Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 30 tết tại các chợ hoa kiểng tại các địa phương ở Đồng Nai giá các chậu hoa kiểng đã giảm mạnh.
Vạn thọ giá chỉ còn khoảng 50.000 đồng/cặp. Ảnh: Tuệ Mẫn
Các mặt hàng chưng tết “siêu sang” như mai, đào, quất, cúc, lan… đã giảm giá hơn 50 - 70% so với những ngày trước 27 tháng Chạp.
Một số gian hàng bán cúc vạn thọ, hoa giấy, hoa đào bắt đầu xả hàng với giá rẻ để cố gắng gỡ gạc lại chút vốn bù đắp chi phí vận chuyển, thuê nhân công trong hơn chục ngày vừa qua.
Thông thường trước 27 tháng Chạp giá hoa kiểng vẫn ở trên trời, tiểu thương hét giá cao gấp đôi, gấp 3 lần ngày thường. Tuy nhiên năm nay kinh tế khó khăn, sức mua kém nên hàng tồn với số lượng lớn. Đến nay 30 tết, phải trả mặt bằng, thu dọn về ăn tết nên nhiều gian hàng bán đổ bán tháo với giá rẻ.
Tại chợ hoa xuân Quảng Trường tỉnh Đồng Nai, giá mai, đào hiện chỉ còn từ 500.000 đồng - 2 triệu đồng; cúc dao động từ 60.000 đồng/cặp đến 900.000 đồng/cặp tuỳ loại, các loại hoa kiểng như cát tường, kim ngân lượng, lưỡi hổ… chỉ còn khoảng 50.000 đồng - 100.000 đồng/chậu; quất, hoa giấy cũng được bán đổ bán tháo với giá khoảng 300.000 đồng - 1,2 triệu đồng/chậu.
Nhiều gian hàng vẫn còn lượng hoa rất nhiều. Ảnh: Tuệ Mẫn
Nhiều gian hàng tại chợ hoa lượng hoa đến nay vẫn còn khoảng 80% nên hạ giá mức thấp nhất để bán nhanh, thu dọn về ăn tết. Số khác muốn bán được số lượng nhiều nên dọn hàng ra vỉa hè để mời khách đi đường mua hoa.
Tương tự chợ hoa xuân Biên Hòa hoa cũng được đưa ra khu vực vỉa hè để bán với giá rẻ hơn trước gấp nhiều lần. Mai, đào, quất được các tiểu thương dùng xe tải vận chuyển đưa trở lại vườn còn cúc, các cây kiểng nhỏ… vẫn cố bán để vớt vát. Còn trên các tuyến đường như Đồng Khởi, Huỳnh Văn Nghệ, Đặng Văn Trơn, Nguyễn Ái Quốc thuộc TP.Biên Hòa hoa cũng được treo biển hạ giá, bán nhanh về ăn tết.
Tay xách nách mang hoa về chưng tết. Ảnh: Tuệ Mẫn
Trước việc tiểu thương hạ giá hoa, nhiều người dân đã đổ xô đến mua hoa về chưng tết, ai cũng hào hứng vì mua được hoa đẹp, giá rẻ gấp nhiều lần so với những ngày trước.
Riêng chợ hoa tại huyện Long Thành rất nhiều loại hoa “sang” như hồng Đà Lạt, cúc Đà Lạt, hoa ly… được đổ đống và bán “thanh lý nhanh” với giá chỉ 20.000-50.000 đồng/bó. Hoa lay-ơn đỏ được nhiều người chọn mua bởi năm nay, hoa đẹp và giá cũng giảm từ 150.000 đồng/bó xuống còn 50.000 đồng - 70.000 đồng/bó.
Nhiều tiểu thương cho rằng mang hoa về cũng hư hỏng nên chấp nhận bán rẻ để bù vào khoản vốn đã bỏ ra còn người dân lại phấn khởi vì năm nay thu nhập thấp, cuộc sống khó khăn nhưng vẫn mua được hoa rẻ về chưng tết.
Mai hạ giá thấp. Ảnh: Tuệ Mẫn
Ông Nguyễn Thuyết ngụ TP.Biên Hòa nói rằng năm nay đã 30 tháng chạp nhưng các chậu hoa kiểng vẫn còn nhiều, người mua ít hơn những năm trước. Để có hoa chưng tết, chiều nay ông Thuyết cũng dạo quanh nhiều khu chợ để mua hoa và thấy giá hoa đã giảm mạnh, phù hợp với túi tiền của người lao động có thu nhập thấp.
“30 tết mới đủ khả năng mua hoa vì mấy ngày trước giá hoa quá cao còn thu nhập người dân năm nay lại thấp. Tôi đã chọn được cây mai giá chỉ 800.000 đồng còn cây này nếu mua trước 27 tết giá sẽ trên 2 triệu đồng. Nếu tiểu thương bán đúng giá chắc người mua sẽ dễ mua hoa, hàng hoa cũng nhanh hết để về tết sớm với gia đình”, ông Thuyết nói.
Mới đây, trên trang cá nhân, CEO Hannah Nguyễn chia sẻ rằng vào cuối năm 2024, công ty của cô đã thiệt hại hơn 1,1 tỷ đồng do sai sót của một nhân viên. CEO Hannah Nguyễn đã có cách xử lý gây chú ý vì lỗi nhân viên.
Vợ chồng người đàn ông trúng giải thưởng Vietlott 152 tỷ đồng giấu con chuyện trúng giải, sẽ dùng tiền thưởng để hỗ trợ người thân, làm từ thiện, phần còn lại tập trung vào kinh doanh.
Thuốc, thực phẩm chức năng bị các đối tượng bán giá “cắt cổ” cho hơn 2.500 người bằng cách dụ họ tham gia chương trình “Hồ sơ vàng”. Qua đây, nhóm lừa đảo thu lời bất chính hơn 7,4 tỷ đồng.
Mới đây, trên trang cá nhân, CEO Hannah Nguyễn chia sẻ rằng vào cuối năm 2024, công ty của cô đã thiệt hại hơn 1,1 tỷ đồng do sai sót của một nhân viên. CEO Hannah Nguyễn đã có cách xử lý gây chú ý vì lỗi nhân viên.
Vợ chồng người đàn ông trúng giải thưởng Vietlott 152 tỷ đồng giấu con chuyện trúng giải, sẽ dùng tiền thưởng để hỗ trợ người thân, làm từ thiện, phần còn lại tập trung vào kinh doanh.
Thuốc, thực phẩm chức năng bị các đối tượng bán giá “cắt cổ” cho hơn 2.500 người bằng cách dụ họ tham gia chương trình “Hồ sơ vàng”. Qua đây, nhóm lừa đảo thu lời bất chính hơn 7,4 tỷ đồng.