Thứ hai, 29/04/2024

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (12/12): 5 nhóm cổ phiếu có thể giải ngân ngay trong tháng 12

12/12/2023 6:28 AM (GMT+7)

Chứng khoán An Bình (ABS) đánh giá tỷ lệ sinh lời trên thị trường cổ phiếu hiện tại ước đạt 7,41%, cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng bình quân. Chính vì thế, dòng tiền của nhà đầu tư nội được dự báo vẫn tiếp tục ở lại với thị trường cổ phiếu và dẫn dắt đà phục hồi của VN-Index.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/12, chỉ số VN-Index có phần tích cực khi giữ được sắc xanh với 215 mã tăng và 320 mã giảm. Theo đó, VN-Index đóng cửa tăng 1,06 điểm (+0,09%) lên 1.125,50 điểm. Thanh khoản thị trường tiếp tục suy giảm so với tuần trước, tương đương 14,6 nghìn tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường trầm lắng, khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng trên sàn HoSE với giá trị 433 tỷ đồng cổ phiếu.

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (12/12): 5 nhóm cổ phiếu có thể giải ngân ngay trong tháng 12 - Ảnh 1.

5 nhóm ngành có thể giao dịch ngắn hạn trong tháng 12 này là dầu khí, đầu tư công, chứng khoán, bất động sản khu công nghiệp và chăn nuôi. Ảnh: SSI

VN-Index sẽ có những nỗ lực tăng điểm, dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

Theo các công ty chứng khoán, xét trên góc độ phân tích kỹ thuật, VN-Index đang được giao dịch quanh vùng đỉnh kháng cự 1.130 điểm. Với diễn biến hiện tại, nhà đầu tư nên quan sát diễn biến của dòng tiền để có thể ra quyết định bởi đây là vùng điểm số khá nhạy cảm. 

Trong kịch bản tích cực, VN-Index sẽ tiếp tục bứt phá và tiến về các mốc 1.150 điểm - 1.180 điểm. Chiều ngược lại, mô hình 2 đỉnh có thể dần hình thành nếu phe bán trở lại mạnh mẽ trong các phiên tới.

Trong phiên giao dịch hôm nay (12/12) Công ty Chứng khoán VietCap dự báo VN-Index sẽ có những nỗ lực tăng điểm, dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nếu lực cầu giá cao đủ mạnh để giúp chỉ số thoát khỏi sức ì, VN-Index sẽ có cơ hội hướng lên kháng cự của đường MA100 tại 1.155 điểm (xác suất hiện ở mức 60%).

Ngược lại, nếu lực mua vẫn yếu, lực bán có thể sẽ gia tăng trở lại để VN-Index kiểm định hỗ trợ MA200 ngày. Nếu rơi xuống dưới mốc này (xác suất 40%), tín hiệu đảo chiều giảm có thể sẽ hình thành.

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (12/12): 5 nhóm cổ phiếu có thể giải ngân ngay trong tháng 12 - Ảnh 2.

Tỷ lệ sinh lời trên thị trường cổ phiếu hiện tại ước đạt 7,41%, vẫn cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng bình quân. Ảnh: SSI

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam thì cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục có phiên tăng giảm đan xen trong phiên kế tiếp và VN-Index có thể sẽ còn giằng co gần đường trung bình 200 phiên trong vài phiên tới.

"Xu hướng bán ròng có thể vẫn tiếp tục diễn ra ở nhóm nhà đầu tư ngoại, vì lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, trong khi giá vàng tiếp diễn xu hướng tăng, trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn thay thế cho các thị trường mới nổi.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng lưu ý, nửa sau của tháng 12 là thời gian cơ cấu của các quỹ đầu tư lớn trước kỳ nghỉ lễ Dương lịch và chốt báo cáo năm, nên có thể gây biến động mạnh trên thị trường thế giới và Việt Nam", chuyên gia Chứng khoán An Bình (ABS) nhấn mạnh.

Đồng thời, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực, trong khi đó, nhóm vốn hóa vừa và nhỏ vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn, cho thấy dòng tiền đang có sự phân hóa, nên xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn chưa quá rõ ràng và có thể sẽ còn xuất hiện các nhịp tăng giảm đan xen.

Còn Chứng khoán Vietcombank (VCBS) thì nhận định, VN-Index mở cửa phiên giao dịch đầu tuần khá trầm lắng với sự thận trọng của nhà đầu tư khiến cho thị trường chỉ biến động trong biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu. 

Tuy lực cầu khá thưa thớt nhưng vẫn phân hóa và tìm đến những cổ phiếu riêng lẻ. Trong đó, nhóm cổ phiếu bất động sản có mức tăng nổi bật nhất, xấp xỉ 1%.

"Phiên giao dịch hôm nay, nhà đầu tư có thể mua thêm những cổ phiếu mà trong danh mục của mình đã có để xử lý nếu thị trường gặp bất lợi. Đồng thời, có thể mua những cổ phiếu có giá đã lùi về vùng có lực cầu mua vào, để có được vùng giá an toàn", chuyên gia VCBS khuyến nghị.

