vắng lực đỡ khiến VN-Index kết phiên giảm gần 23 điểm, chính thức "thủng" mốc 1.200 điểm.
VN-Index kết phiên giảm gần 23 điểm, chính thức "thủng" mốc 1.200 điểm.
Gây chú ý trong phiên hôm nay là mã PSH khi bất ngờ quay đầu "tím lịm" trái ngược với xu thế giảm điểm của thị trường.
Cụ thể, đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu PSH của Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro, HoSE: PSH) tăng trần (+6,83%) lên mức 4.690 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch cũng thuộc top cao nhất thị trường với hơn 20 triệu cổ phiếu được sang tay.
Việc tăng trần của PSH là điều khá bất ngờ, trong bối cảnh mã này vừa trải qua 5 phiên liên tiếp giảm sàn.
Tại văn bản giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp công bố ngày 16/4, đại diện công ty cho biết nguyên nhân đến từ việc bán giải chấp, tâm lý nhà đầu tư trên thị trường. PSH khẳng định không can thiệp vào giá cổ phiếu.
Theo tìm hiểu, chuỗi ngày "kém sắc" của cổ phiếu PSH diễn ra khi công ty công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 xuất hiện ý kiến ngoại trừ về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.
Đơn vị kiểm toán cho rằng các khoản phải nộp ngân sách nhà nước còn nợ, nợ quá hạn cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của NSH Petro. Do đó, kiểm toán không thể xác định liệu có cần thực hiện các điều chỉnh đối với BCTC, trong trường hợp công ty không thể tiếp tục hoạt động liên tục.
Ngoài ra, tại thời điểm 31/12/2023, Kiểm toán TTP không tham gia chứng kiến kiểm kê hàng hóa gửi tại Công ty CP Dầu khí Đông Phương số tiền 131 tỷ đồng, kho Cần Thơ số tiền gần 51 tỷ đồng, kho chi nhánh Trà Vinh gần 26 tỷ đồng. Bằng thủ tục kiểm toán, đơn vị kiểm toán không thể xác định được tính hiện hữu của giá trị kho hàng tồn kho nêu trên cũng như không thể xác định liệu có cần điều chỉnh trên BCTC.
Với lý do này, cổ phiếu PSH rơi vào diện cảnh báo hiệu lực từ 10/4 và bị HOSE cắt margin.
Trở lại phiên giao dịch hôm nay (17/4), VN-Index đóng cửa giảm tới 22,67 điểm (-1,9%) xuống còn 1.193,01 điểm và chính thức "thủng" mốc 1.200 điểm.
Toàn sàn HoSE có tới 348 mã giảm, 137 mã tăng và 57 mã đứng giá. Dù chênh lệch nghiêng hẳn về phía giảm, nhưng sàn HoSE lại có hiện tượng khá thú vị là số mã giảm sàn lại thấp hơn so với số mã tăng trần. Cụ thể, có 11 mã tăng trần so với 8 mã giảm sàn.
Khối lượng giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 857 triệu đơn vị, giá trị giao dịch đạt 19,06 nghìn tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt hơn 21,43 nghìn tỷ đồng
Phiên hôm nay, ngoại trừ vài mã cổ phiếu lớn có đóng góp nhẹ cho chỉ số như MSN hay VNM, tất các các mã có vốn hóa lớn còn lại đều "rực lửa" kéo chỉ số VN-Index giảm sâu. Theo thống kê, 26 mã thuộc rổ VN30 đã khiến cho VN Index "bốc hơi" hơn 24,4 điểm phiên hôm nay.
Dòng tiền từ khối ngoại cũng không sáng sủa hơn khi nhóm này tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng lên phiên thứ 6. Cụ thể, phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng gần 430 tỷ đồng, lệnh bán tập trung vào các mã như VHM, SHB, MSN, VIC, VRE.
Tổng thống Donald Trump bất ngờ rút lại lời đe dọa sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell sau nhiều ngày chỉ trích gay gắt vị giám đốc ngân hàng trung ương. Ông cũng tuyên bố sẽ giảm thuế quan với Trung Quốc.
Ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Kinh doanh số, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho rằng, việc “đu” theo giá vàng trong giai đoạn này cũng khá rủi ro, bởi sóng tăng mạnh thường sẽ đi kèm với một sóng giảm rất mạnh.
Nỗi lo về thuế quan và sự chỉ trích công khai của Tổng thống Donald Trump đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tác động đến tâm lý, đẩy đồng USD giảm mạnh và đẩy vàng trú ẩn an toàn lên mức cao kỷ lục.
Cổ phiếu của Boeing đã giảm vào ngày thứ Ba 15/4sau khi có thông tin cho rằng Trung Quốc đã ngừng tiếp nhận tất cả các máy bay của hãng này như một phần của cuộc chiến thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Các giám đốc điều hành của Binance đã gặp các quan chức Bộ Tài chính Mỹ thảo luận về việc nới lỏng sự giám sát của chính phủ đối với công ty, đồng thời tìm hiểu về một thỏa thuận kinh doanh với liên doanh tiền điện tử của gia đình Tổng thống Donald Trump, tờ Wall Street Journal cho biết.
Tổng thống Donald Trump bất ngờ rút lại lời đe dọa sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell sau nhiều ngày chỉ trích gay gắt vị giám đốc ngân hàng trung ương. Ông cũng tuyên bố sẽ giảm thuế quan với Trung Quốc.
Ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Kinh doanh số, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho rằng, việc “đu” theo giá vàng trong giai đoạn này cũng khá rủi ro, bởi sóng tăng mạnh thường sẽ đi kèm với một sóng giảm rất mạnh.
Nỗi lo về thuế quan và sự chỉ trích công khai của Tổng thống Donald Trump đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tác động đến tâm lý, đẩy đồng USD giảm mạnh và đẩy vàng trú ẩn an toàn lên mức cao kỷ lục.
Cổ phiếu của Boeing đã giảm vào ngày thứ Ba 15/4sau khi có thông tin cho rằng Trung Quốc đã ngừng tiếp nhận tất cả các máy bay của hãng này như một phần của cuộc chiến thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Các giám đốc điều hành của Binance đã gặp các quan chức Bộ Tài chính Mỹ thảo luận về việc nới lỏng sự giám sát của chính phủ đối với công ty, đồng thời tìm hiểu về một thỏa thuận kinh doanh với liên doanh tiền điện tử của gia đình Tổng thống Donald Trump, tờ Wall Street Journal cho biết.