Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị trang bị trực thăng, robot chữa cháy
Chinh Hoàng
14/09/2022 5:42 AM (GMT+7)
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu Chính phủ cần quan tâm đầu tư để tăng tính cơ động và hiệu quả phòng cháy chữa cháy, kể cả trang bị trực thăng chữa cháy, tàu chữa cháy trên sông hoặc robot tham gia chữa cháy tại TP.HCM.
Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 83 quy định về cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Phòng cháy chữa cháy (diễn ra hôm 12/9), Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi gửi đến Thủ tướng và Trung ương ba kiến nghị. Đó là hoàn thiện thể chế, quy định trách nhiệm chủ trì, phối hợp, chế tài của các bên liên quan, các quy định, quy chuẩn, khắc phục điểm chồng chéo.
Qua những vụ cháy thảm khốc ở địa bàn TP.HCM và tỉnh Bình Dương, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Chính phủ trang bị cho thành phố trực thăng chữa cháy, tàu chữa cháy trên sông hoặc robot tham gia chữa cháy tại TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng
Theo ông Mãi, phải có cơ chế phối hợp lực lượng phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tổ chức diễn tập hàng năm. Bên cạnh đó, Chính phủ cần quan tâm đầu tư để tăng tính cơ động và hiệu quả phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, kể cả trang bị trực thăng chữa cháy, tàu chữa cháy trên sông hoặc robot tham gia chữa cháy, tăng cường thêm xe, thang và các phương tiện cứu hộ cứu nạn khác.
Ông Mãi cho biết, từ 1/8/2017 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra gần 3.500 vụ việc liên quan đến cháy, nổ và sự cố, tai nạn. Tám tháng đầu năm 2022, TP.HCM có 122 vụ, trong đó có bốn vụ lớn, bốn vụ nghiêm trọng và làm chết hai người, bị thương 12 người.
Thành phố đã củng cố 17 đội phòng cháy chữa cháy với 150 thành viên, đặc biệt là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, các chung cư lớn, chuyên ngành xăng dầu ở các tổng kho.
Sắp tới, thành phố sẽ tách đội cứu hộ, cứu nạn khỏi phòng cháy, chữa cháy; triển khai phòng cháy chữa cháy cho các công trình ngầm, metro.
Ông Mãi cũng đề nghị xem xét, bổ sung công việc phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn vào danh mục nghề độc hại nguy hiểm để có chính sách xứng đáng.
Tòa án Liên bang Úc đã buộc Qantas Airways - hãng hàng không lớn nhất Australia - phải nộp khoản phạt kỷ lục 90 triệu AUD (58,64 triệu USD) vì sa thải trái phép 1.800 nhân viên mặt đất trong đại dịch COVID-19, đồng thời chỉ trích hãng vì thiếu sự ăn năn.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã hủy hơn 6.000 thị thực sinh viên trong năm nay, một quan chức cho biết hôm thứ Hai, trong bối cảnh chính quyền Trump siết chặt kiểm soát du học sinh quốc tế bị cáo buộc vi phạm pháp luật.
Hà Nội đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí E11 kết nối nhiều điểm du lịch trung tâm như Hồ Gươm, Lăng Bác, phố cổ… nhằm kích cầu du lịch Thủ đô. Tuyến hoạt động đến hết năm nay, thuận tiện cho người dân và du khách.
Cao điểm 2/9 năm nay, nhu cầu đi lại, du lịch qua đường hàng không của người dân dự kiến tăng cao. Trước tình hình trên, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị phải tăng cường công tác phục vụ, bán vé.
Tòa án Liên bang Úc đã buộc Qantas Airways - hãng hàng không lớn nhất Australia - phải nộp khoản phạt kỷ lục 90 triệu AUD (58,64 triệu USD) vì sa thải trái phép 1.800 nhân viên mặt đất trong đại dịch COVID-19, đồng thời chỉ trích hãng vì thiếu sự ăn năn.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã hủy hơn 6.000 thị thực sinh viên trong năm nay, một quan chức cho biết hôm thứ Hai, trong bối cảnh chính quyền Trump siết chặt kiểm soát du học sinh quốc tế bị cáo buộc vi phạm pháp luật.
Hà Nội đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí E11 kết nối nhiều điểm du lịch trung tâm như Hồ Gươm, Lăng Bác, phố cổ… nhằm kích cầu du lịch Thủ đô. Tuyến hoạt động đến hết năm nay, thuận tiện cho người dân và du khách.
Cao điểm 2/9 năm nay, nhu cầu đi lại, du lịch qua đường hàng không của người dân dự kiến tăng cao. Trước tình hình trên, Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị phải tăng cường công tác phục vụ, bán vé.