Cổ phiếu tăng phi mã, tài sản của gia đình Cường Đô La tăng gần 1.360 tỷ đồng sau 1 tháng
Quốc Hải
19/04/2024 12:45 PM (GMT+7)
Cổ phiếu QCG đã tăng phi mã tới 89%, từ mức 9.160 đồng/CP lên tới 17.350 đồng/CP. Như vậy, chỉ trong 1 tháng, tài sản của gia đình Cường Đô La đã tăng gần 1.360 tỷ đồng, lên hơn 2.880 tỷ đồng.
Cổ phiếu QCG vẫn ngược dòng thị trường trong những phiên giao dịch gần đây.
Đóng cửa phiên sáng nay (19/4), cổ phiếu QCG của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai nối tiếp đà tăng, có thời điểm tăng hết biên độ lên 17.850 đồng/cp trước khi đóng cửa tại mức giá 17.350 đồng/cp.
Theo báo cáo quản trị của QCG, tính đến 31/12/2023, tổng số cổ phiếu QCG gia đình Chủ tịch Nguyễn Thị Như Loan sở hữu lên đến 166 triệu đơn vị.
Cụ thể, bà Loan đang nắm giữ gần 102 triệu cổ phiếu QCG. Các con bà gồm Nguyễn Quốc Cường nắm 537.500 cổ phiếu, con gái Nguyễn Ngọc Huyền My (39 triệu cổ phiếu) và con rể Lầu Đức Duy (hơn 10,5 triệu đơn vị).
Ngoài ra, các em của bà Loan gồm Nguyễn Thị Ánh Nguyệt sở hữu 9,7 triệu cổ phiếu, Nguyễn Thị Bích Thủy sở hữu 81.750 cổ phiếu.
Trong một tháng qua, QCG phi mã 94% từ mức 9.160 đồng/cp, tài sản của gia đình bà Loan theo đó đã tăng gần 1.442,5 tỷ lên hơn 2.880 tỷ đồng.
Mới đây, tại phiên tuyên án các bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát, HĐXX buộc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại số tiền 2.882 tỷ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan để đảm bảo thi hành án cho bị cáo. Đồng thời, tiếp tục kê biên 16 bất động sản với tổng diện tích khoảng 1ha tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, giao Bộ Công an tiếp tục điều tra để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.
Theo báo cáo hợp nhất kiểm toán của Quốc Cường Gia Lai, tại thời điểm 31/12/2023, công ty có 28,5 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 48,4 tỷ đồng so với đầu năm ngoái. Tổng tài sản đạt 9.567,1 tỷ đồng vào cuối năm 2023, giảm 381,6 tỷ đồng.
Chiếm phần lớn giá trị trong tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai là giá trị hàng tồn kho với con số đạt 7.035,9 tỷ đồng, giảm 175,3 tỷ đồng. Giá trị bất động sản dở dang là 6.531,7 tỷ đồng, chủ yếu bao gồm các khoản chi phí tiền sử dụng đất, chi phí tư vấn thiết kế, chi phí xây dựng và chi phí khác liên quan trực tiếp đến các dự án: Dự án Khu dân cư Phước Kiển, dự án Lavida, dự án Central Premium, dự án Marina Đà Nẵng và một số dự án khác.
Trong khi đó, giá trị hàng hóa bất động sản ở mức 463,7 tỷ đồng, bao gồm các dự án đã xây dựng hoàn thành, chủ yếu là dự án Chung cư Quốc Cường Gia Lai II - Lô A, dự án Decapella, dự án Chung cư Giai Việt và một số dự án khác.
Quốc Cường Gia Lai đã thế chấp một số hàng hóa bất động sản với giá trị ghi sổ xấp xỉ 28 tỷ đồng để đảm bảo cho các khoản vay tại Viecombank - chi nhánh Gia Lai và ngân hàng Liên doanh Việt Nga - chi nhánh Đà Nẵng.
Ngày 28/3, Hội đồng Quản trị Quốc Cường Gia Lai đã ra nghị quyết thông qua chủ trương chuyển nhượng 31,39% cổ phần tại Công ty CP Quốc Cường Liên Á với mức giá khoảng 150 tỷ đồng.
Con số 2.882,8 tỷ đồng phải trả lại Công ty CP Đầu tư Sunny Island được đề cập ở trên nằm trong số 4.275,2 tỷ đồng mà Quốc Cường Gia Lai phải trả ngắn hạn khác.
