Các chuyên gia lạc quan dự báo kinh tế Trung Quốc trên đà phục hồi ổn định nửa cuối năm
V.N (Theo China Daily)
04/08/2025 5:20 PM (GMT+7)
Các chuyên gia và giới đầu tư cho rằng, nền kinh tế Trung Quốc đang trên đà phục hồi ổn định trong thời gian còn lại của năm và mục tiêu tăng trưởng hàng năm khoảng 5% là có thể đạt được, nhờ vào kết quả kinh doanh vững chắc trong nửa đầu năm và sự hỗ trợ chính sách mạnh mẽ của nhà nước.
Một dây chuyền sản xuất của công ty ô tô Wuling ở Liễu Châu. Ảnh: Xinhua.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng các nhà hoạch định chính sách có thể sẽ tăng cường các điều chỉnh phản chu kỳ bằng cách kết hợp chặt chẽ hơn các biện pháp tài khóa và tiền tệ để củng cố nhu cầu trong nước và giảm thiểu tác động từ môi trường bên ngoài phức tạp hơn.
Các biện pháp đang được triển khai có thể bao gồm mở rộng chi tiêu tài khóa để thúc đẩy tiêu dùng, tiếp tục giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc và cắt giảm lãi suất, cũng như hỗ trợ có mục tiêu cho các nhà xuất khẩu và người lao động bị ảnh hưởng bởi các cú sốc bên ngoài.
Trong cuộc họp của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì hồi cuối tháng Bảy đã làm sáng tỏ các ưu tiên kinh tế trong nửa cuối năm.
Các ưu tiên này tập trung vào ổn định việc làm, doanh nghiệp, thị trường và kỳ vọng, đồng thời thúc đẩy hiệu quả sự tương tác tích cực giữa dòng chảy kinh tế trong nước và quốc tế.
Cuộc họp cho biết các chính sách vĩ mô cần được tăng cường liên tục và kịp thời, nhấn mạnh việc thực hiện và hoàn thiện chính sách tài khóa chủ động hơn và chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải.
"Hoạt động kinh tế của Trung Quốc vẫn ổn định với ít biến động, do đó trọng tâm chính sách nên là thực hiện các biện pháp tài khóa, tiền tệ và tài chính hiện có" - Luo Zhiheng, chuyên gia kinh tế trưởng tại Yuekai Securities, nhận định. "Quy mô và thời điểm của các biện pháp hỗ trợ bổ sung sẽ phụ thuộc vào những diễn biến mới trong nửa cuối năm nay".
Dữ liệu chính thức cho thấy GDP quý 2 của Trung Quốc tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái bất chấp những trở ngại từ việc tăng thuế quan của Mỹ, đánh dấu quý thứ ba liên tiếp tăng trưởng trên 5%.
"Vẫn còn nhiều công cụ chính sách có thể triển khai" - ông nói thêm. "Chính phủ nên điều chỉnh ngân sách tài khóa bằng cách chi tiêu mạnh tay, kịp thời hỗ trợ các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề như ngoại thương, trợ cấp cho người dân gặp khó khăn và mở rộng phạm vi các thỏa thuận đổi hàng để bao phủ nhu cầu tiêu dùng dịch vụ".
Ông Hoàng Hán Tuyền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô Trung Quốc, cho biết chính phủ phải tận dụng cơ hội hiện tại, khi nền kinh tế và kỳ vọng xã hội tương đối ổn định, để chuẩn bị dự trữ một nhóm chính sách gia tăng nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững trong thời gian còn lại của năm.
Ông nói thêm: "Nửa đầu năm đã cho thấy những kết quả đáng khích lệ, chủ yếu nhờ vào sự hỗ trợ chính sách mạnh mẽ và các cải cách quan trọng".
Kỳ vọng hỗ trợ cho các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ
Ông Li Chao, chuyên gia kinh tế trưởng tại Zheshang Securities, cho biết nền kinh tế Trung Quốc đã có những bước tiến ổn định trong năm nay. "GDP của Trung Quốc đã tăng trưởng 5,3% trong nửa đầu năm, và chúng tôi kỳ vọng nền kinh tế sẽ tiếp tục củng cố xu hướng tăng trưởng này trong nửa cuối năm".
Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, cơ quan quản lý kinh tế hàng đầu của nước này, GDP của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt khoảng 140 nghìn tỷ nhân dân tệ (19,4 nghìn tỷ USD) trong năm nay, khẳng định lại vai trò của nước này là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế thế giới.
Ông Li cho biết việc đạt được mục tiêu tăng trưởng hàng năm đã đề ra là khoảng 5% "sẽ không khó", đồng thời nói thêm rằng lực lượng sản xuất chất lượng mới đang nổi lên như những trụ cột chính ở cả phía cung và cầu.
Nhìn vào thời điểm còn lại của năm, ông Li kỳ vọng sẽ thấy sự hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ thông qua các công cụ cấu trúc như tái cấp vốn và tái chiết khấu, cũng như cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc có mục tiêu.
Ông cho biết: "Việc hỗ trợ các doanh nghiệp này sẽ giúp ổn định việc làm và thu nhập hộ gia đình".
Ông cũng dự đoán rằng chính sách tiền tệ có thể quay lại "cắt giảm RRR và lãi suất chính sách vào thời điểm thích hợp".
Zhang Ning, chuyên gia kinh tế cấp cao về Trung Quốc tại Ngân hàng Đầu tư UBS, cho biết các chính sách kích thích trong tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu, trong khi thời điểm áp dụng biện pháp hỗ trợ tài chính mới, mà nhóm của Zhang ước tính sẽ vượt quá 0,5% GDP, có thể diễn ra vào khoảng cuối quý 3 hoặc quý 4.
Gần đây, một số tổ chức và ngân hàng toàn cầu đã nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, đưa mức tăng trưởng này tiến gần hơn đến mục tiêu tăng trưởng chính thức của nước này là khoảng 5%.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng đáng kể dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm của Trung Quốc lên 4,8% trong báo cáo Cập nhật Triển vọng Kinh tế Thế giới, tăng 0,8 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 4. Morgan Stanley cũng nâng dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm 2025 lên 4,8% từ mức 4,5%.
Mặc dù phải đối mặt với những thách thức bên ngoài và sự bất ổn sắp tới, các giám đốc điều hành toàn cầu cũng bày tỏ sự tin tưởng mạnh mẽ vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Ông Lin Chunmei, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Corning Greater China, cho biết hiệu quả kinh tế của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2025 "rất mạnh mẽ", đặc biệt là về xuất khẩu và sản xuất công nghiệp.
"Bất chấp những thách thức, tôi tin rằng sẽ tiếp tục có sự phát triển tích cực trong nửa cuối năm" - ông Lin nói.
Năm nay, Corning cam kết đầu tư thêm 500 triệu USD vào Trung Quốc, khẳng định lại niềm tin của công ty vào quốc gia này.
Ben Simpfendorfer, đối tác tại công ty tư vấn Oliver Wyman, cho biết ông tin rằng mục tiêu tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc vẫn có thể đạt được bất chấp sự gián đoạn thương mại, trong khi sự phục hồi bền vững sẽ phụ thuộc vào các biện pháp củng cố niềm tin của người tiêu dùng.
Thuế quan mà Mỹ áp đặt hồi tháng 8 có nguy cơ cắt giảm tới 1/5 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ, khiến Việt Nam trở thành quốc gia chịu tác động nặng nhất ở Đông Nam Á, theo ước tính của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).
Sáng ngày 21/9 (theo giờ địa phương), tại Seattle, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường đã có các cuộc tiếp xúc quan trọng với lãnh đạo hai tập đoàn hàng đầu của Mỹ là Costco và Boeing.
Thuế quan mà Mỹ áp đặt hồi tháng 8 có nguy cơ cắt giảm tới 1/5 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ, khiến Việt Nam trở thành quốc gia chịu tác động nặng nhất ở Đông Nam Á, theo ước tính của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).
Sáng ngày 21/9 (theo giờ địa phương), tại Seattle, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường đã có các cuộc tiếp xúc quan trọng với lãnh đạo hai tập đoàn hàng đầu của Mỹ là Costco và Boeing.