• Thời sự

    • Giảm nghèo bốn phương
    • Xã hội
  • Thị trường 24h

  • Chuyển động Đông Bắc

  • Đô thị - Địa ốc

    • Quy hoạch
    • Dự án
    • Tiện ích sống
  • Đầu tư - Tài chính

    • Chứng khoán
    • Ngân hàng
    • M&A
  • Xe & Số

    • Ô tô - Xe máy
    • Di động
    • Số hoá
  • Tiếp thị - Bán hàng

    • Tiêu dùng
    • Doanh nghiệp
  • Giải trí - Du lịch - Ẩm thực

    • Giải trí
    • Điểm đến
    • Ăn uống
  • Media

  • Góc nhìn thị trường

Đang tải... --oC
  • Thời sự
  • Thị trường 24h
  • Chuyển động Đông Bắc
  • Đô thị - Địa ốc
  • Đầu tư - Tài chính
  • Xe & Số
  • Tiếp thị - Bán hàng
  • Giải trí - Du lịch - Ẩm thực
  • Media
  • Góc nhìn thị trường
  • Thời sự

  • Giảm nghèo bốn phương
  • Xã hội
  • Trang chủ
  • Giảm nghèo bốn phương

Dạy con kỹ năng kinh doanh từ tiểu học: Phiên chợ nhỏ giúp trẻ em nuôi dưỡng đam mê, tập khởi nghiệp

+ aA -

Phương Đăng (ST)

24/06/2025 10:16 AM (GMT+7)

Mới 9 tuổi, bé gái Audrienne Hui En Mohammed Bazli đã có “công ty nhỏ” của riêng mình, chuyên bán thú nhồi bông do chính bé tự làm. Ở Singapore, có hàng loạt phiên chợ dành cho trẻ em đang trở thành “sân chơi khởi nghiệp” đầu đời giúp Audrienne và bạn bè đồng trang lứa học cách biến ý tưởng, đam mê thành sản phẩm, tập định giá, thuyết phục khách hàng và hiểu được giá trị của lao động.

Chia sẻ:
Facebook
Zalo
  • Bán hàng trên sàn điện tử: Làm sao để không rối với hóa đơn online?
  • Tranh nhau nhặt son vứt bỏ: Một lát cắt về tiêu dùng thiếu hiểu biết
Bé gái Audrienne Hui En Mohammed Bazli, 9 tuổi, tại gian hàng của mình, nơi em bán những con thú nhồi bông tự làm, mà em gọi là Michikos. Ảnh Straits Times

Theo Straits Times, cô học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Rulang đã tham gia kinh doanh lần thứ ba vào ngày 14/6 tại Hội chợ Khởi nghiệp Trẻ em (Children’s Entrepreneurship Fair), diễn ra tại khách sạn Furama RiverFront trên đường Havelock.

Audrienne tự tay làm ra những món thú nhồi bông – mà em đặt tên là “Michikos” – và bày bán tại gian hàng của mình.

“Em thích cảm giác được bán hàng và nói chuyện với khách. Khi họ thích thú với thú nhồi bông của em và mua hàng, em thấy rất vui”, cô bé Audrienne chia sẻ.

Mẹ của Audrienne, chị Nurfazlin Mohamed Hussain, cho biết con gái mình đã thích làm thú nhồi bông từ năm 2021 – khi em mới chỉ 5 tuổi. Gia đình bắt đầu hỗ trợ em mở gian hàng từ năm 2023 để em có cơ hội học hỏi về kinh doanh, quản lý tiền bạc và kỹ năng giao tiếp.

“Con bé học được cách thuyết phục người khác, xử lý tình huống khi khách không mua hàng, và cả việc định giá sản phẩm”, mẹ em nói.

Sân chơi của những “ông bà chủ tí hon”

Hội chợ Khởi nghiệp Trẻ em là một sự kiện thường niên được tổ chức bởi một nhóm các phụ huynh và tình nguyện viên nhằm khuyến khích trẻ em từ 5 đến 14 tuổi thử sức với kinh doanh. Sự kiện năm nay thu hút hơn 200 gian hàng do các “sếp nhỏ” điều hành, từ bán bánh nướng, đồ handmade, đồ chơi tái chế đến các dịch vụ như vẽ chân dung nhanh.

Ban tổ chức cho biết mục tiêu là giúp trẻ học cách giao tiếp, sáng tạo, tự tin, và hiểu giá trị của đồng tiền.

“Chúng tôi muốn các em hiểu rằng kiếm tiền không dễ, và quan trọng là phải trung thực, tử tế khi kinh doanh”, một người sáng lập chia sẻ.

Nhiều phụ huynh đã đầu tư thời gian và công sức để giúp con mình chuẩn bị gian hàng. Một số em thậm chí dành nhiều tuần để lên ý tưởng, làm sản phẩm và thiết kế bảng hiệu.

Khi tham gia hội chợ, nhiều bé nhận ra rằng việc điều hành một doanh nghiệp không hề dễ dàng. Điều khó khăn nhất là phải thuyết phục khách hàng mua hàng.

Trẻ học học làm chủ từ nhỏ

Trong số những “doanh nhân nhí” nổi bật, có bé Ethan, 7 tuổi, tự làm slime và xà phòng thủ công; hay cặp chị em Chloe và Claire, 11 và 9 tuổi, bán thiệp do chính tay hai em vẽ. Mẹ của hai bé, chị Jasmine Tan, nói: “Tôi thấy đây là cơ hội tuyệt vời để các con học tính kiên nhẫn, biết lắng nghe phản hồi từ khách và tự tin nói chuyện trước đám đông".

