Thứ bảy, 20/04/2024

Cơn khát vốn có dịu bớt?

09/12/2022 6:26 AM (GMT+7)

Việc Ngân hàng Nhà nước tăng thêm chỉ tiêu tín dụng 1,5 - 2% trong toàn hệ thống các tổ chức tín dụng khi chỉ còn 3 tuần nữa là kết thúc năm liệu có làm dịu được cơn khát vốn của cả nền kinh tế?

Trao đổi với báo chí hôm qua 8.12, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đưa ra một số thông điệp quan trọng của việc nới room (hạn mức) tín dụng lần này.

Thứ nhất, về mục tiêu, Ngân hàng Nhà nước quyết định tăng thêm hạn mức tín dụng ở thời điểm này là để các tổ chức tín dụng có điều kiện tăng thêm nguồn lực và khả năng mở rộng tín dụng cho những doanh nghiệp, đối tượng, lĩnh vực cần thiết trong nền kinh tế.

Cơn khát vốn có dịu bớt? - Ảnh 1.


Cơ quan điều hành cũng dành room tín dụng, ưu tiên thỏa đáng cho những ngân hàng có khả năng thanh khoản cao và đặc biệt là những ngân hàng đang giảm lãi suất. Đây như là một chính sách khuyến khích các ngân hàng giảm lãi suất cho vay.

Với mức tăng 1,5 - 2% tương đương sẽ có 240 nghìn tỷ đồng được cung ứng thêm cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, đến thời điểm này, tăng trưởng tín dụng đạt 12,2% trong khi chỉ tiêu là 14%, tức còn dư 1,8%. Như vậy, nếu tính cả chỉ tiêu vừa tăng thêm thì sẽ còn khoảng 3,8% room tín dụng trong tháng cuối năm. Đây là dư địa khá lớn cho các ngân hàng thương mại cung ứng vốn cho các doanh nghiệp, nền kinh tế.

Thứ hai, về thời điểm, vào quý III, các chỉ số vĩ mô, thanh khoản của ngân hàng đều không thuận lợi để tăng room tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cũng thấy rằng vẫn bảo đảm được tất cả các chính sách có mối quan hệ chặt chẽ với tỷ giá, lãi suất. Bây giờ - tuy còn 3 tuần nữa là kết thúc năm 2022, nhưng tác động của tình hình thế giới với Việt Nam cũng đã dịu bớt. Đặc biệt, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo rất quyết liệt, tích cực, bằng nhiều giải pháp của Quốc hội, Chính phủ, một số chỉ tiêu vĩ mô đã có những dấu hiệu rất tích cực. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước quyết định nới thêm hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại.

Có thể nói, quyết định của Ngân hàng Nhà nước phần nào làm thỏa lòng mong đợi của các doanh nghiệp đang khốn đốn trong cơn khát vốn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là 240 nghìn tỷ đồng này (nếu tính cả 1,8% hạn mức chưa dùng sẽ vào khoảng 400 nghìn tỷ đồng) liệu có thể chảy vào nền kinh tế trong thời gian 3 tuần ngắn ngủi hay không?

Theo quy định hiện hành (Thông tư 22/2019/TT-NHNN), tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) đối với ngân hàng quốc doanh và thương mại cổ phần tối đa ở mức 85%. Nghĩa là, khi huy động được 100 đồng các ngân hàng chỉ được cho vay tối đa 85 đồng. Hiện tại, tỷ lệ LDR của nhiều ngân hàng đã chạm trần. Dữ liệu của VietstockFinance cho thấy, tính đến 30.9.2022, có 24/27 ngân hàng có tỷ lệ LDR trên 85%. Điều này đồng nghĩa với việc dù có thêm room tín dụng, nhiều ngân hàng cũng khó lòng đẩy vốn ra nền kinh tế. Nếu muốn có thêm dư địa cho vay, khả năng các ngân hàng sẽ phải tính tới việc tăng lãi suất huy động với những kỳ hạn ngắn.

Bên cạnh đó, trong thời gian 3 tuần ngắn ngủi, việc ngân hàng xem xét cho vay với những hồ sơ mới gần như là không thể! Đặc biệt, mặt bằng lãi suất hiện rất cao, các doanh nghiệp dù có nhu cầu vay chắc chắn sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Với các doanh nghiệp chấp nhận mức lãi suất cao như vậy thì liệu khoản vay đó có trở thành liều thuốc dễ hấp thụ hay không?

Mặc dù vậy, điều quan trọng là quyết định nới room tín dụng của Ngân hàng Nhà nước sẽ giúp các ngân hàng thương mại kịp thời giải ngân cho những hồ sơ đã thẩm định xong nhưng chưa thể cho vay vì hết room. Hẳn là nhiều doanh nghiệp, tổ chức sẽ giải tỏa được cơn khát vốn cho sản xuất kinh doanh dịp cuối năm này.

Theo Người đại biểu nhân dân

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vẫn đang xây dựng lộ trình để tái cơ cấu Ngân hàng SCB

Vẫn đang xây dựng lộ trình để tái cơ cấu Ngân hàng SCB

Ngân hàng Nhà nước vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu SCB từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động.

Cổ phiếu tăng phi mã, tài sản của gia đình Cường Đô La tăng gần 1.360 tỷ đồng sau 1 tháng

Cổ phiếu tăng phi mã, tài sản của gia đình Cường Đô La tăng gần 1.360 tỷ đồng sau 1 tháng

Cổ phiếu QCG đã tăng phi mã tới 89%, từ mức 9.160 đồng/CP lên tới 17.350 đồng/CP. Như vậy, chỉ trong 1 tháng, tài sản của gia đình Cường Đô La đã tăng gần 1.360 tỷ đồng, lên hơn 2.880 tỷ đồng.

Lực bán giải chấp của công ty chứng khoán xuất hiện, VN-Index giảm tới hơn 23 điểm

Lực bán giải chấp của công ty chứng khoán xuất hiện, VN-Index giảm tới hơn 23 điểm

Sát giờ nghỉ trưa, VN-Index có thời điểm giảm sâu tới hơn 23 điểm khi lực bán giải chấp của công ty chứng khoán xuất hiện.

Quý đầu năm, kiều hối về TP.HCM hơn 2,8 tỷ USD

Quý đầu năm, kiều hối về TP.HCM hơn 2,8 tỷ USD

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM cho biết, quý I/2024, kiều hối chuyển về TP.HCM đạt 2,869 tỷ USD, tăng 3,5% so với quý trước và tăng 35,4% so với cùng kỳ, đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất của kiều hối trong 3 năm gần đây.

Giá vàng bật tăng trở lại sau kỳ nghỉ lễ, vượt 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng bật tăng trở lại sau kỳ nghỉ lễ, vượt 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (19/4) đã đảo chiều tăng trở lại do lo ngại rủi ro địa chính trị, nhà đầu tư cũng tăng nhu cầu trú ẩn với vàng.

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (19/4): Vì sao cổ phiếu "quốc dân" HPG có tiềm năng tăng giá tới 21%?

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (19/4): Vì sao cổ phiếu "quốc dân" HPG có tiềm năng tăng giá tới 21%?

Ngành thép kỳ vọng đi vào hồi phục từ năm 2024 nhờ sự ấm dần lên của ngành bất động sản và đẩy mạnh đầu tư công. Từ đó, SHS đặt giá mục tiêu của HPG là 34.300 đồng trong vòng 12 tháng tới, tiềm năng tăng giá 21% (giá hiện tại của cổ phiếu này là 28.000 đồng).