Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (21/8): Nhà đầu tư được khuyên nên hạ tỷ trọng cổ phiếu?
Quốc Hải
21/08/2023 6:13 AM (GMT+7)
Theo các chuyên gia, mức sụt giảm của VN-Index phiên cuối tuần là rất mạnh và khả năng cao có yếu tố đến từ áp lực bán giải chấp margin. Bên cạnh đó, lượng dư bán sàn hàng loạt vẫn đang rất lớn nên không loại trừ khả năng áp lực bán còn tiếp diễn trong phiên hôm nay 21/8.
Không loại trừ khả năng áp lực bán còn tiếp diễn trong phiên hôm nay 21/8. Ảnh: SSI
Sau phiên "đỏ lửa", áp lực bán khả năng vẫn tiếp diễn
Trong phiên giao dịch cuối tuần qua (18/8), áp lực bán chủ động gia tăng mạnh, khởi đầu từ nhóm cổ phiếu bất động sản, sau đó lan rộng đến nhiều nhóm cổ phiếu khác. Kết quả, trên cả 3 sàn HoSE, HNX và UpCom có đến hàng trăm mã cổ phiếu rơi xuống giá sàn.
Kết phiên 18/8, VN-Index đã giảm 55,5 điểm, tương đương 4,5%, xuống 1,178 điểm. Chỉ trong 1 phiên, vốn hóa thị trường đã mất 274.000 tỷ đồng, tương đương 11,5 tỷ USD. Không chỉ VN-Index, cả HNX-Index và UPCoM-Index cũng có mức giảm sâu 14 điểm và 3,5 điểm, về mức 236 điểm và 89,3 điểm.
Theo các chuyên gia chứng khoán, VN-Index đã giảm mạnh phiên 18/8 đến đến từ một số nguyên nhân như nhóm cổ phiếu ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC của Vingroup bị bán mạnh. Việc sụt giảm mạnh của cổ phiếu VinFast (VFS) trên sàn chứng khoán Mỹ tác động không mấy tích cực đến cổ phiếu họ nhà Vingroup, qua đó gián tiếp ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và diễn biến thị trường chung.
Về mặt kỹ thuật, VN-Index đảo chiều giảm từ vùng kháng cự quanh 1.245 điểm kèm theo thanh khoản tăng đột biến khiến tâm lý nhà đầu tư lo ngại về rủi ro chỉ số tạo mẫu hình đảo chiều xu hướng ngắn hạn. Yếu tố định giá thị trường, đặc biệt P/E nhóm phi tài chính đã ở mức cao so với quá khứ.
Ngoài ra, dư nợ vay ký quỹ (margin) đã lên mức cao sau giai đoạn tăng kéo dài của thị trường và các nhóm cổ phiếu.
Ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS), nhận định, xu hướng hiện tại của VN-Index tương đối tiêu cực. Nhà đầu tư nên cân nhắc giảm tỷ trọng cổ phiếu một cách dứt khoát để giảm thiểu rủi ro.
"Tuy nhiên, nhà đầu tư nên canh những nhịp phục hồi trong phiên để giảm tỷ trọng, chứ không cần thiết phải bán bằng mọi giá. Đồng thời, vẫn có thể chú ý những cổ phiếu đang ở vùng nền giá tích lũy và giá không biến động nhiều trong thời gian vừa qua để tìm kiếm cơ hội giải ngân khi thị trường ổn định trở lại trong thời gian tới", ông Hoàng nói.
Nên chú ý những cổ phiếu gì?
Trong phiên giao dịch hôm nay 21/8, một số thông tin đáng chú ý là việc HAG công bố "chiến lược" tập trung "2 cây và 1 con", trong đó giá trị lớn nhất trong tương lai là sầu riêng.
Cụ thể, chiều ngày 20/08, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư. Tại đây, ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT (bầu Đức) của HAG cho biết hiện tại Công ty tập trung vào "2 cây và 1 con" (chăn nuôi heo, trồng chuối và cây sầu riêng).
Theo bầu Đức, diện tích trồng sầu riêng HAG chốt năm trước là hơn 1,000 ha, sau đó do quỹ đất còn nhiều nên xuống giống thêm, tổng diện tích đến hiện khoảng hơn 1,200 ha đã trồng một chút. Trong đó có 700 ha sầu riêng năm thứ 4 và năm thứ 5, tức vào năm 2024 là thu hoạch hết. Riêng năm 2023, HAG thu 3 vườn khoảng 1,000 tấn, tương đương 80 ha. Trước mắt, Công ty đang thu hoạch một vườn 21 ha, đã bán và thu tiền, ước tính 500 tấn.
