Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (8/1): Đóng vai trò quan trọng tại đại dự án Sân bay Long Thành, DHA được "gọi tên"
Quốc Hải
08/01/2024 6:30 AM (GMT+7)
Công ty CP Hóa An sở hữu 3 mỏ đá, trong đó có 2 mỏ là Tân Cang 3 và Thạnh Phú có vị trí thuận lợi, cách đại dự án Sân bay Long Thành từ 25 – 30 km và hiện đang là nguồn cung cấp chính cho dự án.
Kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của năm mới 2024, chỉ số VN-Index tăng +2,19%, lên mức 1.154,68 điểm. Như vậy, về mặt kỹ thuật, chỉ số VN-Index lần lượt vượt lên các đường giá trung bình MA200 phiên trên đồ thị ngày và tuần tương ứng các vùng kháng cự quanh 1.130 điểm và 1.150 điểm.
Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng duy trì sắc xanh trong tuần đầu năm mới, nhưng mức tăng nhẹ hơn với +0,74% lên mức 232,76 điểm.
Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán trong tuần cải thiện khá rõ rệt nhờ dòng tiền của nhà đầu tư trong nước. Đặc biệt, thanh khoản trên HoSE đạt 89.028 tỷ đồng, tăng +15,8% so với tuần trước đó, với điểm nhấn là phiên tăng đột biến ngày 4/1 với giá trị giao dịch vượt mốc "tỷ đô".
Dòng tiền tiếp tục ủng hộ đà tăng của VN-Index?
Phiên giao dịch đầu tuần mới (ngày 8/1), Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS), nhận định xét dưới góc nhìn ngắn hạn, thị trường vận động tích cực và đã vận động quanh ngưỡng cản 1.150 điểm, khi VN-Index tiệm cận ngưỡng cản này rất có thể thị trường sẽ có rung lắc điều chỉnh.
Tuy nhiên với động lực vận động trên nền tảng tích lũy ngắn hạn tốt, SHS kỳ vọng VN-Index sẽ sớm vượt qua ngưỡng cản này để tiến vào khu vực kỳ vọng tích lũy trung hạn.
Dưới góc nhìn tích cực, Chứng khoán Mirae Asset (MAS) cho rằng, với chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp, xu hướng tăng điểm của VN-Index đang chiếm ưu thế lớn. Trong tuần chỉ số có dấu hiệu chững lại tại vùng 1.160 điểm cùng với diễn biến chốt lãi mạnh của nhóm cổ phiếu ngân hàng sau nhịp tăng nhanh.
MAS cho rằng diễn biến giằng co có thể xuất hiện trong những phiên đầu tuần này, trong đó 2 mốc quan trọng mà NĐT cần chú ý là 1.150 điểm và 1.160 điểm. Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn đang ở mức +5 (KHẢ QUAN). Mức P/E của VN-Index đang ở mức 15,3 lần.
Chứng khoán BIDV (BSC) thì nhận định, thị trường giao dịch trong vùng 1.150-1.155 điểm cả ngày 5/1 trước khi đóng cửa tại mốc 1.154,68 điểm, tăng gần 4 điểm so với ngày trước. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 9/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bán lẻ dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Ngân hàng, Hóa chất.
Trong ngắn hạn, VN-Index có thể tiếp tục giao dịch trong vùng 1.150-1.155 điểm để tích lũy với biên độ thu hẹp dần.
Chứng khoán Tiên Phong (TPS) thì cho rằng, VN-Index tuần qua nối dài đà tăng và qua đó lần lượt trở lại trên các đường MA quan trọng là SMA 20 và 200 tuần, qua đó tiến sâu vào vùng đỉnh tháng 10/2023 (tương đương vùng 1.150-1.160 điểm).
Cùng với đó, thanh khoản tiếp tục ghi nhận sự cải thiện cho thấy dòng tiền đã có sự cải thiện. Ở khung ngày, nhịp tăng điểm xuất phát từ ngày 19/12/2023 vẫn được nối dài khi VN-Index kết phiên cuối tuần với sắc xanh trong vùng kháng cự 1.150-1.160 điểm (đỉnh tháng 10/2023).
Đáng nói hơn, việc chỉ số tiếp tục tiến sâu vào vùng kháng cự mặc cho trước đó áp lực bán mạnh tại đây đã làm xuất hiện bóng nến trên dài là nhờ sự phục hồi của nhóm ngân hàng. Cùng với đó, thanh khoản thị trường vẫn được giữ trên mức trung bình 20 phiên chứng tỏ đà tăng vẫn được ủng hộ bởi dòng tiền.
