Thứ sáu, 26/04/2024

COVID-19: Không nên trì hoãn tiêm mũi 4

21/08/2022 7:00 AM (GMT+7)

Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị 5 nhóm đối tượng rất cần tiêm mũi nhắc lại thứ 2 vắc-xin ngừa Covid-19

Nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược về tiêm chủng (SAGE) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa đưa ra khuyến nghị rằng sau đợt tiêm vắc-xin Covid-19 ban đầu (thường gồm 2 mũi cơ bản và 1 mũi tăng cường), một số nhóm người cụ thể nên được tiêm thêm 1 mũi nữa.

"Chúng tôi làm điều này trên cơ sở các quan sát liên quan đến khả năng miễn dịch suy giảm và đặc biệt là trong bối cảnh của biến thể Omicron virus SARS-CoV-2" - tờ Medical Xpress dẫn lời cố vấn sức khỏe cao cấp của WHO Joachim Hornbach.

Những người rất cần được tiêm mũi tăng cường thứ 2 mà WHO đề cập tới bao gồm người có yếu tố nguy cơ như người cao tuổi; phụ nữ mang thai; người mắc các bệnh nền như đái tháo đường, cao huyết áp, bệnh tim, phổi, thận…; người bị suy giảm miễn dịch vì bất cứ nguyên nhân nào.

Ngoài ra, Chủ tịch SAGE Alejandro Cravioto nhấn mạnh sự cần thiết của liều tăng cường thứ 2 đối với nhân viên y tế mọi lứa tuổi: "Phải bảo vệ hệ thống y tế của chúng ta khỏi sự tàn phá của việc nhân viên y tế bị bệnh và không thể làm việc".

COVID-19: Không nên trì hoãn tiêm mũi 4 - Ảnh 1.

Một cô bé 15 tuổi ở Philippines được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 ở Manila đầu tháng 8-2022. Ảnh: REUTERS

Nhóm SAGE cho biết mũi tăng cường thứ 2 nên được tiêm vào thời điểm 4-6 tháng sau mũi tăng cường thứ nhất. Có khả năng thêm 1 liều bổ sung nữa sẽ cần thiết trong vòng 4-12 tháng sau đó, đặc biệt là ở những người dễ bị bệnh nặng và tử vong.

Trước đó, hàng chục nghiên cứu trên khắp thế giới cho thấy sau 3 mũi tiêm phòng Covid-19 đầu tiên, hiệu quả của vắc-xin giảm rõ rệt sau khoảng 3-4 tháng, bao gồm một nghiên cứu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) và một nghiên cứu phối hợp Việt Nam - Anh (từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM và Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford).

Cuộc chiến chưa thể dừng lại ở việc tiêm mũi 4 bằng loại vắc-xin mới được phát triển để đối phó với chủng Covid-19 ban đầu. WHO sẽ đánh giá các vắc-xin thế hệ thứ 2 (vắc-xin 2 giá trị, được bổ sung tính năng chuyên kháng các biến chủng Omicron mới) như sản phẩm của Moderna hay Pfizer.

Tuy nhiên, SAGE nhấn mạnh rằng các vắc-xin hiện tại tiếp tục cung cấp khả năng bảo vệ cao chống lại bệnh Covid-19 nghiêm trọng, vì thế mũi tăng cường không nên bị trì hoãn vì dự tính về các loại vắc-xin của tương lai.

Theo báo cáo dịch tễ Báo Người Lao Động nhận được từ WHO hôm 18-8, tuần qua, số ca Covid-19 toàn cầu là 5,46 triệu ca, giảm 24% so với tuần trước; tử vong 15.000 ca, giảm 6%. Dù vậy, số ca tử vong vẫn tăng ở 2/6 khu vực của WHO là Tây Thái Bình Dương (+31%) và Đông Nam Á (+12%).

Tây Thái Bình Dương - khu vực mà WHO xếp Việt Nam vào - là điểm nóng Covid-19 vài tuần qua, tuần này tiếp tục chiếm 50% số ca toàn cầu (2,751 triệu ca). Nhật Bản đứng đầu thế giới cả về số ca mắc lẫn số tử vong (gần 1,4 triệu ca mắc, 1.647 ca tử vong).

Tuần lễ này cũng đánh dấu sự chiếm lĩnh của "dòng họ" BA.5.X - các dòng "con cháu" của biến chủng phụ lây lan nhanh BA.5 Omicron. WHO cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ 35 thành viên BA.5.X được thống kê trên khắp thế giới, hiện chiếm 74% các trình tự gien SARS-CoV-2 được tổng hợp về cơ sở dữ liệu chung GISAID 4 tuần qua.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh: "Có rất nhiều lời bàn tán về việc học cách sống chung với loại virus này. Nhưng chúng ta không thể sống với 15.000 ca tử vong mỗi tuần. Chúng ta không thể sống với những lần nhập viện và tử vong ngày càng nhiều. Học cách sống chung với Covid-19 là sử dụng các công cụ chúng ta đang có để bảo vệ chính mình và những người khác".

Tiến sĩ Tedros kêu gọi mọi người nhanh chóng hoàn tất các mũi tiêm vắc-xin cần thiết, kêu gọi các chính phủ bảo đảm mọi người có thể tiếp cận bình đẳng với vắc-xin và các công cụ khác.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Tránh xe máy lấn vào làn ô tô, TP.HCM tính phân làn lại đường Phạm Văn Đồng

Sở GTVT TP.HCM dự kiến điều chỉnh dải phân cách, chia đường Phạm Văn Đồng thành 3 làn ô tô và 3 làn hỗn hợp, nhằm tránh tình trạng xe máy đi lấn vào làn ô tô.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm lễ 30/4

Dự kiến đón gần 700.000 lượt khách trong giai đoạn cao điểm lễ từ 26/4– 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lên phương án, tăng cường nhân lực phục vụ.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là "ngọn hải đăng" cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM

Ông Jeremy Jurgens, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhận định, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) sẽ đóng vai trò là ngọn hải đăng, là chất xúc tác cho sự phát triển và tăng trưởng xanh của TP.HCM.

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn châu Âu hợp sức giảm phát thải trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức tọa đàm ngày 24/4 về lộ trình, các quy định pháp luật và sáng kiến cắt giảm phát thải trong toàn chuỗi cung ứng, nhằm hướng đến mục tiêu Net zero năm 2050.

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Khẩn trương tăng chuyến bay từ TP.HCM và Hà Nội phục vụ người dân cao điểm lễ

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương xem xét bổ sung các chuyến bay từ TP.HCM và Hà Hội đến các địa phương vào ngày 27/4/2024 và từ các địa phương về TP.HCM và Hà Hội ngày 1/5.