Ngoài ra, công ty còn phải trả 272 tỷ đồng cho Công ty CP Bất động sản Hiệp Phúc; 152,8 tỷ đồng cho Công ty TNHH XD và Kinh doanh nhà Phạm Gia; 12,6 tỷ đồng cho Công ty CP Lyn Property.
Đáng chú ý, Quốc Cường Gia Lai có khoản phải trả ngắn hạn với loạt cá nhân bao gồm: Bà Nguyễn Thị Như Loan (94,7 tỷ đồng); ông Lầu Đức Duy (70,9 tỷ đồng); bà Lại Thị Hoàng Yến (16 tỷ đồng); ông Lại Thế Hà (20 tỷ đồng).
Quốc Cường Gia Lai còn phải trả 300 tỷ đồng cho Công ty CP Giải trí Đại dương Vũng Tàu; 83 tỷ đồng cho Công ty CP Thực phẩm và Nước giải khát A&B; cổ tức phải trả 194,7 tỷ đồng; các khoản khác 175,6 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2023 của Quốc Cường Gia Lai là 5.225,3 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn là 4.956,6 tỷ đồng (giảm gần 355 tỷ đồng).
Về kết quả kinh doanh, năm 2023, Quốc Cường Gia Lai đạt 432,4 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 65,8% so với năm 2022. Mặc dù đã giảm mạnh chi phí bán hàng từ hơn 18 tỷ đồng xuống còn 2,4 tỷ đồng nhưng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vẫn khiêm tốn với mức 11,7 tỷ đồng, bằng 24,5% năm trước.
Công ty có lãi trước thuế hơn 5 tỷ đồng và lãi sau thuế vỏn vẹn 3,2 tỷ đồng, lần lượt bằng 11,4% và 10% kết quả đạt được trong năm 2022. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2023 âm gần 33 tỷ đồng trong khi năm 2022 cũng âm hơn 121 tỷ đồng.
Đồng tiền mã hóa mới của Tổng thống Donald Trump mang tên $TRUMP đã tạo nên cơn sốt ngay khi ra mắt, với giá trị thị trường đã vượt mốc 10 tỷ USD chỉ trong vài ngày.
Các nhà đầu tư đã chào đón ông Donald Trump nhậm chức lần thứ hai với dự đoán những lợi ích từ chương trình nghị sự ủng hộ doanh nghiệp của ông, dù vẫn cảnh giác với các chính sách thương mại bảo hộ, đặc biệt là lập trường của ông về thuế quan.
Giá vàng hôm nay 18/1/2025 trong nước vàng SJC và nhẫn trơn giảm mạnh theo giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng đi xuống, tuột khỏi mốc 87 triệu đồng/lượng.
Kết quả điều tra xu hướng tín dụng do đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy các tổ chức tín dụng dự báo lĩnh vực phát triển công nghiệp và xây dựng sẽ có nhu cầu vay vốn tăng cao nhất trong năm 2025.
Dù thị trường vàng ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhiều năm, các chuyên gia vẫn cho rằng vàng không phải là kênh đầu tư vượt trội. Thay vào đó, chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tiếp tục là những lựa chọn sáng giá.
Đồng tiền mã hóa mới của Tổng thống Donald Trump mang tên $TRUMP đã tạo nên cơn sốt ngay khi ra mắt, với giá trị thị trường đã vượt mốc 10 tỷ USD chỉ trong vài ngày.
Các nhà đầu tư đã chào đón ông Donald Trump nhậm chức lần thứ hai với dự đoán những lợi ích từ chương trình nghị sự ủng hộ doanh nghiệp của ông, dù vẫn cảnh giác với các chính sách thương mại bảo hộ, đặc biệt là lập trường của ông về thuế quan.
Giá vàng hôm nay 18/1/2025 trong nước vàng SJC và nhẫn trơn giảm mạnh theo giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng đi xuống, tuột khỏi mốc 87 triệu đồng/lượng.
Kết quả điều tra xu hướng tín dụng do đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy các tổ chức tín dụng dự báo lĩnh vực phát triển công nghiệp và xây dựng sẽ có nhu cầu vay vốn tăng cao nhất trong năm 2025.
Dù thị trường vàng ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhiều năm, các chuyên gia vẫn cho rằng vàng không phải là kênh đầu tư vượt trội. Thay vào đó, chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tiếp tục là những lựa chọn sáng giá.