Dưa lê vàng Hàn Quốc trở thành mặt hàng nhập khẩu chính thức đầu tiên vào Việt Nam
Năm
2024, cuộc đàm phán cấp phép kiểm dịch xuất khẩu nông sản từ Hàn Quốc sang Việt
Nam đã được ký kết lần đầu tiên sau 17 năm. Đưa quả dưa lê vàng Hàn Quốc trở
thành mặt hàng nhập khẩu chính thức đầu tiên vào Việt Nam vào ngày 17/3 tới đây.
Sáng
4/4, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc vừa phối hợp cùng Tổng
công ty Phân phối Nông thủy sản Hàn Quốc tổ chức tổ chức ra mắt sản phẩm này tại
Hà Nội.
dưa lê vàng Hàn Quốc trở thành mặt hàng nhập khẩu chính thức đầu tiên vào Việt Nam. Ảnh: BTC
Tại
sự kiện, quan khách có cơ hội chiêm ngưỡng những quả dưa Hàn Quốc tươi ngon vừa
được thu hoạch và vận chuyển bằng đường hàng không đến Hà Nội.
phát biểu rằng: “Dưa lê
là loại trái cây tiêu biểu của Hàn Quốc. Dưa lê của Hàn Quốc và bưởi của Việt
Nam đồng thời đạt được thỏa thuận kiểm dịch, nhờ đó người tiêu dùng Việt Nam có
cơ hội nếm thử hương vị thơm ngon của trái dưa lê Hàn Quốc”.
Theo
Ngài Đại sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, những quả dưa lê lần đầu tiên được
ra mắt người Việt Nam lần này có độ ngọt cao, cảm giác giòn khi ăn, ít calo,
nhiều nước giúp chăm sóc sức khỏe và giải khát. Ngoài ra, quả dưa lê còn có màu
vàng là màu mà người Việt Nam yêu thích.
“Tôi
hy vọng, sản phẩm này sẽ mang tới sức hút mới lạ cho người tiêu dùng”, Ngài
Choi Young-sam nói.
Ngài
Choi Young-sam cũng cho biết thêm, năm ngoái, Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được
thỏa thuận trong việc cấp phép kiểm dịch cho quả dưa lê Hàn Quốc và quả bưởi Việt
Nam. Cho phép người tiêu dùng hai nước nếm thử cả hai loại trái cây này.
“Năm
nay, hai nước đang hợp tác với nhau, hướng tới mục tiêu đạt được thỏa thuận kiểm
dịch quả Kiwi, quýt mật của Hàn Quốc với quả vải và chanh leo của Việt Nam.
Trong tương lai, Chính phủ Hàn Quốc, bao gồm cả Đại sứ quán sẽ quan tâm và hỗ
trợ để có nhiều hơn nữa mặt hàng được thỏa thuận để người tiêu dùng hai nước có
thể nếm thử nhiều loại trái cây khác nhau”, Ngài Choi Young-sam bày tỏ.
Ngài Choi Young-sam, Đại sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tham quan khu trưng bày dưa lê vàng Hàn Quốc. Ảnh: BTC
Dưa
lê Hàn Quốc là loại trái cây đặc trưng với hình dáng bầu dục và vỏ màu vàng
tươi sáng, nổi bật với các sọc trắng chạy dọc từ đầu quả đến rốn quả. Khi cắt
quả ra sẽ có ruột màu trắng tinh khiết, bên trong có những hạt nhỏ, khá giống với
dưa lê thông thường.
Loại
dưa này không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ bề ngoài mà còn bởi hương vị tuyệt vời của
nó. Dưa lê Hàn Quốc mang đến sự ngọt ngào và hương thơm dễ chịu, khiến cho những
người yêu thích trái cây khó lòng cưỡng lại.
Sự thật kiệt tác điện ảnh “Cánh đồng hoang” được sản xuất với kinh phí 300 nghìn đồng
Dưa
lê Hàn Quốc không chỉ ngon miệng mà còn chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức
khỏe. Cụ thể, dưa lê Hàn Quốc có hàm lượng nước cao, giúp cung cấp độ ẩm
cho cơ thể và duy trì sự cân bằng nước, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng.
