Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý kênh ô nhiễm giữa khu dân cư quận Bắc Từ Liêm
Hoàng Thành
05/05/2025 12:03 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa giao UBND quận Bắc Từ Liêm khẩn trương làm rõ rõ thông tin về dòng kênh ô nhiễm giữa khu dân cư khiến cộng đồng "điêu đứng".
UBND TP
Hà Nội vừa có công văn gửi UBND quận Bắc Từ Liêm về việc kiểm tra, xử lý thông
tin phản ánh về dòng chảy qua khu dân cư ở quận Bắc Từ Liêm đang gây ô nhiễm
nghiêm trọng.
Theo đó, liên
quan đến thông tin báo chí phản ánh về dòng mương Hoàng Quốc Việt - Trần
Đăng Ninh chảy qua khu dân cư ở phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)
đang ô nhiễm nghiêm trọng, đồng thời làm mất mỹ quan đô thị, cuộc sống của người
dân nơi đây bị đảo lộn.
Hàng chục hộ dân ở phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phản ánh về việc dòng mương Hoàng Quốc Việt - Trần Đăng Ninh chảy qua khu dân cư gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao UBND quận Bắc Từ Liêm chủ trì, phối
hợp đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Cùng đó, xem
xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của
Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải
quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố” nếu để xảy ra sai phạm.
UBND quận Bắc Từ Liêm có trách nhiệm báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trước
ngày 7/5. Văn phòng UBND TP được
giao theo dõi, đôn đốc đơn vị thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND TP.
Trước đó, hàng
chục hộ dân ở phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phản ánh về việc dòng
mương Hoàng Quốc Việt - Trần Đăng Ninh chảy qua khu dân cư gây ô nhiễm nghiêm
trọng.
Trước đây mương nước này được dùng để tưới tiêu ruộng đất
cho huyện Từ Liêm (trước đây).
Đại diện UBND phường Cổ Nhuế 1 cho biết, mương Hoàng Quốc Việt
- Trần Đăng Ninh hiện nay do TP quản lý, do đó dự án cải tạo kênh mương
thuộc thẩm quyền của TP. Đối với việc ô nhiễm khu dân
cư, đại diện phường cho biết, Xí nghiệp nghiệp thoát nước số 2, Công ty thoát
nước Hà Nội là đơn vị trực tiếp khơi thông dòng chảy.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025 kéo dài 5 ngày (từ 30/4 đến 4/5) đã chứng kiến sự bùng nổ của ngành du lịch Việt Nam, với tổng cộng 10,5 triệu lượt khách, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2024.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện cố 56/CĐ-TTg ngày 4/5/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ.
Hôm nay (4/5) là ngày nghỉ cuối trong dịp lễ 30/4-1/5, cũng là cao điểm đi lại của đường hàng không. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - Hà Nội và Tân Sơn Nhất - TPHCM có hơn 1.330 chuyến bay, với gần 220.000 lượt hành khách.
Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, công chức, viên chức và người lao động còn được nghỉ lễ Quốc khánh 2025 kéo dài 4 ngày. Đây là kỳ nghỉ lễ kéo dài cuối cùng trong năm 2025.
Nhu cầu đi lại suy yếu, được báo hiệu bằng dự báo thu nhập ảm đạm của các công ty liên quan đến du lịch, có thể xóa sổ hàng tỷ USD khỏi nền kinh tế Mỹ trong năm nay khi chính sách thương mại của chính quyền Trump ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng, các nhà phân tích cảnh báo.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025 kéo dài 5 ngày (từ 30/4 đến 4/5) đã chứng kiến sự bùng nổ của ngành du lịch Việt Nam, với tổng cộng 10,5 triệu lượt khách, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2024.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện cố 56/CĐ-TTg ngày 4/5/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ.
Hôm nay (4/5) là ngày nghỉ cuối trong dịp lễ 30/4-1/5, cũng là cao điểm đi lại của đường hàng không. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - Hà Nội và Tân Sơn Nhất - TPHCM có hơn 1.330 chuyến bay, với gần 220.000 lượt hành khách.
Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, công chức, viên chức và người lao động còn được nghỉ lễ Quốc khánh 2025 kéo dài 4 ngày. Đây là kỳ nghỉ lễ kéo dài cuối cùng trong năm 2025.
Nhu cầu đi lại suy yếu, được báo hiệu bằng dự báo thu nhập ảm đạm của các công ty liên quan đến du lịch, có thể xóa sổ hàng tỷ USD khỏi nền kinh tế Mỹ trong năm nay khi chính sách thương mại của chính quyền Trump ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng, các nhà phân tích cảnh báo.