Thứ năm, 25/04/2024

Dồi dào thực phẩm nhập khẩu chuẩn bị thị trường Tết

PV

26/12/2022 1:00 PM (GMT+7)

Dự báo thị trường thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2023 sẽ sôi động hơn với mức giá hợp lý và nguồn cung dồi dào.

Dồi dào thực phẩm nhập khẩu chuẩn bị thị trường Tết  - Ảnh 1.

Nhiều loại hải sản Na Uy sẵn sàng phục vụ tết Việt. Ảnh: Hội đồng Hải sản Na Uy.


Cua Tuyết Na Uy gây sốt, cua Hoàng đế giữ vững ngôi vương

Cua Tuyết vốn là mặt hàng hải sản Na Uy được săn đón nhiều năm qua vì độ tươi ngon và hương vị khác biệt. Năm nay, do Alaska tạm đóng cửa ngư trường khai thác cua Tuyết và hủy mùa khai thác cua Hoàng đế từ tháng 10, hai loại giáp xác này của Na Uy càng trở nên có giá hơn tại Việt Nam.

Thông tin từ các đầu mối nhập khẩu cho biết, ngoài mặt hàng cua Tuyết Na Uy đông lạnh, cua Tuyết tươi sống sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam vào dịp Tết năm nay, đáp ứng nhu cầu thưởng thức hương vị nguyên bản nhất của loài cua được người Na Uy gọi bằng một cái tên thân mật khác là "cua Nữ hoàng". Với nhiều thực khách sành ăn, cua Tuyết không hề thua kém về hương vị so với cua Hoàng đế, thậm chí độ ngọt sâu và độ chắc dẻo của thịt còn có phần nhỉnh hơn. Do đó, cái tên "Nữ hoàng" hoàn toàn xứng đáng để đặt cho cua Tuyết ở cả hai khía cạnh: Ngoại hình duyên dáng lẫn chất lượng tuyệt hảo.

Trong khi đó, cua Hoàng đế Na Uy được dự báo không có biến động đáng kể về giá trong bối cảnh khan hiếm cua Hoàng đế từ Alaska. Lý do là nguồn cung dồi dào hơn khi một số doanh nghiệp kinh doanh hải sản tại Na Uy thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam. Đại diện Công ty hải sản Arctic Seafood Norway AS cho biết, họ sẽ thông qua các đối tác Việt Nam để đưa vào thị trường giống cua Hoàng đế Na Uy tươi sống trứ danh được khai thác - bảo quản - vận chuyển bằng quy trình chuẩn 5 sao.

Hiện tại, giá cua Hoàng đế Na Uy tại các đại lý dao động từ 1.600.000 - 2.200.000 đồng/kg tùy chủng loại và kích cỡ. Đắt nhất vẫn là cua Hoàng đế Na Uy đỏ. Vào mùa Giáng sinh này, lượng tiêu thụ cua Hoàng đế gia tăng do nhu cầu làm tiệc gia đình tăng cao. Một công ty nhập khẩu hải sản Na Uy ước tính, trung bình người Hà Nội tiêu thụ khoảng 1 tấn cua Hoàng đế mỗi tuần. Con số này sẽ còn cao hơn khi bước sang những tuần giáp Tết Nguyên đán - Tết truyền thống của người Việt.

Ở phân khúc thấp hơn, cua nâu Na Uy cũng được ưa chuộng nhờ giá thành "vừa túi tiền" hơn. Giá cua nâu Na Uy dao động từ 500.000 - 550.000 đồng/kg với hàng đông lạnh và 700.000 - 750.000 đồng/kg với hàng tươi sống. Mức tiêu thụ cua nâu Na Uy ước tính lên đến 4 tấn/tuần riêng tại thị trường Hà Nội.

Tôm nước lạnh Na Uy có thể chế biến rất nhiều món ăn khác nhau. Ảnh: Hội đồng Hải sản Na Uy

Tôm nước lạnh Na Uy có thể chế biến rất nhiều món ăn khác nhau. Ảnh: Hội đồng Hải sản Na Uy

Thêm nhiều sản phẩm mới để lựa chọn

Với đa số người Việt, cá hồi và cá trứng là hai mặt hàng hải sản Na Uy quen thuộc và phổ biến nhất. Tuy nhiên năm nay xu thế tìm kiếm các loại hải sản Na Uy mới lạ trỗi dậy. Ngoài các loài giáp xác như cua Hoàng đế, cua Tuyết, cua Nâu, thực khách sành ăn còn lùng mua tôm nước lạnh Na Uy và cá Tuyết Na Uy.