Những mã cổ phiếu nào đáng chú ý?

Trong báo cáo chiến lược tháng 12/2023 vừa công bố, Chứng khoán An Bình (ABS) đưa ra 2 kịch bản về sự vận động của chỉ số VN-Index. Trong đó, kịch bản tích cực được dự báo có xác suất xảy ra cao trong những tuần đầu tháng 12.

Cụ thể, ở kịch bản tích cực, VN-Index tiếp tục duy trì được biên độ tích lũy trong vùng 1.075-1.130 điểm, sau đó bứt phá khỏi vùng tích lũy với khối lượng lớn đi lên; có thể kỳ vọng chỉ số hướng tới chinh phục vùng kháng cự 1.160 (+/-10) điểm trong tháng 12.

Ở kịch bản còn lại, các chuyên viên phân tích của ABS dự báo chỉ số VN-Index sẽ không giữ được mốc hỗ trợ 1.075 điểm, khối ngoại duy trì đà bán ròng mạnh mẽ. Chỉ số có thể về kiểm định vùng hỗ trợ 1.020-1.030 điểm, tại đây có xác suất hình thành 2 đáy trung hạn. Sau đó, thị trường sẽ có những pha hồi phục bền vững hơn.

Về mặt định giá, với việc VN-Index hồi phục trong tháng 11, P/E toàn thị trường đã tăng từ mức 12,7 lần cuối tháng 10 lên 13,5 lần cuối tháng 11, dựa trên số liệu BCTC quý III/2023. Thanh khoản dồi dào và lãi suất thấp sẽ là nhân tố hỗ trợ tăng mức định giá thị trường trong tháng 12.

Đặc biệt, ABS cũng cho biết tỷ lệ sinh lời trên thị trường cổ phiếu hiện tại ước đạt 7,41%, cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng bình quân. Chính vì thế, dòng tiền của nhà đầu tư nội được dự báo vẫn tiếp tục ở lại với thị trường cổ phiếu và dẫn dắt đà phục hồi.

Về chiến lược đầu tư, ABS đánh giá với kỳ vọng thị trường có nhịp hồi phục ngắn hạn thứ 2, nhà đầu tư có thể giải ngân các vị thế đối với cổ phiếu thuộc ngành khỏe hơn thị trường chung, những cổ phiếu chiết khấu sâu sau pha điều chỉnh trung hạn vừa qua. Trong đó, một số ngành có thể giao dịch ngắn hạn là dầu khí, đầu tư công, chứng khoán, bất động sản khu công nghiệp, chăn nuôi.

Song, nhóm phân tích nhấn mạnh, nhà đầu tư cần lưu ý mốc hỗ trợ của nhịp hồi phục thứ 2 tại vùng 1.075 điểm là vùng cần quản trị rủi ro trong ngắn hạn.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Các ông lớn Google, Facebook, Tiktok... nộp hơn nửa tỷ USD tiền thuế ở Việt Nam

Các ông lớn Google, Facebook, Tiktok... nộp hơn nửa tỷ USD tiền thuế ở Việt Nam

Theo dữ liệu của Tổng cục Thuế, 4 tháng đầu năm 2024, các "ông lớn" như Google, Facebook, Tiktok, Microsoft, Netflix hoạt động ở Việt Nam đã nộp hơn 3.000 tỷ đồng tiền thuế.

Quý I, lỗ ròng Novaland tăng gấp 1,5 lần vì lý do gì?

Quý I, lỗ ròng Novaland tăng gấp 1,5 lần vì lý do gì?

Quý đầu năm, Novaland (HoSE; NVL) tiếp tục ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 600 tỷ đồng, tăng gần 1,5 lần so với mức lỗ ròng hơn 410 tỷ đồng của năm ngoái.

Eximbank có chủ tịch mới

Eximbank có chủ tịch mới

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank; HoSE: EIB) vừa công bố thông tin về việc bầu ông Nguyễn Cảnh Anh, thành viên HĐQT Eximbank, giữ chức chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Với độ mở lớn, kinh tế Việt Nam chịu tác động ra sao từ Fed, vàng và USD?

Với độ mở lớn, kinh tế Việt Nam chịu tác động ra sao từ Fed, vàng và USD?

Tỷ giá USD/VND hiện nay đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 10 năm qua. Các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND.

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% trong năm 2024 và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%. Ngân hàng này cũng ghi tên mình vào nhóm các nhà băng có tỷ lệ chia cổ tức cao.

Quyền CEO Eximbank nói "rút kinh nghiệm sâu sắc" vụ chủ thẻ tín dụng bị ghi nợ hơn 8,8 tỷ đồng

Quyền CEO Eximbank nói "rút kinh nghiệm sâu sắc" vụ chủ thẻ tín dụng bị ghi nợ hơn 8,8 tỷ đồng

Trả lời cổ đông tại đại hội về sự vụ gần đây liên quan đến chủ thẻ thẻ tín dụng nợ hơn 8,8 tỷ đồng sau 11 năm, ông Nguyễn Hoàng Hải, Quyền CEO Eximbank cho biết đây là một bài học lớn.