World Bank cắt giảm triển vọng kinh tế toàn cầu, tin tốt cho Trung Quốc và tin xấu cho phương tây
V.N (Theo BBC, Reuters)
11/06/2025 3:23 PM (GMT+7)
Ngân hàng Thế giới (WB) dự đoán nền kinh tế toàn cầu sẽ chứng kiến thập kỷ tăng trưởng chậm nhất kể từ những năm 1960 khi tác động của thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây tác động mạnh mẽ.
Trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế toàn cầu của WB công bố ngày 10/6 gần hai phần ba các quốc gia trên thế giới đã bị cắt giảm dự báo tăng trưởng so với dự báo gần đây nhất của WB cách đây 6 tháng.
Ngân hàng dự đoán tăng trưởng toàn cầu chỉ đạt 2,3% vào năm 2025, thấp hơn 0,4% so với dự báo hồi tháng 1 và dự báo tăng trưởng vào năm 2027 là 2,6%
Nhật Bản, Châu Âu và Mỹ nằm trong số những quốc gia và khu vực bị hạ cấp trong báo cáo 2 năm một lần của ngân hàng.
Dự báo gần đây nhất của ngân hàng vào tháng 1 được đưa ra trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức.
Kể từ đó, việc ông áp dụng mức thuế quan phổ cập 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ, cũng như mức thuế cao hơn đối với thép và nhôm, đã khiến thị trường tài chính lao dốc vào đầu tháng 4.
Một phán quyết thương mại quyết định rằng phần lớn thuế quan toàn cầu của ông là bất hợp pháp vào tháng 5, mặc dù chính quyền Trump đã thắng trong một kháng cáo để giữ nguyên chúng cho đến nay.
Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ trong cả năm 2025 và 2026, do căng thẳng thương mại leo thang làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư cũng như tiêu dùng tư nhân.
Tin tốt cho Trung Quốc
Tuy nhiên, họ không hạ dự báo đối thủ chính của Mỹ là Trung Quốc, mà ngân hàng cho biết có đủ sự ổn định tài chính để vượt qua "những cơn gió ngược đáng kể" từ sự bất ổn chính trị toàn cầu. Theo WB, Trung Quốc vẫn có dư địa tiền tệ và tài khóa để chống đỡ kinh tế và kích thích tăng trưởng.
Báo cáo cho biết các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển dự kiến sẽ tăng trưởng 3,8% vào năm 2025 so với mức 4,1% trong dự báo hồi tháng 1.
Các nước nghèo sẽ chịu thiệt hại nhiều nhất. Đến năm 2027, GDP bình quân đầu người của các nền kinh tế đang phát triển sẽ thấp hơn 6% so với mức trước đại dịch và các quốc gia này - trừ Trung Quốc - có thể mất hai thập kỷ để phục hồi các tổn thất kinh tế của những năm 2020.
Mexico, quốc gia phụ thuộc nhiều vào thương mại với Mỹ, đã chứng kiến dự báo tăng trưởng bị cắt giảm 1,3 điểm phần trăm xuống còn 0,2% vào năm 2025.
"Trong bối cảnh bất ổn chính sách gia tăng và các rào cản thương mại gia tăng, bối cảnh kinh tế toàn cầu đã trở nên thách thức hơn" - báo cáo cho biết, đồng thời nói thêm rằng "bất ổn chính sách làm suy yếu tâm lý" sẽ xảy ra nhiều hơn do khả năng "chuyển dịch nhanh hơn nữa" trong các động thái hạn chế thương mại của các quốc gia.
Ngân hàng cho biết sẽ có thêm những đợt cắt giảm tăng trưởng nếu Mỹ tăng thuế quan và cảnh báo về lạm phát gia tăng.
Thuế quan có thể dẫn đến "thương mại toàn cầu đình trệ trong nửa cuối năm nay, đi kèm với sự sụp đổ rộng rãi về lòng tin, sự gia tăng bất ổn và biến động trên thị trường tài chính" - báo cáo cho biết.
Tuy nhiên, báo cáo không dự đoán suy thoái toàn cầu, cho biết khả năng xảy ra suy thoái là dưới 10%.
Báo cáo được đưa ra sau khi OECD cũng hạ triển vọng của mình đối với nền kinh tế thế giới. Báo cáo cho biết tăng trưởng toàn cầu hiện dự kiến sẽ chậm lại ở mức "khiêm tốn" là 2,9%, giảm so với dự báo trước đó là 3,1%.
Vòng đàm phán mới nhằm giải quyết cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã diễn ra tại London và hai bên đã đi tới một thỏa thuận khung, giải quyết phần nào việc xuất khẩu đất hiếm và chất bán dẫn.
Các quan chức Mỹ và Trung Quốc cho biết hôm thứ Ba 10/6 rằng họ đã nhất trí về một khuôn khổ để đưa lệnh đình chiến thương mại của họ trở lại đúng hướng và xóa bỏ các hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.
Trong bốn tháng kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, châu Á - khu vực nhập khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới - lại đang giảm mạnh mua dầu, khí và than từ Mỹ. Lượng hàng hóa năng lượng mà châu Á nhập khẩu từ Mỹ đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp khi hai bên gặp nhau vào ngày thứ hai 10/6 tại London, nhằm tìm kiếm đột phá về kiểm soát xuất khẩu vốn đe dọa sự rạn nứt mới giữa hai siêu cường.
Các công ty Mỹ đang kêu gọi chính quyền Trump giảm thuế đối với Việt Nam, lập luận rằng quốc gia Đông Nam Á này đã trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược đa dạng hóa "Trung Quốc cộng một", theo Financial Times.
Số liệu từ tháng 1 tới tháng 4 năm nay cho thấy có 96,5 nghìn doanh nghiệp rời bỏ thị trường (tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động chờ giải thể, hoàn tất giải thể), cao hơn lượng gia nhập là 89,9 nghìn.
Trong cuộc gặp mới đây với lãnh đạo tập đoàn Bolt của Estonia, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ ủng hộ các mô hình giao thông xanh, kinh tế chia sẻ và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn này gia nhập thị trường Việt Nam.
Các quan chức Mỹ và Trung Quốc cho biết hôm thứ Ba 10/6 rằng họ đã nhất trí về một khuôn khổ để đưa lệnh đình chiến thương mại của họ trở lại đúng hướng và xóa bỏ các hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.
Trong bốn tháng kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, châu Á - khu vực nhập khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới - lại đang giảm mạnh mua dầu, khí và than từ Mỹ. Lượng hàng hóa năng lượng mà châu Á nhập khẩu từ Mỹ đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp khi hai bên gặp nhau vào ngày thứ hai 10/6 tại London, nhằm tìm kiếm đột phá về kiểm soát xuất khẩu vốn đe dọa sự rạn nứt mới giữa hai siêu cường.
Các công ty Mỹ đang kêu gọi chính quyền Trump giảm thuế đối với Việt Nam, lập luận rằng quốc gia Đông Nam Á này đã trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược đa dạng hóa "Trung Quốc cộng một", theo Financial Times.
Số liệu từ tháng 1 tới tháng 4 năm nay cho thấy có 96,5 nghìn doanh nghiệp rời bỏ thị trường (tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động chờ giải thể, hoàn tất giải thể), cao hơn lượng gia nhập là 89,9 nghìn.
Trong cuộc gặp mới đây với lãnh đạo tập đoàn Bolt của Estonia, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ ủng hộ các mô hình giao thông xanh, kinh tế chia sẻ và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn này gia nhập thị trường Việt Nam.