Thứ hai, 29/04/2024

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (25/8): Những mã nào dẫn dắt VN-Index hồi phục về đỉnh cũ?

25/08/2023 6:00 AM (GMT+7)

Thanh khoản thị trường trong phiên hôm qua (24/8) đã có sự cải thiện tích cực, cho thấy lực cầu cổ phiếu chủ động đang hấp thụ khá tốt. Nếu trong vài phiên tiếp theo, thanh khoản được cải thiện hơn nữa thì Vn-Index có thể sẽ hồi phục về đỉnh cũ 1.230 – 1.250 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua (24/8), VN-Index tăng 16,83 điểm lên 1.189 điểm, HNX-Index tăng 5,16 điểm lên 243,2 điểm, Upcom tăng 1,46 điểm lên 90,85 điểm. Độ rộng của thị trường nghiêng về bên mua với hơn 400 cổ phiếu tăng, và khoảng hơn 100 cổ phiếu giảm.

Đáng chú ý, trong phiên hôm qua (24/8), có khoảng 1,1 tỷ cổ phiếu được sang tay với giá trị giao dịch đạt hơn 21.200 tỷ đồng, cao hơn gần 7.000 tỷ đồng so với phiên trước.

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (25/8): VN-Index sẽ sớm hồi phục về đỉnh cũ 1.230 – 1.250 điểm? - Ảnh 1.

Các công ty chứng khoán kỳ vọng nếu dòng tiền tiếp tục tăng mạnh, VN-Index có thể sẽ hồi phục về đỉnh cũ 1.230 – 1.250 điểm. Ảnh: SSI

Thanh khoản tăng vọt, nhà đầu tư nên làm gì?

Tâm điểm trong phiên giao dịch hôm qua (24/8), là "sắc tím" của nhóm cổ phiếu mía đường sau thông tin Ấn Độ dự kiến cấm các nhà máy xuất khẩu đường từ tháng 10 tới. Cụ thể, cổ phiếu LSS của Mía Đường Lam Sơn tăng trần lên mức 12.350 đồng/CP với hơn 540 nghìn cổ phiếu được khớp lệnh và dư mua trần gần 1,6 triệu đơn vị. Tương tự, cổ phiếu SBT của Thành Thành Công - Biên Hòa cũng tăng trần, với hơn 3 triệu cổ phiếu khớp lệnh. 

Cổ phiếu KTS của Công ty CP Đường Kon Tum cũng khoác sắc tím lên mức 35.000 đồng/CP, với khối lượng khớp lệnh chỉ khoảng 12 nghìn đơn vị. Trong khi cổ phiếu SLS của Công ty CP Mía Đường Sơn La cũng tăng 7,4%, khớp lệnh gần 41 nghìn đơn vị.

Cổ phiếu QNS của Công ty CP Đường Quảng Ngãi (QNS) cũng ghi nhận hơn 2,8 triệu cổ phiếu đã được "sang tay" với thị giá tăng 6,94%. 

Ngoài các mã chứng khoán ngành mía đường, trong phiên giao dịch hôm qua, cổ phiếu VNZ của Công ty CP VNG cũng tăng vọt lên gần mức giá trần tại 1.240.000 đồng/CP sau khi có thông tin VNG Ltd, cổ đông sở hữu 49% của VNG đã nộp hồ sơ đăng ký lên Ủy ban Giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) và dự kiến sẽ IPO cổ phiếu phổ thông loại A tại sàn chứng khoán Nasdaq Global Select Market với mã giao dịch là VNG.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu bất động sản cũng hút tiền mạnh và có khối lượng giao dịch cao ấn tượng sau thông tin NHNN chính thức "tạm hoãn" một số quy định liên quan đến Thông tư 06. Từ đó, các mã DXG, DIG, DXS tăng trần, NVL, PDR, CEO, NLG đều tăng mạnh.

Ngoài ra, nhóm chứng khoán cũng rất tích cực khi có dòng tiền vào mạnh giúp VIX tăng trần và có khối lượng giao dịch lớn nhất thị trường với gần 39 triệu đơn vị; SSI tăng 5,3% vượt đỉnh, VND tăng 3,7%, SHS tăng 5,6%, SBS tăng 3,7%...

Nhóm ngân hàng cũng có phiên giao dịch tỏa sáng khi có tới 22/26 mã tăng giá. Trong đó, VCB, TCB, CTG, STB… tác động tốt tới đà tăng của VN-Index.

Trước đà hưng phấn của phiên giao dịch ngày hôm qua (24/8), các chuyên gia chứng khoán đưa ra dự báo, nếu trong vài phiên tiếp theo, thanh khoản được cải thiện hơn nữa thì khả năng VN-Index sẽ hồi phục về đỉnh cũ 1.230 – 1.250 điểm.