Ở tuần tiếp theo, vùng 1.150-1.160 điểm vẫn sẽ là kháng cự quan trọng mà chỉ số cần vượt qua nhằm mở ra triển vọng tăng điểm dài hơi hơn cho thị trường.
Cổ phiếu DHA của Công ty CP Hóa An có gì mà được "gọi tên"?
Phiên giao dịch hôm nay (8/1), Chứng khoán Mirae Asset (MAS) khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu DHA của Công ty CP Hóa An với giá mục tiêu 60.000 đồng/cổ phiếu.
Theo MAS, Hóa An hiện đang sở hữu 3 mỏ đá: Núi Gió (Bình Phước, khai thác đến 8/2038), Tân Cang 3 (Đồng Nai, khai thác đến 3/2037) và Thạnh Phú 2 (Đồng Nai, khai thác đến 9/2026).
Tổng công suất được cấp phép hơn 1,6 triệu m3/năm, trong đó mỏ Tân Cang 3 và Thạnh Phú có vị trí thuận lợi, cách đại dự án Sân bay Long Thành (SBLT) từ 25 – 30 km và hiện đang là nguồn cung cấp chính cho dự án.
Dự án SBLT theo ước tính của Bộ Giao thông Vân tải sẽ cần sử dụng đến 18 triệu m3 đá trong giai đoạn năm 2023 – 2026. Mỏ Tân Cang 3 của Hóa An được đánh giá là có chất lượng đá phù hợp với tiêu chuẩn của dự án và sẽ là nguồn cung cấp quan trọng.
Ngoài ra mỏ Thạnh Phú 2 cũng có vị trí thuận lợi khi cách dự án chi khoảng 30 km.
Theo Cục Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng), giá đá xây dựng có xu hướng tăng nhẹ nhưng đều và giữ ổn định qua từng quý. Đây là yếu tố quan trọng giúp lãi gộp của Hóa An cải thiện mạnh trong 9 tháng đầu năm 2023 và nhiều khả năng yếu tố này sẽ vẫn duy trì trong các năm 2024 – 2026.
MAS dự báo nhu cầu tiêu thụ đá xây dựng sẽ tăng mạnh từ quý IV/2023. Theo đó, doanh thu quý IV của Hóa An sẽ ghi nhận doanh thu cao nhất trong năm, đạt 106 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 22,16 tỷ đồng giúp doanh thu cả năm 2023 đạt 371 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 101 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) tương ứng đạt 6.688 đồng/cổ phiếu.
Năm 2024, công ty đặt giả định sản lượng khai thác tương đương kế hoạch 2023 và kỳ vọng giá đá xây dựng sẽ tiếp tục tăng 5%.
Từ các cơ sở trên, MAS khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu DHA với giá mục tiêu 60.000 đồng/cổ phiếu.
Kết quả điều tra xu hướng tín dụng do đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy các tổ chức tín dụng dự báo lĩnh vực phát triển công nghiệp và xây dựng sẽ có nhu cầu vay vốn tăng cao nhất trong năm 2025.
Dù thị trường vàng ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhiều năm, các chuyên gia vẫn cho rằng vàng không phải là kênh đầu tư vượt trội. Thay vào đó, chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tiếp tục là những lựa chọn sáng giá.
Bước qua tuần đầu tiên của năm 2025, nhiều ngân hàng chung xu hướng tăng lãi suất. Tuy nhiên, với từng kỳ hạn, các nhà băng niêm yết mức lãi suất khác nhau.
Kết quả điều tra xu hướng tín dụng do đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy các tổ chức tín dụng dự báo lĩnh vực phát triển công nghiệp và xây dựng sẽ có nhu cầu vay vốn tăng cao nhất trong năm 2025.
Dù thị trường vàng ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhiều năm, các chuyên gia vẫn cho rằng vàng không phải là kênh đầu tư vượt trội. Thay vào đó, chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tiếp tục là những lựa chọn sáng giá.
Bước qua tuần đầu tiên của năm 2025, nhiều ngân hàng chung xu hướng tăng lãi suất. Tuy nhiên, với từng kỳ hạn, các nhà băng niêm yết mức lãi suất khác nhau.