Doanh thu từ tháng 1 cho đến tháng 8 (hết ngày 19/08) khoảng 18 tỷ đồng, trong đó chi phí khoảng 3.6 tỷ đồng. Hiện còn 2 vườn ở Lào và Gia Lai, HAG tiếp tục bán chưa thống kê. Ông Đức cho biết việc trồng sầu riêng ở Gia Lai với đất đai phì nhiêu chi phí tiết kiệm hơn nhiều so với trồng ở khu vực miền Tây.
Ngoài ra, một số công ty chứng khoán thì có khuyến nghị riêng dành cho từng mã cổ phiếu. Chẳng hạn, Chứng khoán SSI khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu MWG và khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu VIB; Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DPR (cao sư Đồng Phú); Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu BID...
Trong bối cảnh lạm phát kéo dài và đồng USD mất giá, giá vàng đã liên tục lập đỉnh mới. Mức giá cao kỷ lục này khiến nhiều nhà đầu tư do dự: Liệu vàng đã đạt đỉnh hay chưa, và việc mua vào lúc này có quá rủi ro? Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng vàng vẫn tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn.
Ngân hàng UBS nâng dự báo giá vàng thêm 300 USD lên 3.800 USD/ounce vào cuối năm 2025 và thêm 200 USD lên 3.900 USD vào giữa năm 2026, với lý do dự kiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ nới lỏng chính sách và đồng USD suy yếu do cắt giảm lãi suất và rủi ro địa chính trị.
Trong hơn hai thập kỷ, Viettel đã phát triển từ một doanh nghiệp viễn thông nhà nước thành tập đoàn công nghệ khổng lồ, sản xuất mọi thứ từ chip 5G đến robot... Rest of World, ấn phẩm tin tức phi lợi nhuận của Mỹ viết.
Elon Musk tạm thời mất danh hiệu “người giàu nhất thế giới” vào tay người đồng sáng lập Oracle Larry Ellison. Tài sản của Ellison tăng 89 tỷ USD lên 383,2 tỷ USD hôm thứ Tư 10/9 sau báo cáo lợi nhuận ấn tượng của Oracle tối thứ Ba, theo Bloomberg.
Tháng 8 vừa qua, VN-Index tăng gần 12%, là mức cao nhất trong hơn 7 năm rưỡi. Tận dụng lợi thế từ nhóm cổ phiếu bluechip, nhiều quỹ mở trên Fmarket đã đạt lợi nhuận vượt chỉ số, minh chứng cho sức mạnh phân bổ vốn chuyên nghiệp.
Trong bối cảnh lạm phát kéo dài và đồng USD mất giá, giá vàng đã liên tục lập đỉnh mới. Mức giá cao kỷ lục này khiến nhiều nhà đầu tư do dự: Liệu vàng đã đạt đỉnh hay chưa, và việc mua vào lúc này có quá rủi ro? Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng vàng vẫn tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn.
Ngân hàng UBS nâng dự báo giá vàng thêm 300 USD lên 3.800 USD/ounce vào cuối năm 2025 và thêm 200 USD lên 3.900 USD vào giữa năm 2026, với lý do dự kiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ nới lỏng chính sách và đồng USD suy yếu do cắt giảm lãi suất và rủi ro địa chính trị.
Trong hơn hai thập kỷ, Viettel đã phát triển từ một doanh nghiệp viễn thông nhà nước thành tập đoàn công nghệ khổng lồ, sản xuất mọi thứ từ chip 5G đến robot... Rest of World, ấn phẩm tin tức phi lợi nhuận của Mỹ viết.
Elon Musk tạm thời mất danh hiệu “người giàu nhất thế giới” vào tay người đồng sáng lập Oracle Larry Ellison. Tài sản của Ellison tăng 89 tỷ USD lên 383,2 tỷ USD hôm thứ Tư 10/9 sau báo cáo lợi nhuận ấn tượng của Oracle tối thứ Ba, theo Bloomberg.
Tháng 8 vừa qua, VN-Index tăng gần 12%, là mức cao nhất trong hơn 7 năm rưỡi. Tận dụng lợi thế từ nhóm cổ phiếu bluechip, nhiều quỹ mở trên Fmarket đã đạt lợi nhuận vượt chỉ số, minh chứng cho sức mạnh phân bổ vốn chuyên nghiệp.