Dưới chân đền cổ ở Ninh Bình (địa phận Nam Định), “cụ trôi” gần 400 tuổi vẫn trổ hoa, dân làng coi như điềm lành
+aA-
Vũ Thượng
28/02/2026 9:30 AM (GMT+7)
Nằm trong khuôn viên đền Trung Linh (xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình), cây trôi cổ thụ với tuổi đời gần 400 năm không chỉ là niềm tự hào về cảnh quan mà còn là "chứng nhân lịch sử" gắn liền với đời sống tâm linh của người dân địa phương.
Cây trôi cổ thụ 400 năm tuổi "3 người ôm không xuể"
Về thăm đền Trung Linh (xã
Liên Minh, tỉnh Ninh Bình) vào những ngày này, ấn tượng đầu tiên đối với du
khách chính là hình ảnh một cây cổ thụ vươn cao, tỏa bóng mát che rợp một góc
sân đền.
Cây trôi cổ thụ gần 400 năm (xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình) tỏa bóng một góc sân đền Trung Linh. Ảnh:Minh Phú
Đó là cây trôi quý, niềm
tự hào của người dân làng Trung Linh, xã Liên Minh, đã được Hội Bảo vệ Thiên
nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam vào năm 2016.
Trò chuyện với phóng viên
(PV) báo Dân Việt, ông Vũ Xuân Trình – Chủ tịch Hội Nông dân xã Liên Minh tự
hào cho biết: “Cây trôi này đã xuất hiện khoảng 400 năm nay. Cây cao tầm 17-20
mét, quanh năm xanh tốt, là biểu tượng của sức sống bền bỉ qua bao thế hệ người
dân làng Trung Linh”.
Cây trôi có gốc "khổng lồ" một người ôm không hết tay. Ảnh: MP
Trên thân cây trôi di sản xuất hiện nhiều cây tầm gửi. Ảnh: MP
Quan sát thực tế, cây
trôi có gốc to, thẳng đứng, đường kính lớn đến mức phải 3 người lớn dang tay ôm
mới xuể. Thân cây xù xì, khoác lên mình lớp rêu phong xanh ngắt, dấu tích của
hàng trăm năm mưa nắng.
Những cành cây to khỏe vươn dài, đan xen cùng các loại
cây tầm gửi tạo nên vẻ cổ kính, thâm nghiêm cho ngôi đền.
Đặc điểm
Chi tiết
Loài cây
Cây trôi (họ muỗm, xoài)
Tuổi đời
Gần 400 năm tuổi
Chiều cao
Từ 17-20 mét
Danh hiệu
Cây Di sản Việt Nam (Công nhận năm 2016)
Cây trôi "chứng nhân" lịch sử dưới chân đền cổ ở Ninh Bình
Cây trôi không đứng độc lập
mà là một phần không thể tách rời của không gian văn hóa đền Trung Linh.
Theo
Thần phả còn lưu giữ, ngôi đền là nơi thờ phụng 4 vị thánh có công lớn với đất
nước gồm: Linh Sơn Đại Vương; Uy Lôi Đại Vương; Đô hộ Thành hoàng Phối Đạo Đại
Vương (thời Hùng Vương thứ 18); Nữ tướng Lê Thị Hoa (thời Hai Bà Trưng).
Cây trôi ở khuôn viên đền Trung Linh được công nhận Cây Di sản Việt Nam năm 2016. Ảnh: MPĐược xem như biểu tượng của sức sống bền bỉ qua bao thế hệ người dân làng Trung Linh. Ảnh: MP
Dù có tuổi, nhưng "cụ trôi" ở Ninh Bình vẫn ra hoa, đậu quả bình thường. Ảnh: MP
Nhớ ơn các bậc tiền nhân
có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, mở mang bờ cõi, cha ông xưa đã lập đền và trồng
cây bóng mát. Trải qua 4 thế kỷ, cây trôi đã chứng kiến bao thăng trầm của lịch
sử và sự thay đổi của làng quê.
Đặc biệt, cứ mỗi dịp giáp
Tết, cây trôi lại bắt đầu trổ hoa từng chùm, tỏa hương thơm dịu nhẹ khắp không
gian. Quả trôi tuy nhỏ hơn quả xoài hay quả muỗm nhưng lại có mùi thơm rất đặc
trưng, trở thành ký ức tuổi thơ của biết bao người con quê hương Ninh Bình.
Gìn giữ "báu vật" cho mai sau
Đối với người dân xã Liên
Minh, cây trôi không chỉ là một cây cổ thụ bình thường mà là "báu vật"
của làng. Những câu chuyện về tầng sâu văn hóa, lịch sử dưới bóng cây di sản vẫn
được các bậc cao niên truyền lại cho con cháu như một cách giáo dục về lòng yêu
nước và ý thức bảo tồn cội nguồn.
Từ trên cao nhìn xuống cây trôi cổ thụ gần 400 năm vẫn xanh tốt. Ảnh: MP
Hoạt động bảo tồn Cây Di
sản Việt Nam do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam khởi xướng từ năm
2010 đến nay đã ghi nhận gần 9.000 cây trên khắp cả nước.
Tại Ninh Bình, cây
trôi đền Trung Linh là một trong những đại diện tiêu biểu cho tinh thần giữ gìn
di sản thiên nhiên gắn liền với di tích lịch sử.
Hiện nay, chính quyền địa phương và người dân Liên Minh đang tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, bảo vệ để cây tiếp tục phát triển xanh tốt. Sự tồn tại của cây trôi gần 400 năm tuổi như một sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, là di sản sống vô giá cho các thế hệ mai sau.
UBND phường Hoa Lư (Ninh Bình) vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chủ động chỉnh trang cảnh quan, tháo dỡ công trình tạm và thắt chặt an ninh tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước nhằm phục vụ đợt bảo vệ hồ sơ trình UNESCO vào giữa năm nay.
Ngày 19/5, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 3250/UBND-VP3 nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu và xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm rạ, phơi lúa không đúng quy định. Đây là chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong thời điểm lúa vụ Xuân 2026 đang bước vào kỳ thu hoạch rộ.
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.
Sáng 19/5, Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.
UBND phường Hoa Lư (Ninh Bình) vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chủ động chỉnh trang cảnh quan, tháo dỡ công trình tạm và thắt chặt an ninh tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước nhằm phục vụ đợt bảo vệ hồ sơ trình UNESCO vào giữa năm nay.
Ngày 19/5, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 3250/UBND-VP3 nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu và xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm rạ, phơi lúa không đúng quy định. Đây là chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong thời điểm lúa vụ Xuân 2026 đang bước vào kỳ thu hoạch rộ.
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.
Sáng 19/5, Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.