Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zukerberg và các tỷ phú khác. Ảnh: UP.
Đây là mức giảm trong một ngày lớn thứ tư trong lịch sử 13 năm của Chỉ số tỷ phú Bloomberg, mức giảm lớn nhất kể từ đại dịch COVID-19.
Hơn một nửa số tỷ phú được Bloomberg theo dõi đã chịu mất tài sản với mức giảm trung bình 3,3%. Các tỷ phú Mỹ, bao gồm Mark Zuckerberg và Jeff Bezos, là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Zuckerberg mất 17,9 tỷ USD sau khi cổ phiếu Meta giảm 9%, trong khi Bezos mất 15,9 tỷ US do cổ phiếu Amazon giảm 9%.
Elon Musk đã mất 110 tỷ USD trong năm nay, bao gồm 11 tỷ USD do giá cổ phiếu Tesla giảm. Ernest Garcia III, CEO của Carvana, đã mất 1,4 tỷ USD sau khi cổ phiếu của công ty giảm 20%. Toby Luetke, đồng sáng lập Shopify, đã mất 1,5 tỷ USD khi cổ phiếu giảm 20%.
Mặt khác, Carlos Slim, người giàu nhất Mexico, đã thoát khỏi tác động của thuế quan nhờ Mexico được loại khỏi danh sách các quốc gia phải chịu mức thuế quan mới. Tài sản của ông tăng 4%, lên 85,5 tỷ USD.
Bernard Arnault, chủ sở hữu LVMH, cũng chịu tổn thất - tài sản của ông giảm 6 tỷ USD do cổ phiếu của công ty giảm vì dự kiến có lệnh hạn chế hải quan đối với việc xuất khẩu rượu và hàng xa xỉ sang Mỹ.
Ngân hàng Thế giới (WB) dự đoán nền kinh tế toàn cầu sẽ chứng kiến thập kỷ tăng trưởng chậm nhất kể từ những năm 1960 khi tác động của thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây tác động mạnh mẽ.
Các quan chức Mỹ và Trung Quốc cho biết hôm thứ Ba 10/6 rằng họ đã nhất trí về một khuôn khổ để đưa lệnh đình chiến thương mại của họ trở lại đúng hướng và xóa bỏ các hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.
Trong bốn tháng kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, châu Á - khu vực nhập khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới - lại đang giảm mạnh mua dầu, khí và than từ Mỹ. Lượng hàng hóa năng lượng mà châu Á nhập khẩu từ Mỹ đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp khi hai bên gặp nhau vào ngày thứ hai 10/6 tại London, nhằm tìm kiếm đột phá về kiểm soát xuất khẩu vốn đe dọa sự rạn nứt mới giữa hai siêu cường.
Các công ty Mỹ đang kêu gọi chính quyền Trump giảm thuế đối với Việt Nam, lập luận rằng quốc gia Đông Nam Á này đã trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược đa dạng hóa "Trung Quốc cộng một", theo Financial Times.
Số liệu từ tháng 1 tới tháng 4 năm nay cho thấy có 96,5 nghìn doanh nghiệp rời bỏ thị trường (tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động chờ giải thể, hoàn tất giải thể), cao hơn lượng gia nhập là 89,9 nghìn.
Ngân hàng Thế giới (WB) dự đoán nền kinh tế toàn cầu sẽ chứng kiến thập kỷ tăng trưởng chậm nhất kể từ những năm 1960 khi tác động của thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây tác động mạnh mẽ.
Các quan chức Mỹ và Trung Quốc cho biết hôm thứ Ba 10/6 rằng họ đã nhất trí về một khuôn khổ để đưa lệnh đình chiến thương mại của họ trở lại đúng hướng và xóa bỏ các hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.
Trong bốn tháng kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, châu Á - khu vực nhập khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới - lại đang giảm mạnh mua dầu, khí và than từ Mỹ. Lượng hàng hóa năng lượng mà châu Á nhập khẩu từ Mỹ đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp khi hai bên gặp nhau vào ngày thứ hai 10/6 tại London, nhằm tìm kiếm đột phá về kiểm soát xuất khẩu vốn đe dọa sự rạn nứt mới giữa hai siêu cường.
Các công ty Mỹ đang kêu gọi chính quyền Trump giảm thuế đối với Việt Nam, lập luận rằng quốc gia Đông Nam Á này đã trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược đa dạng hóa "Trung Quốc cộng một", theo Financial Times.
Số liệu từ tháng 1 tới tháng 4 năm nay cho thấy có 96,5 nghìn doanh nghiệp rời bỏ thị trường (tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động chờ giải thể, hoàn tất giải thể), cao hơn lượng gia nhập là 89,9 nghìn.