Tuy nhiên, không phải em nào cũng bán được hàng ngay lập tức. Một số bé chia sẻ rằng các em phải học cách đối diện với việc bị từ chối. Bé Ryan, 10 tuổi, nói: “Có lúc em đứng 15 phút mà không ai đến mua. Nhưng mẹ bảo đừng buồn, em chỉ cần tiếp tục mỉm cười và chào hỏi khách".

Ảnh minh họa

Dạy con về tiền bạc và giá trị lao động

Nhiều phụ huynh cho biết hội chợ là nơi để trẻ học cách kiếm tiền chân chính và tôn trọng công sức lao động. Một số bé đã dùng tiền lãi để quyên góp cho các tổ chức từ thiện, mua quà cho ông bà, hoặc đơn giản là tiết kiệm cho một món đồ yêu thích.

Ban tổ chức cho biết họ không hướng sự kiện này theo hướng cạnh tranh. Không có giải thưởng cho gian hàng bán chạy nhất, mà chỉ có các huy chương lưu niệm và giấy khen cho tất cả các em tham gia, khuyến khích tinh thần học hỏi và chia sẻ.

“Quan trọng nhất là các em dám thử, dám nói chuyện với người lạ, và học được cách kiên trì”, một phụ huynh nói. “Đây là những bài học quý giá hơn bất cứ đồng tiền nào”.

Lợi ích của việc học tập do trẻ chỉ huy

Hội chợ Khởi nghiệp dành cho Trẻ em là sáng kiến ​​của cô Sheryl Ang, người sáng lập doanh nghiệp xã hội Self-directed Life vào năm 2021 và điều hành hội chợ đầu tiên với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên vào năm 2022.

Cô Ang là một người mẹ dành toàn thời gian tự dạy học cho 3 con của mình, tuổi từ 6, 9 và 10 tại nhà. Cô được đào tạo về kế toán-tài chính và hiện tập trung vào việc huấn luyện và vận động về các chủ đề nuôi dạy con cái và giáo dục.

Cô hy vọng Hội trợ Khởi nghiệp dành cho Trẻ em có thể giúp phụ huynh hiểu thêm về những lợi ích của việc học tập do trẻ chỉ huy.

"Có thể giáo dục trẻ em bằng cách trao cho các con quyền tự quyết. Chúng tôi muốn trao quyền cho trẻ em để các con có tiếng nói riêng, tự đưa ra quyết định và điều hành doanh nghiệp mà không cần sự can thiệp của cha mẹ", cô Ang nhấn mạnh.

Popup Image
×
Tham khảo thêm
Quên chế độ ăn kiêng theo trào lưu đi, đây là 5 thói quen giúp bạn ăn ngon miệng, vui vẻ mà không sợ béo hay bệnh tật

Quên chế độ ăn kiêng theo trào lưu đi, đây là 5 thói quen giúp bạn ăn ngon miệng, vui vẻ mà không sợ béo hay bệnh tật

24/06/2025 10:16 AM

'AI quét sạch 9 triệu việc làm, tạo ra 11 triệu nghề mới': Đông Nam Á bước vào 'cuộc chiến sống còn' trên thị trường lao động

'AI quét sạch 9 triệu việc làm, tạo ra 11 triệu nghề mới': Đông Nam Á bước vào 'cuộc chiến sống còn' trên thị trường lao động

24/06/2025 10:16 AM

Icon
  • dạy con
  • kỹ năng kinh doanh
  • khởi nghiệp
  • đam mê

Chia sẻ bài viết:

Chia sẻ bài viết:

Logo

Chuyên trang của Báo điện tử Dân Việt

Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Website: thegioitiepthi.danviet.vn

Email: thegioitiepthigroup@gmail.com

  • Thời sự
  • Thị trường 24h
  • Chuyển động Đông Bắc
  • Đô thị - Địa ốc
  • Đầu tư - Tài chính
  • Xe & Số
  • Tiếp thị - Bán hàng
  • Giải trí - Du lịch - Ẩm thực
  • Media
  • Góc nhìn thị trường
Đường dây nóng 0983.122.973
Liên hệ quảng cáo 0934.423.096
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó tổng biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
Thư ký toà soạn: Nguyễn Thị Hương Thuỷ
Giấy phép số 15/GP-CBC cấp ngày 15/4/2022
Thế Giới Tiếp Thị Online giữ bản quyền nội dung này
Logo
  • Thời sự
  • Thị trường 24h
  • Chuyển động Đông Bắc
  • Đô thị - Địa ốc
  • Đầu tư - Tài chính
  • Xe & Số
  • Tiếp thị - Bán hàng
  • Giải trí - Du lịch - Ẩm thực
  • Media
  • Góc nhìn thị trường
Đường dây nóng 0901.309.768
Liên hệ quảng cáo 0934.423.096

Chuyên trang của Báo điện tử Dân Việt

Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài

Phó tổng biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn

Thư ký toà soạn: Nguyễn Thị Hương Thuỷ

Website: thegioitiepthi.danviet.vn

Email: thegioitiepthigroup@gmail.com