"Thanh khoản thị trường đã có sự cải thiện tích cực, cho thấy lực cầu cổ phiếu chủ động đang hấp thụ khá tốt. Tuy vậy, nhà đầu tư không nên giải ngân mới với tỷ trọng quá lớn để quản trị rủi ro và đề phòng ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường chung trong trường hợp xu hướng giảm bất ngờ quay trở lại trong những phiên tới", ông Nguyễn Minh Hoàng, chuyên viên phân tích cấp cao, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), khuyến cáo.

Đồng thời, chuyên gia của VCBS cũng đề nghị nhà đầu tư cũng cần bám sát diễn biến thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục nếu thị trường bất ngờ đảo chiều quay lại xu hướng giảm.

Trong khi đó, Công ty CK Yuanta Việt Nam thì nhận định, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định mức 1.200 điểm. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn tiếp tục giảm và dòng tiền có dấu hiệu gia tăng trở lại.

Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, trong ngắn hạn, Yuanta Việt Nam khuyến nghị các nhà đầu tư có thể xem xét tiếp tục mua mới với tỷ trọng thấp và không nên bán ra giai đoạn này, đặc biệt các nhà đầu tư có thể chú ý đến nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa.

Cổ phiếu nào cần quan tâm trong phiên hôm nay?

Trong phiên giao dịch hôm qua 24/8 (theo giờ Mỹ), cổ phiếu VFS của VinFast chốt phiên ở mức giá 49 USD/CP với hơn 8 triệu cổ phiếu được giao dịch - tăng 32% so với phiên trước và cũng là mức giá đóng cửa cao nhất từ khi lên sàn.

Mức giá này cũng đồng nghĩa với việc VinFast đã chinh phục cột mốc vốn hóa 100 tỷ USD thành công, thậm chí vượt xa với 113 tỷ USD.

Thông tin này có thể sẽ tác động tốt đến nhóm cổ phiếu "họ Vingroup" như VIC, VHM, VRE trên sàn chứng khoán Việt trong phiên hôm nay. Chưa kể, những thông tin tích cực từ việc hoãn một số quy định của Thông tư 06 có thể sẽ tiếp tục tác động tốt lên nhóm cổ phiếu bất động sản.

Tuy nhiên, ở dưới góc nhìn của các Công ty chứng khoán, một số mã cố phiếu cụ thể được khuyến nghị trong phiên hôm nay. 

Chẳng hạn, Công ty Chứng khoán AIS khuyến nghị có thể mua mới ngắn hạn ở một số mã như DXS, SCR, NVL.

Tương tự, Công ty CK Vietcap (VCSC) cũng duy trì khuyến nghị phù hợp thị trường đối với Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) nhưng điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 32% lên 20.100 đồng/CP.

Trong khi đó, Công ty CP Chứng khoán Agribank (Agriseco) thì khuyến nghị nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu VPB và FPT.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Nhóm 5 doanh nghiệp bắt tay nhau vì "mê" thị trường bảo hiểm Việt Nam

Nhóm 5 doanh nghiệp bắt tay nhau vì "mê" thị trường bảo hiểm Việt Nam

Bốn công ty giải pháp tài chính -- Zalopay, Lotte Finance, FE Credit và bảo hiểm OPES -- vừa trở thành đối tác chiến lược tại Việt Nam của công ty công nghệ bảo hiểm Igloo từ Singapore.

Các ông lớn Google, Facebook, Tiktok... nộp hơn nửa tỷ USD tiền thuế ở Việt Nam

Các ông lớn Google, Facebook, Tiktok... nộp hơn nửa tỷ USD tiền thuế ở Việt Nam

Theo dữ liệu của Tổng cục Thuế, 4 tháng đầu năm 2024, các "ông lớn" như Google, Facebook, Tiktok, Microsoft, Netflix hoạt động ở Việt Nam đã nộp hơn 3.000 tỷ đồng tiền thuế.

Quý I, lỗ ròng Novaland tăng gấp 1,5 lần vì lý do gì?

Quý I, lỗ ròng Novaland tăng gấp 1,5 lần vì lý do gì?

Quý đầu năm, Novaland (HoSE; NVL) tiếp tục ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 600 tỷ đồng, tăng gần 1,5 lần so với mức lỗ ròng hơn 410 tỷ đồng của năm ngoái.

Eximbank có chủ tịch mới

Eximbank có chủ tịch mới

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank; HoSE: EIB) vừa công bố thông tin về việc bầu ông Nguyễn Cảnh Anh, thành viên HĐQT Eximbank, giữ chức chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Với độ mở lớn, kinh tế Việt Nam chịu tác động ra sao từ Fed, vàng và USD?

Với độ mở lớn, kinh tế Việt Nam chịu tác động ra sao từ Fed, vàng và USD?

Tỷ giá USD/VND hiện nay đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 10 năm qua. Các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND.

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% trong năm 2024 và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%. Ngân hàng này cũng ghi tên mình vào nhóm các nhà băng có tỷ lệ chia cổ tức cao.