Hiện phía Na Uy đang đẩy mạnh hai sản phẩm liên quan đến tôm nước lạnh gồm tôm tươi nguyên con đông lạnh và tôm bóc vỏ đã qua sơ chế. Người Na Uy đặc biệt đánh giá cao tôm bóc vỏ cấp đông nhờ tính tiện lợi khi chế biến và hương vị nguyên chất. Tôm được cấp đông nhanh ngay trên tàu cá bằng công nghệ hiện đại khép kín, giúp độ tươi, độ tinh khiết và hàm lượng dinh dưỡng của nó được bảo tồn nguyên vẹn.

Tại Việt Nam, Tôm nước lạnh Na Uy được nhiều đơn vị nhập khẩu cung cấp và bán ra với mức giá dao động từ 400.000 - 500.000 đồng/kg.

Với mặt hàng cá Tuyết, Công ty Arctic Seafood Norway AS cho biết họ sẽ là đơn vị đầu tiên cung cấp cho thị trường Việt Nam loại cá Tuyết nguyên con tròn mình. Cá Tuyết Na Uy được đánh giá là 1 trong 10 loại cá ngon nhất thế giới. Trước đó, cá Tuyết Na Uy nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu là loại cắt khúc đóng gói.

Đại diện Công ty Arctic Seafood Norway AS cũng cho biết thêm, dù người Việt thích thưởng thức các món mới lạ nhưng cá hồi Na Uy với hương vị quyến rũ quen thuộc vẫn là mặt hàng "đắt khách" nhất. Đơn vị này cung cấp cá hồi Na Uy nguyên con với trọng lượng 5 - 7kg/con. Mức giá bán cá tươi tại Na Uy dao động từng giờ.

Cùng với sự sôi động của thị trường hải sản Na Uy phục vụ năm mới, công thức chế biến hải sản Na Uy cũng trở thành từ khóa "trend". Thực khách Việt tìm kiếm những cách nấu mới, các loại gia vị mới để thưởng thức món ăn biển lạnh một cách hoàn hảo hơn, đặc sắc hơn. Nướng bơ tỏi, sốt me, sốt kiểu Thái, lẩu hải sản… là những món ăn được ưa chuộng hơn cả khi người dùng tìm hiểu chuyện bếp núc liên quan tới hải sản Na Uy,

Theo Phụ nữ Việt Nam

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Doanh số 5 ông lớn thương mại điện tử tăng trưởng mạnh, ngành làm đẹp hốt bạc

Doanh số 5 ông lớn thương mại điện tử tăng trưởng mạnh, ngành làm đẹp hốt bạc

Doanh thu bán lẻ trên 5 sàn Thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với Q1/ 2023, chưa bao gồm doanh thu từ các phiên livestream.

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

TP.HCM, đầu tàu kinh tế của khu vực phía Nam, vẫn là thỏi nam châm cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ. Các kênh hiện đại như chuỗi bán lẻ và trung tâm mua sắm ghi nhận nhiều địa chỉ mới.

Những con số từ Singapore làm ấm lòng giới xuất khẩu gạo Việt Nam

Những con số từ Singapore làm ấm lòng giới xuất khẩu gạo Việt Nam

Việt Nam lần đầu tiên trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm 32.03% thị phần trong quý 1 năm nay, vượt qua kim ngạch của gạo Ấn Độ và Thái Lan.

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Một loạt nhà bán lẻ hàng đầu khu vực Mỹ la tinh cho biết sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung cấp thuộc nhiều ngành hàng như thực phẩm, quần áo, giày dép, đồ điện gia dụng…

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Chỉ còn 1 tuần nữa đến kỳ nghỉ 5 ngày từ 27-4 đến 1-5, giá vé máy bay từ Hà Nội/TP HCM tới các điểm du lịch nhiều chặng bay gần cạn vé, song có một số đường bay đã được bổ sung nhiều chuyến bay đêm, tăng cung nhiều vé giá mềm

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tăng trở lại trong tháng 3/2024 nâng sản lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 944.930 tấn, trị giá 430,44 triệu USD. Đặc biệt, Việt Nam vượt Thái Lan trở thành thị trường cung cấp tinh bột sắn lớn nhất cho Trung Quốc.