
Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (18/8): Tâm lý bi quan quay trở lại, cổ phiếu có thể bị chốt lời mạnh?
Quốc Hải
18/08/2023 6:00 AM (GMT+7)
VN-Index trong phiên hôm qua (17/8) giảm điểm mạnh với cây nến đỏ dài cho thấy tâm lý bi quan đang quay trở lại. Đặc biệt, với áp lực bán hiện tại, VN-Index có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong vài phiên tới.

Tâm lý bi quan đang quay trợ lại trong phiên giao dịch hôm qua (17/8).
Tâm lý bi quan đang quay trở lại?
Trong phiên giao dịch hôm qua (17/8), nhóm cổ phiếu "họ Vingroup" gồm các mã VIC, VHM, VRE giảm giá khá mạnh khi cổ phiếu VFS của VinFast giảm điểm trên sàn Nasdaq (Mỹ). Cụ thể, VIC kết phiên giảm 4,89% và là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực nhất lên thị trường. Cùng với VHM và VRE, bộ 3 cổ phiếu "họ Vingroup" đóng góp gần 6 điểm vào đà giảm VN-Index.
Ngoài VinFast và nhóm cổ phiếu "họ Vingroup", tâm điểm gây chú ý trong phiên hôm qua là mã cổ phiếu LDG. Mã chứng khoán này đã giảm kịch sàn trong suốt phiên giao dịch, chỉ còn 5.980 đồng/cổ phiếu, với hơn 21 triệu cổ phiếu dư bán.
Liên quan đến mã LDG, Công ty Đầu tư LDG đã có công văn giải trình về việc ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT LDG, đã bán 'chui" hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG trong phiên 15/8. Theo đó, ông Hưng cho biết do trong thời gian từ ngày 8 đến 15/8 ông đang trong chuyến công tác xa, không thể trực tiếp thực hiện công bố thông tin và giao cho thư ký thực hiện công bố thông tin.
Tuy nhiên, do nhân sự mới chưa nắm rõ quy định nên dẫn đến sai sót, làm chậm trễ quá trình công bố thông tin. Ngay trong ngày 15/8, khi phát hiện sai sót, ông Hưng đã yêu cầu xử lý bổ sung để đảm bảo đúng quy định và dừng mọi giao dịch.
Kết phiên, VN-Index giảm 9,7 điểm (-0,79%), đóng cửa tại 1.233,48 điểm; HNX-Index giảm 1,03%, về mức 249,97 điểm. Thanh khoản đạt 1,05 triệu cổ phiếu khớp lệnh trên sàn HoSE.
Khối ngoại mua ròng trên sàn HoSE với giá trị gần 110 tỷ đồng và bán ròng trên sàn HNX với giá trị trên 67 tỷ đồng.
Theo giới phân tích, VN-Index giảm điểm mạnh với cây nến đỏ dài cho thấy tâm lý bi quan đang quay trở lại. Đặc biệt, với áp lực bán hiện tại, VN-Index có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong vài phiên tới nhưng sẽ sớm lấy lại đà tăng để chinh phục ngưỡng 1.300 điểm.
Cụ thể, Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) giữ nguyên quan điểm thị trường sẽ tiếp tục tích lũy với những phiên tăng giảm điểm xen kẽ trong giai đoạn này. Agriseco khuyến nghị nhà đầu tư có thể hạ tỷ trọng với các cổ phiếu đã tăng đạt kì vọng và giữ tỷ trọng tiền mặt ở mức 60% danh mục để chờ cơ hội tại các nhịp điều chỉnh.
Trường hợp giải ngân mới, nhà đầu tư có thể chờ để mở vị thế mua các cổ phiếu đang về vùng hỗ trợ kỹ thuật với tỷ trọng nhỏ và lưu ý tuân thủ kỉ luật chốt lời, cắt lỗ.
Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) thì nhận định, về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index đóng cửa giảm điểm và quay trở lại vào trong vùng tích lũy 1.220-1.240 điểm, song diễn biến hiện tại chưa phải là tín hiệu nguy hiểm và trong kịch bản tích cực thì chỉ số vẫn đang trong quá trình tích lũy tạo lập nền giá mới để sau đó hướng lên các mốc điểm số cao hơn.
Tuy nhiên, ở kịch bản tiêu cực thì biên độ rung lắc có thể sẽ mở rộng hơn trong những phiên tới với mức hỗ trợ gần nhất nằm xung quanh 1.200 điểm (+/- 10 điểm).
Còn theo Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xét dưới góc nhìn ngắn hạn, VN-Index có thể sớm bước vào nhịp tăng điểm tiếp theo sau nhịp tích lũy chặt chẽ hiện tại tương tự như đã xảy ra trong quá trình tăng điểm trung hạn vừa qua. Tuy nhiên cũng không loại bỏ khả năng thị trường sẽ tích lũy trong thời gian dài hơn để rũ bỏ và tích lũy nội lực trước ngưỡng cản mạnh.
SHS kỳ vọng trạng thái vận động theo nhịp sẽ còn diễn ra cho đến khi VN-Index chạm ngưỡng kháng cự mạnh 1.300 điểm.
Cổ phiếu nào là tâm điểm trong phiên hôm nay?