Đây cũng là loại dưa rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp
tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tật và hỗ trợ quá trình hồi
phục. Bên cạnh đó, dưa lê cũng chứa một số vitamin A và một số vitamin nhóm B,
góp phần vào sức khỏe da và hệ thần kinh.
Dưa
lê Hàn Quốc chứa một lượng chất xơ đáng kể, giúp cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa táo
bón và hỗ trợ giảm cảm giác thèm ăn, từ đó có thể giúp kiểm soát cân nặng.
Với hàm lượng calo thấp, dưa lê Hàn Quốc là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai
đang tìm kiếm một món ăn nhẹ lành mạnh mà vẫn thỏa mãn cơn thèm ăn.
Ngoài
ra, loại dưa này cung cấp một số khoáng chất quan trọng như kali, giúp điều hòa
huyết áp, cải thiện sức khỏe tim mạch và cung cấp electrolytes cho cơ thể.
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick đánh giá cao những nỗ lực và thiện chí của Việt Nam trong đàm phán Hiệp định song phương về thương mại đối ứng, đồng thời hoan nghênh việc hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao và có hàm lượng giá trị gia tăng lớn.
Hôm thứ Năm 22/5, chính quyền Trump đã thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard, đưa ra hình phạt nghiêm khắc đối với tổ chức ưu tú này vì đã từ chối tuân thủ các yêu cầu về chính sách của chính quyền.
Bộ Tư pháp Mỹ nên đưa Boeing ra xét xử trong một vụ án gian lận hình sự bắt nguồn từ hai vụ tai nạn chết người của 737 MAX, đồng thời nên từ chối một thỏa thuận tạm thời để cho phép nhà sản xuất máy bay này tránh bị truy tố, luật sư của một số gia đình nạn nhân tuyên bố
Trong tháng 5/2025, các lực lượng chức năng Hà Nội đã kiểm tra 493 trường hợp, xử lý 444 vụ việc; chuyển cơ quan điều tra 6 vụ việc; phạt hành chính 5,9 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm là 4,7 tỷ đồng liên quan đến hàng giả, hàng lậu...
Giải Văn hóa Châu Á Fukuoka là giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật, nghệ thuật và văn hóa tại châu Á. Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đã giành giải thưởng năm 2025 trong lĩnh vự nghệ thuật văn hóa - Đại sứ quán Nhật Bản cho biết.
Làn sóng Covid-19 đang bùng phát trở lại ở Đông Nam Á, các khu vực đông dân cư ở Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc và Thái Lan có số ca mắc tăng đột biến. Nhiều nơi đã yêu cầu người dân tiêm vaccine tăng cường.
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick đánh giá cao những nỗ lực và thiện chí của Việt Nam trong đàm phán Hiệp định song phương về thương mại đối ứng, đồng thời hoan nghênh việc hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao và có hàm lượng giá trị gia tăng lớn.
Hôm thứ Năm 22/5, chính quyền Trump đã thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard, đưa ra hình phạt nghiêm khắc đối với tổ chức ưu tú này vì đã từ chối tuân thủ các yêu cầu về chính sách của chính quyền.
Bộ Tư pháp Mỹ nên đưa Boeing ra xét xử trong một vụ án gian lận hình sự bắt nguồn từ hai vụ tai nạn chết người của 737 MAX, đồng thời nên từ chối một thỏa thuận tạm thời để cho phép nhà sản xuất máy bay này tránh bị truy tố, luật sư của một số gia đình nạn nhân tuyên bố
Trong tháng 5/2025, các lực lượng chức năng Hà Nội đã kiểm tra 493 trường hợp, xử lý 444 vụ việc; chuyển cơ quan điều tra 6 vụ việc; phạt hành chính 5,9 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm là 4,7 tỷ đồng liên quan đến hàng giả, hàng lậu...
Giải Văn hóa Châu Á Fukuoka là giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật, nghệ thuật và văn hóa tại châu Á. Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đã giành giải thưởng năm 2025 trong lĩnh vự nghệ thuật văn hóa - Đại sứ quán Nhật Bản cho biết.
Làn sóng Covid-19 đang bùng phát trở lại ở Đông Nam Á, các khu vực đông dân cư ở Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc và Thái Lan có số ca mắc tăng đột biến. Nhiều nơi đã yêu cầu người dân tiêm vaccine tăng cường.