Thứ hai, 29/04/2024

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) tiếp tục kí kết hợp tác lâu dài với Johns Hopkins Medicine International

06/12/2022 10:58 AM (GMT+7)

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) công bố tiếp tục kí kết hợp tác lâu dài với Johns Hopkins Medicine International, hướng đến hoàn thiện quy trình, chuẩn hoá chất lượng dịch vụ y tế và nâng cao hiệu quả điều trị theo tiêu chuẩn Mỹ...

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) tiếp tục kí kết hợp tác lâu dài với Johns Hopkins Medicine International - Ảnh 1.

Lễ kí kết hợp tác giữa bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) và Johns Hopkins. Ảnh: Hồng Ngọc

Trong chương trình hợp tác ở giai đoạn tiếp theo, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) tiếp tục tiếp cận và nhận được hỗ trợ từ Bộ phận Hợp tác Quốc tế của Johns Hopkins – hệ thống y tế hàng đầu của Mỹ thông qua các hoạt động đào tạo, chuyển giao kiến thức, kỹ thuật và công nghệ trong khám và điều trị nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân.

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) vinh dự là bệnh viện duy nhất tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại được Johns Hopkins Medicine International lựa chọn hợp tác. 

Sau thoả thuận hợp tác đầu tiên vào tháng 7 năm 2018, dưới sự hỗ trợ tư vấn của Johns Hopkins Medicine International, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) đã không ngừng cải tiến trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và đào tạo lâm sàng thông qua 5 lĩnh vực chính: Chất lượng và an toàn bệnh nhân, chăm sóc lâm sàng, hoạt động lâm sàng, kiểm soát nhiễm khuẩn, và giới thiệu chuyển viện đến Bệnh viện và Hệ thống y tế Johns Hopkins tại Mỹ đối với những ca bệnh phức tạp không thể điều trị trong nước. 

Trong giai đoạn hợp tác tiếp theo, Johns Hopkins Medicine International sẽ tiếp tục hỗ trợ và tư vấn cho Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) các lĩnh vực chính: Tối ưu hoá quy trình chăm sóc bệnh nhân, cung cấp kiến thức và kỹ thuật tiên tiến từ hệ thống y tế Mỹ Johns Hopkins Medicine. 

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) tiếp tục kí kết hợp tác lâu dài với Johns Hopkins Medicine International - Ảnh 2.

Đại diện Johns Hopkins chia sẻ thêm về định hướng phát triển trong thời gian tới

Nội dung hợp tác của Giai đoạn 2 sẽ được triển khai trước hết cho các chuyên khoa mũi nhọn của Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) như Sản Phụ Khoa, Nhi – Sơ sinh, Ngoại Tổng quát, Tiêu hoá – Gan mật,… thông qua những chuyến viếng thăm và làm việc của nhóm chuyên gia hàng đầu từ Johns Hopkins Medicine tại bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH).

Đoàn bác sĩ và các chuyên gia đến từ Johns Hopkins Medicine cũng đã có chuyến công tác và làm việc tại bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) vào đầu tháng 12 vừa qua. Trong khuôn khổ của chuyến viếng thăm, các bên đã phối hợp tổ chức 02 hội thảo chuyên khoa Phụ Sản và Ngoại tổng quát, với sự tham gia của các bác sĩ đến từ Johns Hopkins Medicine (Mỹ), các bác sĩ đầu ngành và hơn 200 bác sĩ của các bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng tham gia giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và cập nhật những kiến thức y khoa tiên tiến. 

Bên cạnh việc hợp tác với Johns Hopkins Medicine International, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) định hướng xây dựng và phát triển chất lượng dịch vụ y tế theo tiêu chuẩn JCI (Joint Commission International) ngay từ những ngày đầu thành lập. 

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) tiếp tục kí kết hợp tác lâu dài với Johns Hopkins Medicine International - Ảnh 3.

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) vinh dự là bệnh viện duy nhất tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại được Johns Hopkins Medicine International lựa chọn hợp tác.

Sau 4 năm hoạt động với 2 năm bị hoãn do dịch Covid-19, tháng 11/2022 vừa qua, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) đã đạt được chứng nhận JCI thông qua các tiêu chí đánh giá khắt khe về an toàn chăm sóc người bệnh và quản lý vận hành bệnh viện ngay trong đợt thẩm định đầu tiên. Đây là "con dấu vàng" chứng nhận chất lượng dịch vụ y tế toàn cầu mà bất cứ đơn vị y tế nào cũng mong muốn đạt được.

"Cùng với việc nỗ lực để đạt được chứng nhận JCI và tiếp tục ký kết hợp tác cùng Johns Hopkins Medicine International là minh chứng cho sự nỗ lực của toàn hệ thống bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) trong cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ chăm sóc sức khỏe an toàn và khẳng định sứ mệnh mang chất lượng dịch vụ y tế theo tiêu chuẩn Mỹ đến bệnh nhân và gia đình tại Việt Nam" - Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Tổng Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) chia sẻ về định hướng phát triển.

Joint Commission International là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận được thành lập từ năm 1994 với hệ thống tiêu chuẩn uy tín hàng đầu thế giới về đánh giá chất lượng dịch vụ y tế nhằm giúp các tổ chức chăm sóc sức khoẻ nâng cao hiệu chất lượng dịch vụ và an toàn người bệnh.

Tiêu chuẩn JCI được ban hành bởi tổ chức Joint Commission International và áp dụng cho tất cả các hệ thống bệnh viện ngoài nước Mỹ cho sự an toàn bệnh nhân trong quá trình chăm sóc y tế, là chứng nhận danh giá mà bất cứ bệnh viện quốc tế nào cũng mong muốn đạt được.



Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Các siêu thị, hệ thống bán lẻ đang đua giảm giá, khuyến mãi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nghỉ đến 5 ngày nên các mặt hàng tươi sống giảm giá sâu để người dân mua sắm, mở tiệc tại nhà.

Hãng sữa hàng đầu Việt Nam đang trong chu kỳ tăng trưởng mới

Hãng sữa hàng đầu Việt Nam đang trong chu kỳ tăng trưởng mới

Bà Mai Kiều Liên khẳng định: "Vinamilk đang trong thời điểm lý tưởng để thay đổi và tạo ra một chu kỳ tăng trưởng mới, vượt qua các thách thức trước mắt và nắm bắt các cơ hội tăng trưởng một cách hiệu quả nhất".

Doanh số 5 ông lớn thương mại điện tử tăng trưởng mạnh, ngành làm đẹp hốt bạc

Doanh số 5 ông lớn thương mại điện tử tăng trưởng mạnh, ngành làm đẹp hốt bạc

Doanh thu bán lẻ trên 5 sàn Thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với Q1/ 2023, chưa bao gồm doanh thu từ các phiên livestream.

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

TP.HCM, đầu tàu kinh tế của khu vực phía Nam, vẫn là thỏi nam châm cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ. Các kênh hiện đại như chuỗi bán lẻ và trung tâm mua sắm ghi nhận nhiều địa chỉ mới.

Những con số từ Singapore làm ấm lòng giới xuất khẩu gạo Việt Nam

Những con số từ Singapore làm ấm lòng giới xuất khẩu gạo Việt Nam

Việt Nam lần đầu tiên trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm 32.03% thị phần trong quý 1 năm nay, vượt qua kim ngạch của gạo Ấn Độ và Thái Lan.

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Một loạt nhà bán lẻ hàng đầu khu vực Mỹ la tinh cho biết sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung cấp thuộc nhiều ngành hàng như thực phẩm, quần áo, giày dép, đồ điện gia dụng…