Tâm điểm trong phiên giao dịch hôm nay (18/8) có thể vẫn tiếp tục xoay quanh nhóm cổ phiếu "họ Vingroup" khi đà giảm giá cổ phiếu VFS chưa dừng lại, hiện đã rớt ngưỡng 25 USD/CP.
Cụ thể, tính tới 23h ngày 17/8, cổ phiếu của VinFast giảm 19% xuống 24,35 USD/CP, tức giảm 35% so với mức đóng cửa phiên đầu tiên (37,11 USD/CP).
Đóng cửa phiên giao dịch, cổ phiếu VFS giảm chỉ còn 20 USD/CP (giảm 10,11 USD/CP, tương ứng 33,58%). Với mức giá này, vốn hóa của VinFast ở mức 46 tỷ USD.
Trước đó, vào sáng ngày 17/8 theo giờ Việt Nam, Forbes đã công bố tài sản của ông Phạm Nhật Vượng được ghi nhận giảm 7 tỷ USD (-15,8%) xuống 37,5 tỷ USD – đứng ở vị trí thứ 32 thế giới, ngang ngửa với tỷ phú Lý Gia Thành và nhỉnh hơn một chút so với CEO Tencent Mã Hóa Đằng và nhà sáng lập Uniqlo Tadashi Yanai.
Với việc cổ phiếu VFS giảm phiên thứ hai liên tiếp, theo cập nhật của Forbes tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục giảm 29% còn 31,4 tỷ USD, đứng thứ 46 thế giới.
Như vậy trong 2 phiên vừa qua tài sản của ông Vượng giảm tới 18 tỷ USD.
Cũng liên quan đến mã cổ phiếu VFS, nhân dịp niêm yết thành công trên Nasdaq, Tập đoàn Vingroup cũng dành một phần quà tương đương 30 cổ phiếu VFS cho tất cả thành viên chủ xe Cộng đồng VinFast Việt Nam. Theo đó, mỗi thành viên chủ xe sẽ nhận quà tặng tương đương với giá trị 30 cổ phiếu VFS tại ngày thực hiện giao dịch.
VinFast lưu ý rằng thành viên được nhận quà không trực tiếp sở hữu cổ phiếu niêm yết trên Sàn Giao dịch Nasdaq do thị trường chứng khoán Việt Nam không thông thương với thị trường chứng khoán Mỹ. Do đó, việc sở hữu quà tương đương cổ phiếu của thành viên được Vingroup theo dõi riêng trên hệ thống quản trị nội bộ dành cho thành viên.
Với mức giá cổ phiếu 26 USD/CP trong ngày 17/08, phần quà này có giá trị 780 USD, tương đương 18,6 triệu đồng.
Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (17/8): Cổ phiếu VFS của VinFast vẫn gây hưng phấn với nhà đầu tư?
17/08/2023 06:38Truyền thông quốc tế: VinFast là một trong những công ty niêm yết ấn tượng nhất trên sàn chứng khoán Mỹ năm nay
17/08/2023 17:55Giấc mơ niêm yết trên sàn chứng khoán quốc tế của Tiki và nhà sáng lập Trần Ngọc Thái Sơn
17/08/2023 08:55
Elon Musk bất ngờ chỉ trích dữ dội dự luật chi tiêu của ông Trump
Elon Musk hôm thứ Ba đã chỉ trích dự luật chi tiêu khổng lồ của Tổng thống Donald Trump - mà tổng thống đang gây sức ép buộc các thượng nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ - gọi đó là "một sự ghê tởm đáng kinh tởm".
Mỹ báo động vì Trung Quốc nắm nguồn cung dược phẩm toàn cầu
Trung Quốc kiểm soát 80% nguyên liệu thô để sản xuất kháng sinh amoxicillin cho nước Mỹ. 96% lượng nhập khẩu ibuprofen có trong thuốc giảm đau không kê đơn đều đến từ Trung Quốc.
Ông Trump bất ngờ hoãn thuế với EU, thị trường khởi sắc, đồng euro và USD tăng giá
Thị trường chứng khoán trên khắp châu Á tăng nhẹ vào thứ Hai 26/5 và đồng euro tăng giá sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột gia hạn thêm hơn một tháng lời đe dọa áp thuế 50% đối với hàng hóa của EU.
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.
Mối nguy hại từ thực phẩm đóng hộp: Đừng vì tiện lợi mà rước họa vào thân
Thực phẩm đóng hộp từ lâu đã trở thành lựa chọn tiện lợi trong mỗi căn bếp hiện đại. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài sáng bóng và những dòng mô tả hấp dẫn là mối nguy tiềm tàng từ vi khuẩn Clostridium botulinum – “sát thủ thầm lặng” có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu người dùng bất cẩn. Hiểu rõ và cảnh giác là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước khi mở một lon đồ hộp.
Xiaomi tung ra xe SUV điện đầu tiên, có thể lái hơn 800km chỉ với một lần sạc
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Xiaomi ra mắt SUV điện và chip điện thoại tự thiết kế, thể hiện tham vọng vượt khỏi danh tiếng thiết bị giá rẻ. Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực như ô tô và chip cũng tượng trưng cho tham vọng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự phụ thuộc của đất nước vào công nghệ nước ngoài.