Thứ bảy, 27/04/2024

Đồ họa không thể thay đất sét khi thiết kế mô hình ô tô

11/06/2022 6:00 PM (GMT+7)

Hơn 100 năm qua, các công ty ô tô vẫn sử dụng mô hình đất sét trong quá trình thiết kế phát triển sản phẩm, dù đồ họa đã phát triển vượt bậc.


Theo Car Insider, câu trả lời rất đơn giản, công nghệ kỹ thuật số có thể khiến các nhà thiết kế hình dung như đang tạo ra một hình ảnh 3D, nhưng trên thực tế, đó chỉ là một hình ảnh 2D (hai chiều) được trình bày trong không gian 3D (ba chiều).

Ở góc độ trực quan nhất, thiết kế phải được nhìn 3D bằng mắt thường dưới ánh nắng và chạm vào được.

Đồ họa không thể thay đất sét khi thiết kế mô hình ô tô - Ảnh 1.

Mô hình đất sét vẫn là khâu quan trọng trong quá trình phát triển xe ô tô


Mô hình đất sét mang lại tính chân thực cho thiết kế về mặt tổng thể, đồng thời chi phí rẻ hơn nhựa và các chất liệu khác.

Đất sét dễ uốn, nên có hiệu quả khi làm mịn vỏ ngoài, đồng thời có thể thích hợp mọi loại sơn màu tùy thích.

Ngoài ra, đất sét còn hữu ích trong thử nghiệm đường hầm gió - một dạng thử nghiệm tính khí động học của thiết kế xe trong các kiểu thời tiết và tốc độ gió, với độ cứng tương đương vỏ xe thật.

Cuối cùng, và có thể là quan trọng nhất, một phiên bản vật lý của thiết kế là điều quan trọng để xem nó trông như thế nào dưới ánh sáng tự nhiên.

Công ty đầu tiên sử dụng mô hình đất sét để thiết kế xe hơi là General Motors vào những năm 1930, do trưởng bộ phận thiết kế Harley Earl đi tiên phong sử dụng chất liệu này.

Từ đó đến nay, các mô hình ô tô bằng đất sét vẫn kết cấu bên trong là khung thép để giữ các bánh xe, sau đó là xốp và vải bạt, ngoài cùng là lớp đất sét dày từ 1 - 2 inch (từ 25 đến 50 mm).

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Nhóm marketing mới của Tesla chỉ hoạt động 4 tháng

Việc tỷ phú Elon Musk sa thải nguyên nhóm marketing trong Tesla làm việc mới được 4 tháng cho thấy cuộc "sắp xếp" lại nhân sự đã bắt đầu tại công ty sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật TikTok

Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua 4 dự luật, trong đó có việc sẽ cấm TikTok tại Mỹ nếu công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc) không bán ứng dụng này cho doanh nghiệp khác.

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

"Con đầu lòng" của Nvidia và FPT sẽ là nhà máy trí tuệ nhân tạo

Việt Nam sẽ có nhà máy trí tuệ nhân tạo của FPT với các hệ thống siêu máy tính hoạt động trên công nghệ mới nhất của Nvidia.

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Các hãng ôtô tung khuyến mãi kích cầu thị trường dịp lễ 30/4

Dịp lễ 30/4, nhiều hãng xe đã sớm tung ra các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu thị trường ô tô trong nước.

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford triệu hồi hơn 450.000 xe

Ford, "ông lớn" ngành xe của Mỹ, đang triệu hồi hơn 450.000 xe gầm cao thể thao Bronco và bán tải cỡ nhỏ Maverick do lỗi bình ắc-quy khiến xe bị chết máy.

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Xe tay ga Honda Stylo 160 đầu tiên cập bến Việt Nam

Không lâu sau khi ra mắt tại Indonesia, mẫu xe tay ga Honda Stylo 160 mới đây đã có mặt tại Việt Nam.