Cuộc cạnh tranh sầu riêng xuất sang Trung Quốc: Thái Lan gỡ rối trước mùa thu hoạch
V.N (Theo BKP)
13/04/2025 2:44 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Pichai Naripthaphan đã gặp các nhà ngoại giao Trung Quốc để thảo luận về việc nới lỏng các hạn chế xuất khẩu sầu riêng trước mùa trái cây sắp tới.
Cuộc đua xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc ngày càng khốc liệt khi ngoài Việt Nam, còn có các đối thủ nặng ký khác ở Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Philippines, Campuchia... cùng tham gia.
Mỗi quốc gia có chiến lược riêng về xuất khẩu sầu sang Trung Quốc, trong đó không chỉ là cạnh trạnh về số lượng, tiêu chuẩn chất lượng mà còn là việc vận chuyền sầu, thủ tục thông quan, thương hiệu…
Sự tham gia của chính quyền vào việc thúc đẩy xuất khẩu, gỡ rối khi cần thiết cũng là công việc hết sức quan trọng trong việc tìm chỗ đứng vững chắc cho loại trái cây vua này trên thị trường Trung Quốc, chẳng hạn như sự vào cuộc nhanh chóng của các quan chức Thái Lan.
Trước việc Trung Quốc siết chặt kiểm tra dư lượng hóa chất với sầu riêng, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Pichai Naripthaphan đã chủ động gặp các nhà ngoại giao Trung Quốc tại Bắc Kinh để thảo luận.
Sau cuộc gặp, ông Pichai cho biết, ông đã kêu gọi chính quyền Trung Quốc nới lỏng các cuộc kiểm tra dư lượng hóa chất nghiêm ngặt, đặc biệt là đối với thuốc nhuộm Basic Yellow 2 (BY2 - chất vàng O), đối với chất này này, các cuộc kiểm tra ngẫu nhiên được tiến hành trên các lô hàng.
Bộ trưởng cũng kêu gọi thông quan nhanh hơn, bổ sung thêm thiết bị sàng lọc và tăng thêm nhân viên tại các trạm kiểm soát để xử lý khối lượng hàng hóa lớn trong mùa trái cây.
Quan chức Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok Wu Zhiwu đã đồng ý chuyển tiếp các đề xuất của Thái Lan. Ông cũng kêu gọi Thái Lan thắt chặt kiểm soát ô nhiễm hóa chất trong nước để ngăn ngừa các hành vi vi phạm trong tương lai.
Năm ngoái, Thái Lan đã xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc với giá trị khoảng 3,7 tỷ USD, tương đương 833.000 tấn, chiếm 97,4% tổng lượng sầu riêng xuất khẩu của Thái Lan.
Một báo cáo từ Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế cho thấy hải quan Trung Quốc tại Nam Ninh đã mở các làn đường nhanh cho hàng nhập khẩu nông sản, ưu tiên trái cây, từ ASEAN.
Có các biện pháp được áp dụng như kéo dài giờ hoạt động, tăng thêm nhân viên, kiểm tra theo lịch trình trước và chuyển hướng các nhà vận chuyển Việt Nam đến các trạm kiểm soát song phương để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn.
Trong khi đó, hải quan Côn Minh đã tăng giờ làm thêm, tăng thêm nhân viên và nâng cấp năng lực phòng xét nghiệm từ 3 lên 5 phòng xét nghiệm BY2, bốn trong số đó hiện đang hoạt động.
Các phòng xét nghiệm này có thể kiểm tra tới 400 mẫu mỗi ngày. Dự kiến sẽ mở rộng các làn đường giao thông -- từ hai lên 12 -- vào đầu năm sau.
Để củng cố vị thế của sầu riêng Thái Lan trên thị trường Trung Quốc, chính phủ đang quảng bá hương vị đặc biệt của sầu riêng Thái Lan, đặc biệt là thông qua các nền tảng kỹ thuật số để tiếp cận người tiêu dùng trẻ tuổi và làm nổi bật sầu riêng Thái Lan tại các hội chợ quốc tế.
Các chiến dịch bao gồm thực đơn sầu riêng Thai SELECT, các tour tham quan sầu riêng và tiệc buffet sầu riêng tại các trung tâm mua sắm lớn của Trung Quốc.
Các tập đoàn bán lẻ khổng lồ của Trung Quốc đã đưa ra các sáng kiến trong vài ngày qua nhằm giúp các nhà xuất khẩu Trung Quốc chuyển hướng sang thị trường trong nước, khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang leo thang.
Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Pichai Naripthaphan đã gặp các nhà ngoại giao Trung Quốc để thảo luận về việc nới lỏng các hạn chế xuất khẩu sầu riêng trước mùa trái cây sắp tới.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã miễn trừ thuế quan đối ứng đối với điện thoại thông minh, máy tính và một số thiết bị điện tử khác nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, tạo ra sự đột phá lớn cho các công ty công nghệ như Apple vốn phụ thuộc vào các sản phẩm nhập khẩu.
Một nhà phân tích công nghệ nổi tiếng đã cảnh báo rằng giá của một chiếc iPhone của Apple có thể tăng vọt lên khoảng 3.500 USD nếu chúng được sản xuất tại Mỹ như mục đích của chính sách thuế quan ông Trump đề ra.
Khi ông Trump thực thi thuế quan mới, giới chuyên gia phân tích cho rằng, các mặt hàng tiêu dùng như iPhone có thể nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với mức tăng giá từ 30% đến 40% nếu Apple chuyển chi phí thuế sang người tiêu dùng.
Các tập đoàn bán lẻ khổng lồ của Trung Quốc đã đưa ra các sáng kiến trong vài ngày qua nhằm giúp các nhà xuất khẩu Trung Quốc chuyển hướng sang thị trường trong nước, khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang leo thang.
Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Pichai Naripthaphan đã gặp các nhà ngoại giao Trung Quốc để thảo luận về việc nới lỏng các hạn chế xuất khẩu sầu riêng trước mùa trái cây sắp tới.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã miễn trừ thuế quan đối ứng đối với điện thoại thông minh, máy tính và một số thiết bị điện tử khác nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, tạo ra sự đột phá lớn cho các công ty công nghệ như Apple vốn phụ thuộc vào các sản phẩm nhập khẩu.
Một nhà phân tích công nghệ nổi tiếng đã cảnh báo rằng giá của một chiếc iPhone của Apple có thể tăng vọt lên khoảng 3.500 USD nếu chúng được sản xuất tại Mỹ như mục đích của chính sách thuế quan ông Trump đề ra.
Khi ông Trump thực thi thuế quan mới, giới chuyên gia phân tích cho rằng, các mặt hàng tiêu dùng như iPhone có thể nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với mức tăng giá từ 30% đến 40% nếu Apple chuyển chi phí thuế sang người tiêu dùng.