Đà Nẵng cam kết đồng hành kiến tạo thị trường tài sản số hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững
+aA-
Lam Hàn - Viết Niệm
08/10/2025 4:16 PM (GMT+7)
Đà Nẵng cam kết đồng hành kiến tạo thị trường tài sản số hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững, thông điệp được đưa ra tại Diễn đàn “Đối thoại chính sách tài sản mã hoá: Từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường” diễn ra chiều 8/10.
Đà Nẵng cam kết đồng hành kiến tạo thị trường tài sản số hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững
Chiều ngày 8/10, UBND TP Đà Nẵng phối hợp cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Hiệp hội Blockchain & Tài sản số Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Đối thoại chính sách tài sản mã hoá: Từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường”.
Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu khẳng định cam kết mạnh mẽ của Đà Nẵng trong việc đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư để xây dựng thị trường tài sản số hiệu quả, an toàn . Ảnh: Viết Niệm
Sự kiện này quy tụ đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng công nghệ tài chính Web3 trong nước và khu vực.
Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu khẳng định cam kết mạnh mẽ của Đà Nẵng trong việc đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư để xây dựng thị trường tài sản số hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững. "Đà Nẵng không chỉ là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước mà còn là điểm đến khởi nghiệp năng động, được vinh danh là “Thành phố thông minh” nhiều năm liền", ông Bửu nhấn mạnh.
Đà Nẵng cam kết đồng hành kiến tạo thị trường tài sản số hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững. Ảnh: Viết
Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng đang triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số sẽ chiếm từ 35–40% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc chuyển mình theo xu hướng công nghệ toàn cầu.
Đặc biệt, ngày 27/6/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 222 về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng. Trung tâm này được định hướng phát triển dựa trên ba trụ cột: tài chính xanh, tài chính thương mại và công nghệ tài chính – tài sản số. Đây là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng trở thành “phòng thí nghiệm” cho các mô hình tài chính mới, thúc đẩy dòng vốn minh bạch và sáng tạo.
Bên cạnh đó, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa, ban hành ngày 9/9/2025, đã mở ra cơ hội để Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng tiên phong trong lĩnh vực công nghệ mới. Chính sách này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ tài chính phát triển mà còn góp phần định hình hệ sinh thái tài sản số minh bạch, bền vững và có trách nhiệm.
Diễn đàn lần này tại Đà Nẵng tập trung vào ba nội dung chính: cập nhật khung pháp lý trong và ngoài nước liên quan đến thị trường tài sản mã hoá; làm rõ vai trò của blockchain và tài sản số trong tăng trưởng kinh tế, đặc biệt tại Đà Nẵng và tăng cường kết nối giữa Chính phủ, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và cộng đồng công nghệ.
Thông qua diễn đàn này, Đà Nẵng thể hiện rõ vai trò tiên phong trong việc kiến tạo môi trường thuận lợi cho tài sản số phát triển, góp phần đưa Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên công nghệ blockchain và tài chính số. Cam kết đồng hành của chính quyền thành phố là nền tảng vững chắc để xây dựng một thị trường tài sản số hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững trong tương lai.
Mới đây như Thế giới tiếp thị đã thông tin, vào ngày 25/9 vừa qua, UBND TP Đà Nẵng đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa Binance về phát triển công nghệ blockchain và tài sản số. Binance là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, cung cấp nền tảng giao dịch cho hơn 350 loại tiền điện tử. Sàn giao dịch này được thành lập vào năm 2017, hiện có khoảng 90 triệu người dùng trên toàn cầu, với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới 76 tỷ USD. Binance cung cấp dịch vụ cho người dùng tại hơn 180 quốc gia.
Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hàng đầu trong ngành công nghiệp đóng gói chip, vượt qua Ấn Độ – quốc gia từng đặt mục tiêu dẫn đầu lĩnh vực này, tờ Business Today (BT) của Ấn Độ viết.
Kyodo dẫn các nguồn tin cho biết, công ty lọc dầu Idemitsu Kosan Co sẽ cung cấp khoảng 4 triệu thùng dầu thô cho Việt Nam theo yêu cầu của chính phủ Nhật Bản.
Thông báo của UAE về việc rút khỏi OPEC và OPEC+ vào thứ Sáu 1/5 được đưa ra trong bối cảnh các nhà sản xuất vùng Vịnh đang gặp khó khăn trong việc vận chuyển hàng xuất khẩu qua eo biển Hormuz.
Giá vàng đã giảm gần 13% kể từ khi cuộc chiến với Iran nổ ra vào cuối tháng 2, nhưng cơ hội và sức hấp dẫn của kim loại quý này trên thị trường vẫn được củng cố nhờ đà tăng của giá dầu.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, sân bay Tân Sơn Nhất bước vào giai đoạn khai thác cao điểm khi lượng hành khách và chuyến bay cùng tăng mạnh. Trung bình mỗi ngày, sân bay dự kiến phục vụ khoảng 125.000 lượt khách, tăng 14% so với bình thường.
Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hàng đầu trong ngành công nghiệp đóng gói chip, vượt qua Ấn Độ – quốc gia từng đặt mục tiêu dẫn đầu lĩnh vực này, tờ Business Today (BT) của Ấn Độ viết.
Kyodo dẫn các nguồn tin cho biết, công ty lọc dầu Idemitsu Kosan Co sẽ cung cấp khoảng 4 triệu thùng dầu thô cho Việt Nam theo yêu cầu của chính phủ Nhật Bản.
Thông báo của UAE về việc rút khỏi OPEC và OPEC+ vào thứ Sáu 1/5 được đưa ra trong bối cảnh các nhà sản xuất vùng Vịnh đang gặp khó khăn trong việc vận chuyển hàng xuất khẩu qua eo biển Hormuz.
Giá vàng đã giảm gần 13% kể từ khi cuộc chiến với Iran nổ ra vào cuối tháng 2, nhưng cơ hội và sức hấp dẫn của kim loại quý này trên thị trường vẫn được củng cố nhờ đà tăng của giá dầu.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, sân bay Tân Sơn Nhất bước vào giai đoạn khai thác cao điểm khi lượng hành khách và chuyến bay cùng tăng mạnh. Trung bình mỗi ngày, sân bay dự kiến phục vụ khoảng 125.000 lượt khách, tăng 14% so với bình thường.