Thứ sáu, 19/04/2024

WTO đạt thỏa thuận khó ngờ

17/06/2022 6:00 PM (GMT+7)

Các thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 17/6 đã chấp thuận một gói thỏa thuận thương mại mới, bao gồm các cam kết về y tế và an ninh lương thực, theo Reuters.



Đây là thành quả sau 5 ngày đàm phán, với 2 ngày sau cùng họp thâu đêm, của các quan chức đến từ 164 quốc gia thành viên tại trụ sở WTO ở Geneva (Thụy Sĩ).

“Gói thỏa thuận mà các ngài đã đạt được sẽ tạo khác biệt cho cuộc sống của người dân trên khắp thế giới”, bà Ngozi Okonjo-Iweala, Tổng giám đốc WTO, nói với các đại biểu. “Kết quả này cho thấy WTO có khả năng đối phó với các tình huống khẩn cấp trong thời đại chúng ta”.

Ban đầu, hội nghị dự định chỉ diễn ra trong 4 ngày. Do những bất đồng giữa các nước thành viên, hội nghị phải kéo dài sang ngày thứ 5. Các cuộc đàm phán thậm chí diễn ra đến rạng sáng, AFP cho biết.

WTO đạt thỏa thuận khó ngờ  - Ảnh 1.

Các thành viên WTO đã đạt được đồng thuận về một gói thỏa thuận thương mại mới trong cuộc họp tại Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: Reuters.

Theo quy định của WTO, các thỏa thuận cần nhận được sự đồng thuận của toàn bộ thành viên. Do đó, sự phản đối từ chỉ một quốc gia cũng có thể cản trở quá trình đàm phán.

Trước đó, các cuộc đàm phán đã gặp phải khó khăn do mâu thuẫn giữa các nước phát triển và Ấn Độ, nước tự nhận mình là người bảo vệ quyền lợi cho nông dân, ngư dân nghèo và các nước đang phát triển.

Dù vậy, tới hôm 16/6, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal tỏ ra lạc quan và ôn hòa hơn. “Ấn Độ tin tưởng đây sẽ là một trong những hội nghị bộ trưởng WTO thành công nhất trong nhiều năm”, ông nói với nụ cười lớn.

Gói thỏa thuận mà các thành viên WTO đạt được bao gồm cả các vấn đề còn nhiều tranh cãi, như hạn chế trợ cấp nghề cá và bản quyền vaccine Covid-19. Dù vậy, các vấn đề này đã bị “giảm tông” phần nào để có được sự nhất trí của toàn bộ thành viên.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Trong bối cảnh ngành hàng không đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt tàu bay nghiêm trọng, dẫn đến việc giá vé máy bay tăng cao. Các hãng đang nỗ lực ứng phó bằng cách tăng cường bay đêm, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

TP.HCM tiếp tục siết quản lý hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

TP.HCM tiếp tục siết quản lý hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Sau khi thị xã Bến Cát trở thành TP Bến Cát, Bình Dương sẽ có tổng cộng 5 thành phố và là tỉnh có nhiều thành phố nhất cả nước.

Hàng không cung ứng gần 1 triệu ghế phục vụ lễ 30/4 -1/5

Hàng không cung ứng gần 1 triệu ghế phục vụ lễ 30/4 -1/5

Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày vì thế nhu cầu đi lại, du lịch của người dân dự kiến sẽ tăng cao. Trước tình hình trên, các hãng hàng không đã lên kế hoạch, cung ứng khoảng 900.000 ghế trên các đường bay nội địa.

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Ngày 16/4, tại Bến Tre, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch Bến Tre giai đoạn 2024 - 2029.

Giá USD ngân hàng đồng loạt tăng cao vút

Giá USD ngân hàng đồng loạt tăng cao vút

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ngày 17/4 ở mức 24.231 VND/USD, tăng 90 đồng so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Với biên độ +/-5%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 22.920-25.442 đồng.